Khác với trận đấu ngày hôm qua (26.2) gặp U15 PVF, huấn luyện viên Mai Đức Chung tung ra đội hình có tới 9 sự thay đổi về mặt nhân sự. 2 cầu thủ được giữ lại là Thu Thảo và Dương Thị Vân, còn lại là các cầu thủ còn rất trẻ như Ngân Thị Vạn Sự, Lương Thị Thu Thương, Đinh Thị Thùy Dung, Bùi Thị Trang và Nguyễn Thị Vạn. Đáng chú ý, đội trưởng Huỳnh Như ra sân ngay từ đầu.
Trở lại với trận đấu diễn ra chiều nay 27.2, đội tuyển nữ Việt Nam với sức trẻ đã chủ động chơi ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu tiên. Ý đồ chơi pressing tầm cao của ban huấn luyện đề ra được thực hiện rất tốt.
Dù vậy, khung thành thủ môn Khổng Thị Hằng cũng không ít lần gặp sóng gió. Các cầu thủ U15 Hà Nội với sức trẻ, thể lực và sức rướn tốt hơn hẳn đã có vô số cơ hội trước cầu môn đội tuyển nữ Việt Nam.
Tuy nhiên, sự chính xác là điều mà dàn cầu thủ mới 15 tuổi còn đang thiếu. Các học trò huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng tạo ra không ít cơ hội nhưng các chân sút như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn, Vạn Sự và Tuyết Ngân đều không tận dụng được.
Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam kết thúc trận đấu tập thứ 2 với kết quả hòa 0-0. Ngày 29.2, các cô gái áo đỏ sẽ có trận đấu thử cuối cùng gặp đội lão tướng SEA Games. Sau đó, đội sẽ tiến hành chốt danh sách 20 tuyển thủ lên đường sang Úc tham dự trận lượt đi play-off Olympic Tokyo 2020 vào ngày 6.3.
Trận lượt về diễn ra trên sân Cẩm Phả vào ngày 11.3.