Ngành Ngân hàng có 17.478 sáng kiến trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 16.1, tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 2, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tổ chức tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh dự và trao Bằng khen của Tổng LĐLĐVN cho tập thể, cá nhân/nhóm tác giả.

Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn tổ chức phát động đã được các cấp Công đoàn ngành Ngân hàng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị mình.

Chủ động báo cáo cấp ủy đồng thời phối hợp với chuyên môn ký kết giao ước thi đua, biên bản ghi nhớ triển khai kế hoạch; tổ chức đăng ký sáng kiến, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng tham gia. Hướng dẫn đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động triển khai thực hiện, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tuyến trên hệ thống phần mềm theo quy định.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã tích cực tổ chức tuyên truyền kịp thời phổ biến các văn bản của Tổng Liên đoàn qua các hội nghị, cuộc họp của Công đoàn ngành, Website của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, qua các phương tiện truyền thông khác… Ban hành kế hoạch truyền thông và hướng dẫn cụ thể nội dung, hình thức tuyên truyền kết quả của từng đợt. Bên cạnh nội dung phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Chương trình là tăng cường truyền thông gương người tốt, việc tốt, sáng kiến hay, hữu ích có giá trị làm lợi cho cơ quan, đơn vị, xã hội.

Thành lập Tổ sáng kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đăng ký; đưa nội dung thực hiện chương trình vào chỉ tiêu đánh giá thi đua năm 2022 - 2023 của các cấp công đoàn, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong đánh giá kết quả thi đua.

Kết quả toàn ngành đã có 17.478 sáng kiến đăng nhập Chương trình, đạt 106% chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đặc biệt có nhiều sáng kiến tốt, có giá trị làm lợi trên 30 tỉ đồng/năm trở lên, tiêu biểu như: Sáng kiến “Gia tăng nguồn vốn đảm bảo an toàn thanh khoản với chi phí thấp” giá trị làm lợi 239 tỉ đồng; sáng kiến “Tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận lũy kế các năm nhằm nâng cao năng lượng tài chính của BIDV” giá trị làm lợi 205 tỉ đồng, sáng kiến “Giải pháp Tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến cho Khách hàng tổ chức trên BIDV iBank” giá trị làm lợi 116 tỉ đồng, Ban kinh doanh vốn và tiền tệ với sáng kiến “Gia tăng hiệu quả phối hợp giữa Sổ Ngân hàng - Sổ kinh doanh thông cơ chế chia sẻ phí quản lý thanh khoản” giá trị làm lợi 36 tỉ đồng…

Theo đánh giá của ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của đoàn viên, người lao động ngành ngân hàng kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của của các cơ quan, đơn vị.

Tổng LĐLĐVN tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân/nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Các cấp Công đoàn Ngân hàng tặng Bằng khen cho 39 tập thể và 24 cá nhân.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tới đoàn viên

Hà Anh |

Bà Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động triển khai tuyên truyền tới các cấp công đoàn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiều sáng kiến tăng lương và ký thỏa ước lao động tập thể

Minh Hạnh |

Chiều 30.11, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra diễn đàn “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”. Tại diễn đàn, phần lớn các ý kiến tập trung vào công tác đại diện, bảo vệ, đặc biệt là công tác tham gia đối thoại, thương lượng tập thể của tổ chức Công đoàn.

Xây dựng tổ chức Công đoàn Ngân hàng ngày càng lớn mạnh

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 23.8, phát biểu tại Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bà Nguyễn Thị Hồng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đều đánh giá cao vai trò của Công đoàn Ngân hàng và đề nghị tiếp tục xây dựng ngày càng lớn mạnh.

Đình chỉ hoạt động của Công ty Cellab sau phản ánh của Lao Động

BÙI THƠM |

Sau phản ánh của báo Lao Động về "Phòng khám Cellab mồi khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người", ngày 17.1 Sở Y tế TP Hà Nội đã có công văn báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo. Theo đó, Sở Y tế đã có công văn số 26/TTr-KCB ngày 15.1 về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này và gửi UBND quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát.

Nga nói dùng tên lửa hạ hơn 60 chiến binh phương Tây ở Ukraina

Thu Ánh |

RT đưa tin, ngày 17.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 60 lính đánh thuê phương Tây ở Ukraina, hầu hết là người Pháp, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công chính xác vào một tòa nhà ở Kharkov.

Hoa Tết ngập tràn đại lộ đẹp nhất TPHCM nhưng vắng khách mua

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM – Trưng bày cây kiểng (cây cảnh) vào dịp Tết là một nét đẹp trong văn hoá đón Tết cổ truyền của người dân Việt Nam. Tại TPHCM, những ngày này, dọc khắp các tuyến đường, nhiều tiểu thương đã bắt đầu trưng bày đủ các loại cây kiểng và hoa ngày Tết để khách hàng tham quan, mua sắm. Tuy nhiên sức mua vẫn còn nhiều hạn chế.

Sự giám sát, quản lý các đội tuyển thể thao quốc gia có bị buông lỏng?

Hoài Việt |

Câu chuyện của ngành thể thao với vấn đề nội tại của đội thể dục dụng cụ Việt Nam được vận động viên Phạm Như Phương đưa ra công luận đặt ra vấn đề về trách nhiệm của đơn vị quản lý, giám sát?

Người dân quanh nhà máy rác TP Móng Cái phàn nàn bị ô nhiễm vì khói sương và mùi hôi

Đoàn Hưng |

Nhiều năm nay, mỗi khi trời tối, người dân sinh sống tại khu Đầm Nâu, thôn 5, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lại bị “tra tấn” bởi làn khói như sương cùng với mùi hôi khó chịu, xuất phát từ Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Móng Cái.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tới đoàn viên

Hà Anh |

Bà Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động triển khai tuyên truyền tới các cấp công đoàn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiều sáng kiến tăng lương và ký thỏa ước lao động tập thể

Minh Hạnh |

Chiều 30.11, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra diễn đàn “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”. Tại diễn đàn, phần lớn các ý kiến tập trung vào công tác đại diện, bảo vệ, đặc biệt là công tác tham gia đối thoại, thương lượng tập thể của tổ chức Công đoàn.

Xây dựng tổ chức Công đoàn Ngân hàng ngày càng lớn mạnh

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 23.8, phát biểu tại Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, bà Nguyễn Thị Hồng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Huỳnh Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đều đánh giá cao vai trò của Công đoàn Ngân hàng và đề nghị tiếp tục xây dựng ngày càng lớn mạnh.