HLV Mai Đức Chung tiết lộ chiến thuật hòng tạo địa chấn trước Australia

HOÀI ĐAN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ chơi phòng ngự đổ bêtông trước Australia tại trận play-off lượt đi Olympic 2020.

Chiều 4.3, huấn luyện viên Mai Đức Chung cùng các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đã có 90 phút tập chiến thuật, tập trung vào miếng phản công và phòng ngự bóng bổng.

Thời tiết tại thành phố Newcastle khá lý tưởng khi nhiệt độ mát mẻ và không mưa, thuận lợi cho các bài tập chiến thuật, các cầu thủ nữ cũng không bị quá mệt.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Đội duy trì một buổi tập từ khi sang Australia để giảm tải cho các cầu thủ và có thể trạng tốt nhất trước trận đấu. Hiện có Thu Thương đau cơ đùi trước, Hồ Thị Quỳnh đau cơ đùi sau, Nguyễn Thị Loan đau cổ chân và Huỳnh Như vẫn tiếp tục đau gối nên phong độ chưa được tốt. Các cầu thủ đang được các bác sĩ theo dõi và vẫn có thể thi đấu".

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện. Ảnh: VFF
Đội tuyển nữ Việt Nam đang tích cực tập luyện. Ảnh: VFF

Đánh giá về đối thủ, ông Chung cho biết: "Tôi đánh giá Australia còn mạnh hơn Hàn Quốc nhiều với thứ hạng 7 trên bảng xếp hạng FIFA hiện nay. Đội tuyển nữ Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục chơi phòng ngự chặt chẽ, hạn chế các đợt tấn công dâng cao đội hình, tận dụng thời cơ phản công nhanh rồi nhanh chóng quay về sân nhà.

Được thi đấu với đối thủ mạnh nằm trong Top 10 thế giới cũng là cơ hội để các cầu thủ nữ Việt Nam xác định được vị trí của mình đang ở đâu qua đó để tiếp tục phấn đấu, quan trọng nhất vẫn là tiếp tục cố gắng nỗ lực hết mình mỗi khi thi đấu".

Trước đối thủ vượt trội hoàn toàn, chỉ cần có điểm cũng là một địa chấn với đội tuyển nữ Việt Nam. Chính vì vậy mà lối chơi phòng ngự đã được ông Chung rèn cho các cầu thủ.

Đội tuyển nữ Australia (vàng) quyết định giữ nguyên 20 cầu thủ vừa tham dự vòng bảng mà không cần bổ sung hay thay thế bất cứ cầu thủ nào. Ảnh: AFC
Đội tuyển nữ Australia (vàng) quyết định giữ nguyên 20 cầu thủ vừa tham dự vòng bảng mà không cần bổ sung hay thay thế bất cứ cầu thủ nào. Ảnh: AFC

Cũng trong buổi tập ngày 4.3, tiền vệ Tuyết Dung đã trả lời phỏng vấn AFC. Cô cho biết việc giành vé tham dự vòng play-off là kết quả cố gắng của toàn đội và các cầu thủ đang rất hào hứng bước vào trận đấu gặp Australia.

"Tôi cùng toàn đội sẽ cố gắng hết sức, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để đạt kết quả tốt nhất, không phụ sự mong mỏi hy vọng của người hâm mộ nước nhà", Tuyết Dung nói.

Theo kế hoạch, huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ tham dự họp báo trước trận được tổ chức lúc 10h15 (giờ địa phương) ngày mai (5.3). Đội tuyển nữ Việt Nam cũng được sắp xếp buổi làm quen sân thi đấu lúc 17h00 (giờ địa phương).

Lịch thi đấu play-off:

Lượt đi (14h30 ngày 6.3): Australia vs Việt Nam (sân McDonald Jones, Newcastle).

Lượt về (18h00 ngày 11.3): Việt Nam vs Australia (sân Cẩm Phả, Quảng Ninh).

HOÀI ĐAN
TIN LIÊN QUAN

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Australia sau 12 giờ 30 phút bay

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Australia để chuẩn bị tham dự trận play-off lượt đi tại vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020 vào ngày 6.3 tới.

Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách sang Australia đá play-off Olympic 2020

ĐÔNG ĐÔNG |

Sáng nay (2.3), đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách dự trận play-off Olympic Tokyo 2020 tại Australia với đầy đủ hảo thủ ở thời điểm hiện tại.

Đội trưởng Huỳnh Như trở lại, tuyển nữ Việt Nam cầm chân U15 Hà Nội

ĐÔNG ĐÔNG |

Đội trưởng Huỳnh Như đã trở lại đội hình chính tuyển nữ Việt Nam trong trận hòa 0-0 với U15 Hà Nội.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Australia sau 12 giờ 30 phút bay

HOÀI ĐAN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Australia để chuẩn bị tham dự trận play-off lượt đi tại vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020 vào ngày 6.3 tới.

Tuyển nữ Việt Nam chốt danh sách sang Australia đá play-off Olympic 2020

ĐÔNG ĐÔNG |

Sáng nay (2.3), đội tuyển nữ Việt Nam đã chốt danh sách dự trận play-off Olympic Tokyo 2020 tại Australia với đầy đủ hảo thủ ở thời điểm hiện tại.

Đội trưởng Huỳnh Như trở lại, tuyển nữ Việt Nam cầm chân U15 Hà Nội

ĐÔNG ĐÔNG |

Đội trưởng Huỳnh Như đã trở lại đội hình chính tuyển nữ Việt Nam trong trận hòa 0-0 với U15 Hà Nội.