Không tìm ra "thủ phạm" đặt tên đường Ngô Minh Dương, ai chịu trách nhiệm?

Nguyễn Huyên - Phan Anh |

Gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện có người đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương", cùng với sự vào cuộc của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội, nhưng đến nay câu hỏi ai chịu trách nhiệm cho việc đặt biển tên này vẫn còn bỏ ngỏ.

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên Báo Lao Động đã liên hệ với Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội Tô Văn Động. 

Qua trao đổi, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ Báo Lao Động, đã ký văn bản gửi quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, yêu cầu báo cáo, chịu trách nhiệm.

"Đường này chưa được UBND thành phố đặt tên mà lại dựng tên lên thì chính quyền địa phương phải dẹp biển đó đi", ông Động nhấn mạnh.

Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương lại cho hay, việc đặt trộm tên đường không phải mới xuất hiện. Theo tìm hiểu của Lao Động, ngày 9.4.2019, UBND phường Xuân Tảo đã có báo cáo UBND quận Bắc Từ Liêm về việc đặt tên trên đoạn đường này.

Theo tư liệu tìm hiểu của Lao Động, ngày 4.9, UBND phường Xuân Tảo đã có báo cáo UBND quận Bắc Từ Liêm về việc đặt tên trên đoạn đường trên.
Tại Công văn ngày 9.5.2019, UBND phường Xuân Tảo đã đề nghị Công ty TNHH phát triển THT tháo dỡ biển tên đường "Ngô Minh Dương". Ảnh: NVCC

Được biết, dù được kiểm tra thường xuyên nhưng biển tên này "thoắt ẩn, thoắt hiện", rất khó xử lý.

“Biển này có lúc tôi đi thì có, lúc lại không có. Khi chúng tôi đi kiểm tra thì không có. Hiện tại UBND phường Xuân Tảo đã cho kiểm tra, xử lý hết và không còn tên tự phát “Ngô Minh Dương” như báo chí phản ánh nữa. Đối với sự việc này, UBND phường cũng rất bức xúc. Sau khi có thông tin, tôi đã cho kiểm tra, thậm chí yêu cầu công an ra nhổ ngay", lãnh đạo UBND phường Xuân Tảo cho biết.

Trả lời phỏng vấn Báo Lao Động ngày 29.7, Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo Đỗ Thị Hương Chà cho biết, phường đã yêu cầu đơn vị chủ đầu tư thi công là Công ty TNHH phát triển THT giải trình xem cá nhân hay ai đã đặt biển tên này, tại sao là tên này mà không phải tên khác?

Bà Chà cho biết, phường cũng đang phải chờ giải trình của đơn vị chủ đầu tư: "Từ hôm chúng tôi yêu cầu giải trình, họ chưa có bất cứ phản hồi nào. Có thể phường sẽ phải mời đơn vị này lên làm việc sớm nhất, làm việc trực tiếp cho rõ".

Còn ông Trần Thế Cương - Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cũng cho biết: "Ngạc nhiên quá! Tự nhiên lại có tên đường đó. Đây chỉ có một vài người dựng ở đó, tự phát làm. Tôi đã chỉ đạo dỡ hết tất cả các biển đường đó rồi. UBND quận đã giao trách nhiệm cho UBND phường, Phòng Văn hoá Thông tin quận cùng phối hợp với Sở Văn hoá & Thể thao Hà Nội tìm xem ai là người "đầu têu" cho việc làm đó".

Về phía người dân, sau khi biết "Ngô Minh Dương" không phải tên đường do thành phố đặt, người dân đã bắt đầu tự tháo biển đề địa chỉ nhà.

Phóng viên Lao Động cũng đã liên hệ nhiều lần với phía Công ty TNHH Phát triển THT - được cho là có liên quan đến vụ việc, tuy nhiên đơn vị này đã tiếp nhận nội dung nhưng không trả lời.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến chiều ngày 1.8, không còn hộ kinh doanh nào hai bên tuyến đường này còn đề biển "đường Ngô Minh Dương".

Tuy nhiên, đã qua gần 4 tháng mà chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành chưa tìm được "thủ phạm" đặt biển đường quả là một việc lạ. Để một sự việc "kỳ lạ" đường mới mở ở Hà Nội bỗng dưng có tên... "Ngô Minh Dương" diễn ra trong một thời gian dài mới bị phát hiện mà không tìm được "thủ phạm", vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho việc này?

Việc tự ý đặt biển tên, cắm biển đường Ngô Minh Dương không những sai thẩm quyền mà còn ảnh hưởng đến trật tự giao thông và gây nhầm lẫn cho người dân sinh sống tại đây. Video: Phan Anh - Nguyễn Huyên - Văn Thắng
Nguyễn Huyên - Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Gần 4 tháng không tìm ra "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Đã gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện ra vụ việc đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương" nhưng vẫn chưa tìm ra "thủ phạm".

Người dân tháo biển đề địa chỉ nhà có tên "đường Ngô Minh Dương"

Huyên Thắng Anh |

Sau phản ánh của báo chí về việc "Ngô Minh Dương" không phải tên đường do Hà Nội đặt cho tuyến đường 10 làn đoạn nối từ Võ Chí Công với Phạm Văn Đồng, người dân bắt đầu tự tháo biển đề địa chỉ nhà.

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: "Thành phố chưa đặt, địa phương phải dẹp"

Anh Thắng Huyên |

Liên quan tên đường có tên tự phát Ngô Minh Dương giữa lòng Thủ đô, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết vừa có công văn gửi UBND các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, yêu cầu rà soát, tháo dỡ tấm biển, báo cáo kết quả lên Sở trước ngày 30.7.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp. 

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Gần 4 tháng không tìm ra "thủ phạm" đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương"

HUYÊN NGUYỄN - PHAN ANH |

Đã gần 4 tháng kể từ ngày chính quyền phát hiện ra vụ việc đặt trộm biển tên "Ngô Minh Dương" nhưng vẫn chưa tìm ra "thủ phạm".

Người dân tháo biển đề địa chỉ nhà có tên "đường Ngô Minh Dương"

Huyên Thắng Anh |

Sau phản ánh của báo chí về việc "Ngô Minh Dương" không phải tên đường do Hà Nội đặt cho tuyến đường 10 làn đoạn nối từ Võ Chí Công với Phạm Văn Đồng, người dân bắt đầu tự tháo biển đề địa chỉ nhà.

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: "Thành phố chưa đặt, địa phương phải dẹp"

Anh Thắng Huyên |

Liên quan tên đường có tên tự phát Ngô Minh Dương giữa lòng Thủ đô, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết vừa có công văn gửi UBND các quận Bắc Từ Liêm và Tây Hồ, yêu cầu rà soát, tháo dỡ tấm biển, báo cáo kết quả lên Sở trước ngày 30.7.