Bất động sản 24h:

Sắp thông qua quy hoạch khu Ga Hà Nội; Rà soát loạt dự án sau vụ thu sổ đỏ

Phan Anh |

Sau loạt bài "Resort lấp hồ Đồng Mô": Đã khắc phục xong việc lấp hồ; Rà soát loạt dự án sau cú sốc thu hồi sổ đỏ chung cư Mường Thanh; 12 bước ngặt nghèo đặt tên tuyến đường, phố ở Hà Nội... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Sau loạt bài "Resort lấp hồ Đồng Mô": Đã khắc phục xong việc lấp hồ

Sau loạt bài điều tra của Lao Động “Resort lấp hồ Đồng Mô”, UBND Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa có văn bản gửi đến Báo Lao Động thông tin về kết quả chỉ đạo kiểm tra, xác minh và xử lý các sai phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại đây.

Tại khu đất đồi Mơ, hộ cá nhân bà Lê Thị Thu Hiền đã san ủi 350m3 đất xuống hồ, đến ngày 5.7, số đất này đã được múc lên.
Tại khu đất đồi Mơ, hộ cá nhân bà Lê Thị Thu Hiền đã san ủi 350m3 đất xuống hồ, đến ngày 5.7, số đất này đã được múc lên.

Văn bản nêu rõ, trong tháng 3.2019, khi phát hiện các vi phạm tại khu vực này, Thường trực, Ban thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo UBND Thị xã, các phòng, ban, ngành liên quan và UBND xã Sơn Đông kiểm tra xác minh.

Đến ngày 6.7.2019, qua kiểm tra cho thấy, tại dự án G9 Resort đã  cơ bản múc, nạo vét hoàn trả xong khối lượng đất vừa mới san gạt xuống lòng hồ dọc tuyến đường đi nội bộ và khu vực đảo chìm cạnh dự án. Đối với hộ gia đình bà Lê Thị Thu Hiền đã cơ bản khắc phục xong khu vực đất đổ xuống lòng hồ, tuy nhiên, việc đào đất khu đồi Mơ chưa được khắc phục hoàn trả nguyên trạng.

Xem thêm...

Rà soát loạt dự án sau cú sốc thu hồi sổ đỏ chung cư Mường Thanh

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hà Nội chỉ đạo thực hiện trong tháng 8 và những tháng cuối năm 2019 tại Hội nghị giao ban UBND TP do Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chủ trì diễn ra cuối tháng 7 vừa qua.

Nhiều người dân tại các chung cư trên địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Trì bất ngờ bị thu hồi và huỷ sổ đỏ do chủ đầu tư vi phạm xây dựng. Ảnh: Vietnamnet
Nhiều người dân tại các chung cư trên địa bàn quận Hà Đông, huyện Thanh Trì bất ngờ bị thu hồi và huỷ sổ đỏ do chủ đầu tư vi phạm xây dựng. Ảnh: Vietnamnet

Tại thông báo kết quả hội nghị nêu rõ: Qua vụ việc tại các dự án phát triển nhà ở do Doanh Nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng tiếp tục thống kê, rà soát các trường hợp căn hộ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận (sổ đỏ) thuộc các dự án nhà ở vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn thành phố, đối chiếu việc xử lý vi phạm trong thời kỳ trước và sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.

Đồng thời, báo cáo UBND TP chỉ đạo giải quyết các tồn tại nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các hộ dân đã hoàn thành các nghĩa vụ với chủ đầu tư, đồng thời có phương án xử lý dứt điểm các vi phạm tồn đọng. (Theo Vietnamnet).

Hà Nội sắp thông qua quy hoạch phân khu Ga Hà Nội

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Ga Hà Nội.
Ga Hà Nội.

Trong đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì xây dựng và trình tập thể UBND thành phố xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua Quy chuẩn kỹ thuật quy hoạch kiến trúc tại 4 quận nội đô (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng); Quy hoạch phân khu Ga Hà Nội và phụ cận.

Cùng với Quy hoạch phân khu Ga Hà Nội và phụ cận, UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì xây dựng và trình tập thể UBND thành phố xem xét, cho ý kiến hoặc thông qua Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (R1-5); Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống (R6); Quy hoạch phân khu đô thị GN (A); Rà soát lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn 2050. (Theo VnEconomy).

12 bước ngặt nghèo đặt tên tuyến đường, phố ở Hà Nội

Sau những lùm xùm liên quan tên đường Huyndai, Ngô Minh Dương tự phát, cũng nhìn lại quy trình 12 bước đặt tên một tuyến đường, phố của Hà Nội. Xem thêm...

 

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Dân chung cư méo mặt hứng nước dột, Ai chịu trách nhiệm tên Ngô Minh Dương

Phan Anh |

Bão số 3 gây mưa lớn, dân chung cư Hà Nội méo mặt hứng dột giữa lưng chừng trời; Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?; Lý do Bình Dương vừa cấp đất công cho doanh nghiệp rồi lại thu hồi... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Sự thật nhà "khủng" lãnh đạo Cà Mau; Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Phan Anh |

Sự thật về nhà, đất “khủng” của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Gần 4 tháng không tìm ra "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"; Hà Nội sắp có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng"; Cổ thụ xuyên thủng nhà dân

Phan Anh |

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?; Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang; Rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp... làm những tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng kỷ lục?

Quý An (theo Kitco) |

Hầu hết các nhà phân tích đều cho rằng việc giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bãi xe tự phát dọc tuyến tàu Cát Linh - Hà Đông: "Chả dẹp được đâu"

Thế Kỷ |

Hà Nội - Trước nhu cầu gửi xe máy, xe đạp của hành khách đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông, nhiều người đã tự ý lập các điểm trông giữ xe trái phép tại các nhà ga. Thậm chí có người còn khẳng định "Chả bao giờ dẹp được điểm trông xe của chúng tôi đâu".

Bất động sản 24h: Dân chung cư méo mặt hứng nước dột, Ai chịu trách nhiệm tên Ngô Minh Dương

Phan Anh |

Bão số 3 gây mưa lớn, dân chung cư Hà Nội méo mặt hứng dột giữa lưng chừng trời; Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?; Lý do Bình Dương vừa cấp đất công cho doanh nghiệp rồi lại thu hồi... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Sự thật nhà "khủng" lãnh đạo Cà Mau; Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Phan Anh |

Sự thật về nhà, đất “khủng” của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Gần 4 tháng không tìm ra "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"; Hà Nội sắp có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng"; Cổ thụ xuyên thủng nhà dân

Phan Anh |

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?; Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang; Rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp... làm những tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.