Đảm bảo sự an toàn cho đoàn viên, người lao động

Hà Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các doanh nghiệp (DN) có đông nhân viên, người lao động (NLĐ) đã ngay lập tức áp dụng nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn virus SARS-CoV-2. Đồng hành với DN, NLĐ, các cấp Công đoàn đã chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên thực hiện các biện pháp bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng, DN…

Sự an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Samsung Việt Nam khẳng định: “Sự an toàn của nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi!”.

Qua tìm hiểu, được biết, trước tình hình phức tạp của dịch COVID-19 tại Việt Nam, nhằm hạn chế nguy cơ lây lan và bùng phát dịch, đặc biệt để đảm bảo an toàn cho hơn 130.000 cán bộ, nhân viên, Samsung Việt Nam đã ngay lập tức tái triển khai các biện pháp phòng tránh bao gồm: Kiểm tra thân nhiệt của nhân viên tại các cổng nhà máy, đề nghị nhân viên đeo khẩu trang đi làm và trong suốt quá trình làm việc, tạm dừng các hoạt động đông người, bố trí dung dịch rửa tay sát khuẩn, cấp phát khẩu trang miễn phí và liên tục tuyên truyền về các biện pháp phòng chống COVID-19.

“Chúng tôi cũng đảm bảo tuân thủ việc giãn cách xã hội trong các hoạt động tại công ty (Cty). Đặc biệt, Cty yêu cầu mọi nhân viên nghiêm túc thực hiện khai báo y tế nhằm theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của nhân viên và đề nghị nhân viên không đi du lịch đến các vùng có dịch” - đại diện Samsung Việt Nam cho biết.

Nhân viên Phạm Thị Trang - Bộ phận Kiểm tra chất lượng camera, Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam  (SEV) - chia sẻ:  “Tôi rất yên tâm khi đi làm vì việc đo thân nhiệt tại Cty liên tục được duy trì ngay cả trong thời kỳ bình thường mới. Tôi nhớ là ngay khi có tin ca nhiễm COVID-19 xuất hiện trở lại trong cộng đồng, chúng tôi đã nhận được tin nhắn của Cty về việc hướng dẫn phòng dịch. Cty cũng rất nhanh chóng thiết lập lại các hoạt động giãn cách xã hội. Chúng ta đã chiến thắng dịch một lần rồi và tôi tin rằng nếu cùng nhau thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch, chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng”.

Công đoàn tích cực vào cuộc

Ngày 30.7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Tuyết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên - cho hay, trước diễn biến phức tạp của các trường hợp nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng và một số tỉnh khác, nhằm ngăn chặn sự lây lan và bùng phát của dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho hơn 170.000 NLĐ, trong đó hơn 1.480.000 đoàn viên (ĐV CĐ), LĐLĐ tỉnh vừa đề nghị các cấp CĐ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Hưng Yên và khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Khuyến cáo đối với cán bộ, ĐV, CNVC, NLĐ cần tạm dừng di chuyển đến Đà Nẵng và các địa điểm theo cảnh báo của Bộ Y tế.

LĐLĐ tỉnh cũng khuyến cáo đối với cán bộ, ĐV, CNVC, NLĐ trên địa bàn tỉnh đang ở Đà Nẵng và các địa điểm theo cảnh báo của Bộ Y tế phải thực hiện các biện pháp tự bảo vệ, phòng chống lây nhiễm COVID-19. Đối với những người từ Đà Nẵng và các địa điểm theo cảnh báo của Bộ Y tế về địa phương, đơn vị, DN trong thời gian chưa đủ 14 ngày trở lại đây, phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở… những người này cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch.

Các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, ĐV, CNVC, NLĐ đối với công tác phòng, chống dịch bệnh này.

Trao đổi với chúng tôi sáng 30.7, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn (CĐ) các Khu công nghiệp - Chế xuất (KCN-CX) Hà Nội - cho biết từ ngày 31.3.2020, CĐ các KCN-CX Hà Nội đã xây dựng xong kịch bản tham gia phòng chống dịch COVID-19 và ứng phó ảnh hưởng dịch bệnh đến quan hệ lao động trong các KCN-CX Hà Nội.

CĐ các KCN-CX Hà Nội cũng thành lập 3 tổ công tác đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19 trong các KCN-CX Hà Nội. Những hoạt động này sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian phòng, chống COVID-19.L.Nguyên

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.