Phần lớn doanh nghiệp địa ốc đang đặt mình vào thế co cụm

ANH HUY |

Các chuyên gia nhận định, đối mặt với nhiều khó khăn về dòng vốn, pháp lý cùng thanh khoản thị trường suy giảm mạnh, phần lớn doanh nghiệp địa ốc đang tự đặt mình vào thế co cụm để giữ sức đi đường dài.

Chia sẻ với Báo Lao Động, ông Nguyễn Hữu Huỳnh - Tổng Giám đốc Central Group - cho biết, năm 2022 là một năm vô vàn khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Hàng loạt doanh nghiệp đã phải thu hẹp quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh hoặc tinh giản tối đa bộ máy, thậm chí rất nhiều doanh nghiệp phải tuyên bố phá sản, giải thể.

Bước sang năm 2023, nhiều dự báo cho rằng, những khó khăn vẫn còn đó do thị trường bất động sản là “hàn thử biểu” của nền kinh tế. Nếu các doanh nghiệp không nhìn nhận một cách thận trọng, có những kế hoạch ứng phó chủ động, kịp thời sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng thua lỗ, phá sản.

“Bối cảnh hiện tại không còn phù hợp cho những doanh nghiệp thích làm liều, thích đầu tư dàn trải mà đây là lúc các doanh nghiệp phải thật tỉnh táo, giữ mình, giữ sức để vượt qua khó khăn, chạy đường dài.

Vì vậy, phần lớn các doanh nghiệp địa ốc sẽ đặt mình vào thế co cụm trong năm 2023. Co cụm ở đây không có nghĩa để né tránh mà để thận trọng. Thận trọng trong việc quan sát thị trường, tìm kiếm cơ hội, lên kịch bản kinh doanh…”, ông Huỳnh chia sẻ.

Các doanh nghiệp địa ốc được nhìn nhận sẽ đặt mình vào thế co cụm trong năm 2023. Ảnh: Anh Huy
Các doanh nghiệp địa ốc được nhìn nhận sẽ đặt mình vào thế co cụm trong năm 2023. Ảnh: Anh Huy

Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Central Group cũng cho rằng, thận trọng để giảm thiểu rủi ro, tăng tính an toàn khi đầu tư nhưng không đánh mất cơ hội.

Khi nhận thấy cơ hội đến, phù hợp với tình hình tài chính, khả năng của mình, doanh nghiệp vẫn cần sự quyết đoán, nhanh nhạy để nắm bắt.

Nhìn nhận về vấn đề này, ông Huỳnh Phước Nghĩa - chuyên gia tư vấn cấp cao GIBC - cũng cho biết, trong quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp bất động sản, có không ít doanh nghiệp chọn hướng đi thận trọng trong năm 2023.

Đây là giải pháp kỹ thuật để tồn tại, phù hợp với tình hình thực tế khi quá trình sàng lọc thị trường trở nên bức thiết trong ngắn và trung hạn.

“Sức khỏe của các doanh nghiệp bất động sản sẽ trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư khi nhất cử nhất động của họ đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Chẳng hạn, chỉ cần một doanh nghiệp địa ốc lớn hoặc niêm yết trên sàn chứng khoán xuất hiện dấu hiệu kinh doanh sa sút hay mất thanh khoản cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường”, ông Nghĩa nói.

Do đó, ông Nghĩa đánh giá, việc co cụm của các doanh nghiệp có mặt tích cực là chặn đứng chu kỳ đầu tư kinh doanh bùng nổ một cách dễ dãi, mở ra chu kỳ đầu tư kinh doanh an toàn, hướng đến sự phát triển bền vững hơn.

Đồng quan điểm, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM Lê Hoàng Châu cũng nhận định, việc trở nên cẩn trọng hơn trong đầu tư, phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp địa ốc thời điểm này là hợp lý.

Bởi khi những áp lực vẫn còn đó, các doanh nghiệp cần chờ động thái, chính sách điều hành cụ thể, rõ ràng hơn từ phía Nhà nước và chính bản thân doanh nghiệp cũng cần cơ cấu lại, để đảm bảo sức khoẻ cho chính mình.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Thị trường ảm đạm, doanh nghiệp bất động sản loay hoay vượt khó

Quỳnh Luyến |

Một viễn cảnh với nhiều khó khăn đang được dự báo sẽ đến với thị trường bất động sản trong năm 2023. “Doanh nghiệp làm gì để đứng vững trong bối cảnh đó?” đang là câu hỏi khiến không ít chủ đầu tư, nhà phát triển BĐS phải đau đầu tìm giải pháp.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản xin đất nhưng chậm triển khai

Gia Miêu |

TPHCM - Một thực trạng đáng lo ngại hiện nay đó là nhiều doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TPHCM nắm giữ nhiều quỹ đất nhưng chậm triển khai gây lãng phí.

2023 là năm sống còn với doanh nghiệp bất động sản

Đức Mạnh |

Dự báo 2023 là năm quyết định sống còn đối với các doanh nghiệp bất động sản nếu không được hỗ trợ giải quyết nút thắt về dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản. Doanh nghiệp bất động sản mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Bản tin công đoàn: Công nhân lo lắng khi bị nợ lương, bảo hiểm xã hội

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Thanh tra sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bắc Ninh xác nhận một số công ty cho thuê lại lao động có sai phạm; Đề xuất lao động ký hợp đồng một tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Triển khai hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm...

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Thị trường ảm đạm, doanh nghiệp bất động sản loay hoay vượt khó

Quỳnh Luyến |

Một viễn cảnh với nhiều khó khăn đang được dự báo sẽ đến với thị trường bất động sản trong năm 2023. “Doanh nghiệp làm gì để đứng vững trong bối cảnh đó?” đang là câu hỏi khiến không ít chủ đầu tư, nhà phát triển BĐS phải đau đầu tìm giải pháp.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản xin đất nhưng chậm triển khai

Gia Miêu |

TPHCM - Một thực trạng đáng lo ngại hiện nay đó là nhiều doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TPHCM nắm giữ nhiều quỹ đất nhưng chậm triển khai gây lãng phí.

2023 là năm sống còn với doanh nghiệp bất động sản

Đức Mạnh |

Dự báo 2023 là năm quyết định sống còn đối với các doanh nghiệp bất động sản nếu không được hỗ trợ giải quyết nút thắt về dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản. Doanh nghiệp bất động sản mong muốn được tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng để vượt qua giai đoạn khó khăn.