Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Trao đổi với Lao Động về những vấn đề dư luận xung quanh phương án thu phí mới do TP Hội An vừa ban hành, ông Nguyễn Văn Lanh – Phó chủ tịch UBND TP Hội An chia sẻ, Hội An rất cầu thị và lắng nghe những ý kiến đóng góp, mang tính xây dựng, những ý kiến phù hợp sẽ được tiếp thu, sửa đổi trước khi ban hành.

Đối với quy định về giá vé hiện nay, có 2 loại, mệnh giá 120 nghìn đồng dành cho du khách nước ngoài và vé mệnh giá 80 nghìn đồng dành cho người Việt Nam.

2 mệnh giá vé hiện hành có giá trị 120 nghìn đồng/khách nước ngoài, 80 nghìn đồng/ khách Việt Nam. Ảnh Hoàng Bin
Mệnh giá vé hiện hành 120 nghìn đồng dành cho khách nước ngoài. Ảnh Hoàng Bin
fdbhh
Mệnh giá vé hiện hành 80 nghìn đồng dành cho khách Việt Nam. Ảnh Hoàng Bin

“Sắp tới đây, Hội An sẽ không phân biệt du khách trong nước và quốc tế, mà chỉ phát hành 2 loại vé có mệnh giá 120 nghìn/6 di tích, 80 nghìn/4 di tích, du khách tùy ý chọn lựa, thích loại nào thì mua loại đó”, ông Lanh thông tin.

Điều này nhằm tạo sự lựa chọn công bằng cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, để du khách cảm thấy được tôn trọng, thỏa mái lựa chọn giá vé theo nhu cầu.

Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh Hoàng Bin.
Du khách tham quan phố cổ Hội An. Ảnh Hoàng Bin.

Đối với những vấn đề còn lại như: Phân luồng du khách hoặc mở rộng phố đi bộ, ông Nguyễn Văn Lanh cho biết: Phương án “Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An” mà dư luận quan tâm, là đề án khung, đã chính thức được ký ban hành chứ không phải dự thảo.

“Tuy nhiên, trong đề án khung này có những hạng mục cụ thể, chi tiết phải bàn luận kỹ. Những thông tin chi tiết này, sắp tới sẽ còn trưng cầu thêm ý kiến người dân, đối thoại với doanh nghiệp, đơn vị lữ hành rồi chốt lại nội dung mới thông tin cho báo chí. Nếu đạt sự đồng thuận cao thì mới triển khai thực hiện”, theo ông Nguyễn Văn Lanh.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Hội An dừng áp dụng phương án mới về thu phí vào phố cổ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - "Phương án thu phí mới là vấn đề liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, nên chúng tôi có đề nghị UBND TP Hội An trước mắt vẫn làm như cũ. Còn những vấn đề mới thì chuẩn bị kỹ để báo cáo, bàn kỹ trong BTV Thành ủy, thống nhất mới bắt đầu triển khai" - Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh cho biết.

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Có gì ở phố đi bộ mà Hội An hút du khách?

Hoàng Bin |

Phố đi bộ là địa điểm hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đến Hội An, với không gian cổ kính, trầm mặc của đô thị cổ và sức sống riêng biệt.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cách móc nối, giới thiệu qua lại để nhận hối lộ

Quang Việt |

Từ lời giới thiệu qua lại giữa các cựu quan chức, doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu đã tìm đến đúng "cửa" để hối lộ tiền tỉ cho họ.

Lý do Nga đặt hạm đội Thái Bình Dương trong tình trạng báo động cao

Thanh Hà |

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hạm đội Thái Bình Dương được đặt trong tình trạng báo động cao trong khuôn khổ của cuộc kiểm tra bất ngờ về năng lực sẵn sàng chiến đấu.

Hội An dừng áp dụng phương án mới về thu phí vào phố cổ

Hoàng Bin |

Quảng Nam - "Phương án thu phí mới là vấn đề liên quan đến nhiều thành phần trong xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư, nên chúng tôi có đề nghị UBND TP Hội An trước mắt vẫn làm như cũ. Còn những vấn đề mới thì chuẩn bị kỹ để báo cáo, bàn kỹ trong BTV Thành ủy, thống nhất mới bắt đầu triển khai" - Bí thư Thành ủy Hội An Trần Ánh cho biết.

Hội An hồn hậu và thân thiện thế, sao dựng hàng rào hữu hình để thu phí?

Thanh Hải |

Đô thị cổ Hội An là Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1999 trên cơ sở tập hợp nhiều công trình kiến trúc, văn hóa ở khu phố cổ. Giá trị thực sự của "di sản sống", được cộng đồng yêu mến, còn là quần thể các di sản văn hóa phi vật thể, là con người, lối sống, ứng xử của cư dân ở vùng đất này...

Có gì ở phố đi bộ mà Hội An hút du khách?

Hoàng Bin |

Phố đi bộ là địa điểm hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đến Hội An, với không gian cổ kính, trầm mặc của đô thị cổ và sức sống riêng biệt.