Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền tới đoàn viên

Hà Anh |

Bà Nguyễn Khánh Chi - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam cho biết, căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2023, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chủ động triển khai tuyên truyền tới các cấp công đoàn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, các cấp công đoàn trong ngành Ngân hàng đã tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của ngành, đặc biệt là Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 17.1.2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng năm 2023; Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 13.1.2022 về việc đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng đến CBCCVCLĐ trong ngành.

Các cấp trong ngành đã triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) với các nội dung như cần phải tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định của ngành Ngân hàng; tích cực học tập, nâng cao trình độ chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, văn hóa nghề nghiệp, để nâng cao uy tín, niềm tin của người dân và xã hội đối với ngành Ngân hàng.

Trong năm 2023, 100% ĐV, NLĐ được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan đến ngành nghề.

Các cấp công đoàn cũng tích cực tuyên truyền về các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành Ngân hàng và sự kiện lịch sử quan trọng, khẳng định các thành quả quan trọng và tiếp tục phát huy vai trò của ĐV, NLĐ trong hệ thống Ngân hàng.

Nổi bật là tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, chào mừng đại hội công đoàn các cấp như: xuất bản các ấn phẩm tuyên truyền; các phim tư liệu, kỷ yếu 30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam...

Truyền thông có hiệu quả Đại hội Thể dục thể thao ngành Ngân hàng lần thứ Nhất nhằm lan tỏa và khơi dậy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong ĐV, NLĐ.

Triển khai công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với nhiều hình thức; tuyên truyền và đưa nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vào thực tiễn hoạt động.

Đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn, tận dụng lợi thế của mạng xã hội (Facebook, Fanpage của công đoàn) để tương tác với đoàn viên, người lao động. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong ngành Ngân hàng, tạo sự lan tỏa trong toàn xã hội.

Đồng thời, hướng dẫn công đoàn các cấp đổi mới công tác tuyên truyền về quyền, lợi ích hợp pháp khi người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn nhằm thu hút NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn, xây dựng, phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động công đoàn

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - Cán bộ Công đoàn đề xuất một số giải pháp thực hiện truyền thông đa phương tiện, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động công đoàn.

Tiếp tục tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Kiều Vũ |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là tiếp tục tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền ở Công đoàn tỉnh Lai Châu

Hoàng Văn Trinh (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu) |

Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Lai Châu luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, người lao động (CBĐVNLĐ). Trong đó, có 6 giải pháp chủ đạo đã góp phần nâng cao nhận thức của CBĐVNLĐ.

Công bố nhân sự tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng

Mai Hương |

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tạm thời phụ trách Tỉnh ủy Lâm Đồng cho đến khi có nhân sự mới.

Hình ảnh Táo Quân 2024 và câu chuyện về chung cư mini

Anh Trang |

Chương trình Táo Quân 2024 có nhiều thay đổi từ mô tuýp tới nghệ sĩ tham gia.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới từ 31.1 đến 2.2 ở cả ba miền

NHÓM PV |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dự báo thời tiết 3 ngày tới (từ ngày 31.1 - 2.2), Bắc Bộ bắt đầu nắng ráo diện rộng từ ngày 1.2.

Hà Nội thí điểm tiếp công dân theo hình thức trực tuyến tại 4 quận, huyện

Phạm Đông |

Hà Nội sẽ tổ chức thực hiện thí điểm việc tiếp công dân bằng hình thức trực tuyến tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố đối với công dân 4 quận, huyện gồm: Bắc Từ Liêm, Ba Vì, Quốc Oai và Mỹ Đức.

Bệnh viện Nho Quan đã trả lương cho nhân viên và đóng đủ tiền BHXH

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 tháng đi làm không có lương, ngày 31.1, toàn bộ 167 cán bộ, nhân viên tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nho Quan đã nhận được tiền lương, tiền làm thêm giờ và các khoản bị chậm từ nhiều tháng qua.

Một số giải pháp góp phần đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động công đoàn

NHƯ PHƯƠNG (LĐLĐ HUYỆN A LƯỚI) |

HUẾ - Cán bộ Công đoàn đề xuất một số giải pháp thực hiện truyền thông đa phương tiện, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động công đoàn.

Tiếp tục tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Kiều Vũ |

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam là tiếp tục tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền ở Công đoàn tỉnh Lai Châu

Hoàng Văn Trinh (Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu) |

Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Lai Châu luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, người lao động (CBĐVNLĐ). Trong đó, có 6 giải pháp chủ đạo đã góp phần nâng cao nhận thức của CBĐVNLĐ.