Nam Định: Đất nền thống lĩnh, người dân không mặn mà với chung cư

ANH HUY |

Năm 2022, toàn tỉnh Nam Định có hơn 25.000 giao dịch bất động sản, trong đó có hơn 21.000 giao dịch đất nền (chiếm gần 84%). Trong khi đó, người dân không mấy mặn mà với phân khúc căn hộ chung cư khi chỉ có 15 sản phẩm được giao dịch.

Sở Xây dựng Nam Định vừa công bố thông tin quý IV/2022 và cả năm 2022 về tình hình nhà ở và thị trường bất động sản.

Đánh giá tình hình chung cả năm 2022, Sở Xây dựng cho biết, trong năm trên địa bàn tỉnh không có dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tập trung, khu đô thị, dự án nhà ở bằng nguồn vốn ngoài ngân sách.

Chủ yếu là các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung, khu đô thị bằng nguồn vốn đầu tư công để tạo quỹ đất ở giao cho nhân dân qua hình thức đấu giá.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư tập trung bằng nguồn vốn đầu tư công, có 40 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư; 21 dự án được cấp phép mới; 40 dự án đang triển khai và 11 dự án đã hoàn thành.

Trong năm, không có dự án, căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

 
Đất nền vẫn được ưa chuộng tại Nam Định, trong lúc chung cư không được người dân quan tâm. Ảnh: Cao Nguyên.

Về số lượng giao dịch, năm 2022, Nam Định có 15 giao dịch căn hộ chung cư, 4.163 giao dịch căn nhà ở riêng lẻ, có 21.210 lô đất nền được chuyển nhượng. Tổng giá trị các giao dịch hơn 13.181 tỉ đồng.

Trung bình, giá nhà ở chung cư trên địa bàn tỉnh khoảng 15,75 triệu đồng/m2. Giá đất nền tùy theo từng vị trí, từng khu vực dao động từ 5,5 - 40 triệu đồng/m2.

Giá cho thuê bất động sản công nghiệp dao động 1,68 - 1,8 triệu đồng/m2 (áp dụng trả tiền thuê đất 1 lần cho thời hạn thuê đất từ 30-40 năm). Giá cho thuê văn phòng, mặt bằng thương mại tùy theo từng vị trí, từng khu vực dao động 5.000 - 500.000 đồng/m2 /tháng.

Tồn kho bất động sản trong năm 2022 của Nam Định là 6.008 sản phẩm, bao gồm: 1.957 lô đất nền nhà nước chưa giao cho nhân dân làm nhà ở; 3.833 lô đất nền nhà đầu tư chưa giao cho nhân dân làm nhà ở; 168 căn chung cư thương mại.

Trong báo cáo trên, ông Phan Ngọc Linh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết, nhu cầu của người dân sử dụng chung cư trong năm 2022 chưa cao, người dân còn phân vân với mô hình đầu tư nhà ở chung cư với nhà ở riêng lẻ dẫn tới lượng mua bán và giao dịch nhà chung cư ở mức rất thấp.

Tính riêng trong quý IV/2022, toàn tỉnh có 4.996 lô đất nền, 899 căn nhà ở riêng lẻ và 1 căn chung cư đã được giao dịch, tổng giá trị gần 2.624 tỷ đồng.

Tồn kho bất động sản trong quý IV là 4.180 sản phẩm, bao gồm: 129 lô đất nền nhà nước chưa giao cho nhân dân làm nhà ở; 3.883 lô đất nền nhà đầu tư chưa giao cho nhân dân làm nhà ở; 168 căn chung cư thương mại.  

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Nhiều ngành nghề thấp thỏm chờ bất động sản vực dậy

Cao Nguyên |

Doanh nghiệp địa ốc đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, biểu hiện qua việc dừng, hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án, dừng triển khai các dự án mới... Bước sang năm 2023, với lực đẩy từ Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành… sẽ là cơ sở rất lớn để thị trường bất động sản sớm khởi sắc trở lại. Sự phục hồi này hy vọng kéo các ngành nghề khác phát triển theo.

Thuê chung cư cao cấp để mua bán ma tuý

Quang Việt |

Hà Nội - Đang bị truy nã, để che giấu thân phận, Quách Văn Toàn thuê nhà ở một khu chung cư cao cấp tại huyện Gia Lâm, liên kết với các đối tượng để mua bán ma tuý với số lượng khủng.

Thích nhà đất, nhưng đành ở chung cư

Bảo Hân |

Nhiều bạn trẻ về lập nghiệp tại Hà Nội, dù thích nhà đất, nhưng cuối cùng đành chọn ở chung cư vì nhiều nguyên nhân.

Chuyện ghi ở chung cư: Chủ đầu tư thất hứa, khu vui chơi biến thành bãi xe

Vân Trường |

Mặc dù khi bán nhà chung cư, chủ đầu tư luôn quảng cáo khá rầm rộ về các tiện ích đi kèm như khu sân vườn, nơi vui chơi công cộng rộng rãi dành cho trẻ em. Tuy vậy, thực tế phần lớn diện tích này đang dần bị thu hẹp, thành nơi trông giữ xe ôtô, xe máy.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều ngành nghề thấp thỏm chờ bất động sản vực dậy

Cao Nguyên |

Doanh nghiệp địa ốc đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, biểu hiện qua việc dừng, hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án, dừng triển khai các dự án mới... Bước sang năm 2023, với lực đẩy từ Chính phủ và các cơ quan, bộ, ngành… sẽ là cơ sở rất lớn để thị trường bất động sản sớm khởi sắc trở lại. Sự phục hồi này hy vọng kéo các ngành nghề khác phát triển theo.

Thuê chung cư cao cấp để mua bán ma tuý

Quang Việt |

Hà Nội - Đang bị truy nã, để che giấu thân phận, Quách Văn Toàn thuê nhà ở một khu chung cư cao cấp tại huyện Gia Lâm, liên kết với các đối tượng để mua bán ma tuý với số lượng khủng.

Thích nhà đất, nhưng đành ở chung cư

Bảo Hân |

Nhiều bạn trẻ về lập nghiệp tại Hà Nội, dù thích nhà đất, nhưng cuối cùng đành chọn ở chung cư vì nhiều nguyên nhân.

Chuyện ghi ở chung cư: Chủ đầu tư thất hứa, khu vui chơi biến thành bãi xe

Vân Trường |

Mặc dù khi bán nhà chung cư, chủ đầu tư luôn quảng cáo khá rầm rộ về các tiện ích đi kèm như khu sân vườn, nơi vui chơi công cộng rộng rãi dành cho trẻ em. Tuy vậy, thực tế phần lớn diện tích này đang dần bị thu hẹp, thành nơi trông giữ xe ôtô, xe máy.