Bất động sản 24h:

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng"; Cổ thụ xuyên thủng nhà dân

Phan Anh |

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?; Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang; Rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp... làm những tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?

Việc một con đường bỗng nhiên được đặt tên là "Ngô Minh Dương" cho thấy lỗ hổng, bất cập trong việc quản lý đặt tên đường trên địa bàn Thủ đô.

Một lãnh đạo UBND phường Xuân Tảo, Hà Nội chia sẻ với phóng viên rằng tên đường này “thoắt ẩn thoắt hiện”. Ảnh: NVCC
Một lãnh đạo UBND phường Xuân Tảo, Hà Nội chia sẻ với phóng viên rằng tên đường này “thoắt ẩn thoắt hiện”. Ảnh: NVCC

Đến nay, câu hỏi ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới, đẹp bậc nhất Thủ đô là "Ngô Minh Dương" hiện vẫn là câu hỏi chưa được các cơ quan chức năng giải đáp.

Theo một lãnh đạo phường Xuân Tảo, biển tên đường này “thoắt ẩn thoắt hiện”.

Xem thêm...

Tháo dỡ, cắt ngọn các biệt thự "khủng" tại dự án Ocean View Nha Trang

Ngày 31.7, ông Trần Văn Thọ - Phó GĐ Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, tổ công tác của cơ quan này do ông làm tổ trưởng đã tiến hành kiểm tra, đo đạc toàn bộ các công trình xây dựng vượt tầng, sai phép tại dự án Khu biệt thự Ocean View Nha Trang.

Hàng loạt công trình xây dựng vượt tầng tại dự án Ocean View Nha Trang sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và tháo dỡ. Ảnh: PV
Hàng loạt công trình xây dựng vượt tầng tại dự án Ocean View Nha Trang sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và tháo dỡ. Ảnh: PV

Ông Thọ cho biết trách nhiệm của ông khi được giao nhiệm vụ này là khá nặng nề, vì vụ việc này trải qua nhiều năm và chủ đầu tư (ông Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Nhân II) bỏ trốn, bị cơ quan điều tra truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xem thêm...

Ngăn việc sang nhượng trái phép chung cư thu nhập thấp

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu Sở Xây dựng tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm chuyển nhượng nhà ở xã hội xảy ra ở nhiều dự án.

Dự án Chung cư nhà thu nhập thấp - Cao ốc Long Thịnh. Ảnh: N.T
Dự án Chung cư nhà thu nhập thấp - Cao ốc Long Thịnh. Ảnh: N.T

“Tuyệt đối không để đối tượng không có nhu cầu ở, nhưng mượn hồ sơ để mua nhà rồi cho thuê hoặc chuyển nhượng bất hợp pháp. Tới đây, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung một số quy định đối với việc xác minh đối tượng đăng ký mua nhà; địa phương xác nhận, đề xuất các đối tượng lên Sở Xây dựng và chịu trách nhiệm với xác nhận đó”, ông Dũng nhấn mạnh.

Xem thêm...

Mùa mưa bão, dân lo nơm nớp với cổ thụ mọc xuyên mái nhà ở khu tập thể cũ

Khu tập thể Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) có rất nhiều cây xà cừ cổ thụ thân lớn 2-3 người ôm, mọc xuyên qua các mái nhà. Mỗi mùa mưa bão đến, người dân ở đây lại nơm nớp lo sợ cây đổ, cành gãy.

Sau nhiều năm, những thân cây xà cừ nằm trọn trong các ngôi nhà, xuyên qua mái.
Sau nhiều năm, những thân cây xà cừ nằm trọn trong các ngôi nhà, xuyên qua mái. Ảnh: Hà Vi

Người dân tận dụng thân cây mọc bên trong căn nhà của mình để treo đồ dùng. "Những cây này khoảng 60 năm tuổi, trước đây vị trí cây nằm cách nhà hơn 5m , sau nhiều năm người dân xây lấn thêm nên cây nghiễm nhiên nằm trọn trong nhà", một người dân sinh sống ở đây cho biết.

Xem thêm...

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?

HUYÊN - ANH - THẮNG |

Việc một con đường bỗng nhiên được đặt tên là "Ngô Minh Dương" cho thấy lỗ hổng, bất cập trong việc quản lý đặt tên đường trên địa bàn Thủ đô. Theo một lãnh đạo phường Xuân Tảo, biển tên đường này “thoắt ẩn thoắt hiện”.

Khu dân cư tự phát trên đất công; Tin mới vụ thu sổ đỏ dự án Mường Thanh

Phan Anh |

Gần 400 hộ dân thuộc dự án Mường Thanh bị thu hồi sổ đỏ, Bộ Tư pháp nói gì?; Kỳ lạ những căn nhà không số, phố không tên giữa lòng Hà Nội; Bạc Liêu rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: "Thành phố chưa đặt, địa phương phải dẹp"

Anh Thắng Huyên |

Liên quan tên đường có tên tự phát Ngô Minh Dương giữa lòng Thủ đô, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết vừa có công văn gửi UBND các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, yêu cầu rà soát, tháo dỡ tấm biển, báo cáo kết quả lên Sở trước ngày 30.7.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Ai đã đặt trộm tên, cắm biển cho đường 10 làn mới là "Ngô Minh Dương"?

HUYÊN - ANH - THẮNG |

Việc một con đường bỗng nhiên được đặt tên là "Ngô Minh Dương" cho thấy lỗ hổng, bất cập trong việc quản lý đặt tên đường trên địa bàn Thủ đô. Theo một lãnh đạo phường Xuân Tảo, biển tên đường này “thoắt ẩn thoắt hiện”.

Khu dân cư tự phát trên đất công; Tin mới vụ thu sổ đỏ dự án Mường Thanh

Phan Anh |

Gần 400 hộ dân thuộc dự án Mường Thanh bị thu hồi sổ đỏ, Bộ Tư pháp nói gì?; Kỳ lạ những căn nhà không số, phố không tên giữa lòng Hà Nội; Bạc Liêu rà soát, xử lý khu dân cư tự phát trên đất nông nghiệp... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: "Thành phố chưa đặt, địa phương phải dẹp"

Anh Thắng Huyên |

Liên quan tên đường có tên tự phát Ngô Minh Dương giữa lòng Thủ đô, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết vừa có công văn gửi UBND các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, yêu cầu rà soát, tháo dỡ tấm biển, báo cáo kết quả lên Sở trước ngày 30.7.