Chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho đoàn viên

Xuân Huy |

5 năm qua, Công đoàn Công an Nhân dân (CAND) đã phát động, triển khai sâu rộng phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Trung tá Công Thanh Thảo - Chủ tịch Công đoàn CAND nhận xét, phong trào tạo ra sự chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đoàn viên và người sử dụng lao động về cải thiện điều kiện làm việc, môi trường lao động, góp phần bảo vệ sức khoẻ của người lao động (NLĐ), giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được các cấp công đoàn trong CAND tổ chức thường xuyên. Ban Chấp hành Công đoàn CAND đã hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong CAND tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” theo chủ đề hàng năm, thông qua các hoạt động tuyên truyền, tập huấn để NLĐ và người sử dụng lao động nhận thức đầy đủ và hiểu biết về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với nhiều hoạt động thiết thực triển khai đến các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn đơn vị đóng quân, 100% các cấp công đoàn tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình công tác có nội dung về An toàn vệ sinh lao động và xây dựng phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; hàng năm 100% doanh nghiệp trong CAND có tổ chức công đoàn đã tổ chức Hội nghị NLĐ đảm bảo đúng quy định.

Thông qua Hội nghị NLĐ, đa số các công đoàn cơ sở đã đề nghị sửa đổi, bổ sung và ký kết lại thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho NLĐ, đặc biệt là chế độ làm việc, làm thêm giờ, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo hộ lao động... Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo lựa chọn các hình thức phù hợp, đổi mới cách làm để duy trì công tác đối thoại định kỳ, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Hàng năm, Công đoàn CAND còn phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ” và “Tháng Công nhân” trong CAND và tổ chức ký giao ước thi đua giữa các Cụm, Khối thi đua về công tác an toàn vệ sinh lao động; triển lãm về an toàn vệ sinh lao động, trưng bày các sản phẩm phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, được các cấp lãnh đạo ghi nhận, đánh giá cao với hàng chục lượt cá nhân và tập thể được tuyên dương về những thành tích xuất sắc đã đạt được.

Xuân Huy
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tích cực đảm bảo an toàn lao động cho đoàn viên

Hà Anh |

Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), bảo vệ môi trường được công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả, giảm các trường hợp tai nạn lao động và cháy nổ.

Từ tháng 10: Bổ sung nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động

Quỳnh Anh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH bổ sung thêm danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Giảm 30% mức phí khi thẩm định, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

CAO NGUYÊN |

Kể từ ngày 1.6 đến hết ngày 31.12.2020, sẽ chính thức giảm phí từ 20 – 30% đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Công đoàn tích cực đảm bảo an toàn lao động cho đoàn viên

Hà Anh |

Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), bảo vệ môi trường được công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả, giảm các trường hợp tai nạn lao động và cháy nổ.

Từ tháng 10: Bổ sung nhiều công việc yêu cầu nghiêm về an toàn lao động

Quỳnh Anh |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã ban hành Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH bổ sung thêm danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Giảm 30% mức phí khi thẩm định, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động

CAO NGUYÊN |

Kể từ ngày 1.6 đến hết ngày 31.12.2020, sẽ chính thức giảm phí từ 20 – 30% đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực đăng ký giao dịch đảm bảo và an toàn lao động.