Công đoàn tích cực đảm bảo an toàn lao động cho đoàn viên

Hà Anh |

Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN), bảo vệ môi trường được công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện có hiệu quả, giảm các trường hợp tai nạn lao động và cháy nổ.

Đồng chí Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, hằng năm, Công đoàn GTVT Việt Nam ban hành văn bản chỉ đạo Công đoàn các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác ATVSLĐ, bảo vệ môi trường; kế hoạch tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ Quốc gia, tổ chức các hoạt động Ngày môi trường thế giới, công tác tổ chức chống nóng, chống nắng cho người lao động...

Các cấp công đoàn trực thuộc phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại đơn vị với các nội dung phù hợp, gắn với các hoạt động của Tháng công nhân hằng năm; đồng thời được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; đảm bảo các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, doanh nghiệp và người lao động; tích cực triển khai kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Toàn ngành xây dựng 250 chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, ban hành 197 văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

Công đoàn các cấp trong ngành đã cụ thể hoá bằng các hình thức hoạt động như: xây dựng “Văn hóa an toàn lao động”, “Văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ” đồng thời tiếp tục đi đầu trong công tác xây dựng “Văn hóa giao thông”; phong trào thi đua giữ gìn an toàn, vệ sinh nơi làm việc, phong trào xây dựng “Góc xưởng sạch, đẹp, an toàn”, “Công trường xây dựng an toàn”...

Nhiều đơn vị đã đầu tư kinh phí để cải tạo nơi ăn, ở, sinh hoạt, cải thiện điều kiện lao động, nâng cấp nhà xưởng, đổi mới thiết bị công nghệ và xử lý ô nhiễm môi trường, làm sân bãi phục vụ cho các hoạt động thể dục thể thao của CNVCLĐ, giải quyết nhu cầu vui chơi, giải trí sau giờ lao động mệt nhọc, tăng thêm sức khoẻ cho NLĐ; duy trì phong trào trồng cây xanh, làm vườn hoa cây cảnh ở cơ sở.

Trong công tác an toàn vệ sinh lao động, các đơn vị, doanh nghiệp tích cực tổ chức tuyên truyền các chế độ, chính sách về ATVSLĐ tới người sử dụng lao động và người lao động; tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật ATVSLĐ; có trên 98% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền.

Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp triển khai, bồi dưỡng kiến thức pháp luật lao động và ATVSLĐ trong tất cả các hội nghị chuyên đề, sinh hoạt tại công trường; trong đó số công nhân lao động thuộc khu vực DN Nhà nước được tuyên truyền đạt tỷ lệ trên 99%, số công nhân lao động thuộc khu vực công ty cổ phần, Công ty TNHH, doanh nghiệp FDI được tuyên truyền đạt tỷ lệ trên 85%. Toàn ngành đã phát hành 1.600 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích; 860 ấn phẩm thông tin, sách báo, bản tin; 4.300 tờ rơi tuyên truyền về ATVSLĐ.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giao thông Vận tải VN tôn vinh 104 điển hình tiên tiến

Hà Anh |

Trong 5 năm qua (2016-2020), thông qua các cuộc phát động thi đua của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, nhiều đơn vị đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ CNVCLĐ chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị.

Hơn 2,885 tỉ đồng chăm lo đoàn viên trong Tháng Công nhân

Hà Anh |

Ngày 22.6, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, trong dịp Tháng Công nhân 2020, Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã hỗ trợ 355 công nhân viên chức lao động trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam sẻ chia với người lao động khó khăn

Trần Kiều |

Chiều 3.6, tại Hà Nội, đại diện Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao số tiền 100 triệu đồng giúp đỡ cho 32 gia đình người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ngành Đường bộ.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Công đoàn Giao thông Vận tải VN tôn vinh 104 điển hình tiên tiến

Hà Anh |

Trong 5 năm qua (2016-2020), thông qua các cuộc phát động thi đua của Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam, nhiều đơn vị đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ CNVCLĐ chủ động thực hiện với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị.

Hơn 2,885 tỉ đồng chăm lo đoàn viên trong Tháng Công nhân

Hà Anh |

Ngày 22.6, đồng chí Đỗ Nga Việt - Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết, trong dịp Tháng Công nhân 2020, Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam đã hỗ trợ 355 công nhân viên chức lao động trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.

Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam sẻ chia với người lao động khó khăn

Trần Kiều |

Chiều 3.6, tại Hà Nội, đại diện Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao số tiền 100 triệu đồng giúp đỡ cho 32 gia đình người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ngành Đường bộ.