Bất động sản 24h: Dân chung cư méo mặt hứng nước dột, Ai chịu trách nhiệm tên Ngô Minh Dương

Phan Anh |

Bão số 3 gây mưa lớn, dân chung cư Hà Nội méo mặt hứng dột giữa lưng chừng trời; Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?; Lý do Bình Dương vừa cấp đất công cho doanh nghiệp rồi lại thu hồi... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Lý do Bình Dương vừa cấp đất công cho doanh nghiệp rồi lại thu hồi

Ngày 16.7, UBND tỉnh Bình Dương, ban hành văn bản chấp thuận chủ trương giao phần đất công ích cho doanh nghiệp làm dự án khu dân cư thương mại nhưng 10 ngày sau đã ra văn bản thu hồi vì phát hiện xây dựng trái phép trên đất.

10 ngày sau (25.7), UBND tỉnh Bình Dương lại ra văn bản mới thu hồi văn bản (số 3457/UBND-KTN) giao đất công ích cho Cty Thuận Lợi.

Phần đất công ích  trên bản đồ bị phân lô, xây dựng trái phép.
Phần đất công ích trên bản đồ bị phân lô, xây dựng trái phép.

Theo Sở TN&MT Bình Dương lý do khiến thu hồi chủ trương cấp đất cho Cty Thuận Lợi vì sau đó phát hiện sai phạm của doanh nghiệp trên phần đất này.

Cụ thể, ngày 24.7, Sở TN&MT phối hợp thị xã Bến Cát kiểm tra thực tế khu đất phát hiện 2 ngôi nhà đang xây dựng trái phép trên diện tích 7.551 m² và các giao dịch dân sự chưa đủ điều kiện theo luật định.

Xem thêm...

Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.

 

Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội yêu cầu địa phương vào cuộc, địa phương yêu cầu chủ đầu tư là Công ty TNHH phát triển THT giải trình.

Tuy nhiên trả lời phỏng vấn Báo Lao Động, Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo Đỗ Thị Hương Chà cho biết, phường cũng đang phải chờ giải trình của đơn vị chủ đầu tư:

"Từ hôm chúng tôi yêu cầu giải trình, họ chưa có bất cứ phản hồi nào. Có thể phường sẽ phải mời đơn vị này lên làm việc sớm nhất, làm việc trực tiếp cho rõ".

Xem thêm...

Bão số 3 gây mưa lớn, dân chung cư Hà Nội méo mặt hứng dột giữa lưng chừng trời

Mưa lớn kéo dài không chỉ khiến nhiều tuyến đường tại Hà Nội bị ngập, mà với nhiều cư dân sống tại các căn hộ cao tầng cũng phải vật lộn với xô chậu hứng nước mưa vì bị thấm dột.

Theo Vietnamnet, cư dân sống tại dự án nhà ở xã hội 987 Tam Trinh do Công Ty Cổ Phần Đầu Tư NHS làm chủ đầu tư phản ánh, trận mưa lớn và kéo dài sáng nay đã khiến một số căn hộ bị nước mưa thấm qua cửa sổ nước chảy lênh láng vào căn hộ.

Tại nhiều diễn đàn chung cư, người dân cũng phản ánh tình trạng nước mưa thấm qua cửa sổ chảy vào căn hộ do trận mưa lớn và kéo dài đêm qua và sáng nay. Nguồn: Vietnamnet
Tại nhiều diễn đàn chung cư, người dân cũng phản ánh tình trạng nước mưa thấm qua cửa sổ chảy vào căn hộ do trận mưa lớn và kéo dài đêm qua và sáng nay. Nguồn: Vietnamnet
Tại nhiều diễn đàn chung cư, người dân cũng phản ánh tình trạng nước mưa thấm qua cửa sổ chảy vào căn hộ do trận mưa lớn và kéo dài đêm qua và sáng nay. Nguồn: Vietnamnet
Tại nhiều diễn đàn chung cư, người dân cũng phản ánh tình trạng nước mưa thấm qua cửa sổ chảy vào căn hộ do trận mưa lớn và kéo dài đêm qua và sáng nay. Nguồn: Vietnamnet

“Cửa sổ đã đóng kín ngoài trời mưa xối xả trong nhà cũng hối hả đi tát nước. Đường len cửa được thi công không kỹ, không khít, bị hở gioăng nên bị nước mưa rò vào liên tục. Gia đình đã dùng dụng toàn bộ thảm để chặn nước, còn tay thì liên tục nhúng khăn vắt mà cũng không kịp. Ở chung cư mà vẫn phải bê xô chậu ra để hứng dột” – người dân bức xúc.

Không chỉ bị ngấm nước khu vực cửa sổ, có căn hộ tường bị ngấm nước loang lổ.

Trên diễn đàn chung cư Đồng Phát, chung cư Linh Đàm, chung cư Dương Nội… cư dân cũng chia sẻ nhiều hình ảnh về tình trạng tường thấm, hứng dột nước mưa.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Huyên - Phan Anh |

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự thật nhà "khủng" lãnh đạo Cà Mau; Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Phan Anh |

Sự thật về nhà, đất “khủng” của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Gần 4 tháng không tìm ra "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"; Hà Nội sắp có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng"; Cổ thụ xuyên thủng nhà dân

Phan Anh |

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?; Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang; Rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp... làm những tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Công nhân nợ lương ở Lào Cai: Công đoàn đã hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết

Văn Đức |

Hơn 1.000 công nhân của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt - Trung bị nợ lương gần 1 năm nay được tổ chức Công đoàn hỗ trợ hàng nghìn suất quà Tết.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Huyên - Phan Anh |

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.

Sự thật nhà "khủng" lãnh đạo Cà Mau; Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Phan Anh |

Sự thật về nhà, đất “khủng” của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Gần 4 tháng không tìm ra "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"; Hà Nội sắp có quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng"; Cổ thụ xuyên thủng nhà dân

Phan Anh |

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?; Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang; Rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp... làm những tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.