Giấy chứng nhận sai thời hạn sử dụng đất xử lý thế nào?

Phương Duy (T/H) |

Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thời hạn sử dụng đất nhưng người được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai quy định Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong trường hợp:

"Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai, trừ trường hợp người được cấp giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai".

 
Nếu người dân đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật thì sẽ không thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: LĐO

Tại Khoản 6, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành.

Như vậy, trường hợp giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai nhưng người được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Việc thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 106 Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành.

Phương Duy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột

Phương Duy (T/H) |

Thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Vụ bán đất nông nghiệp ở Pleiku: Bất thường khi tách 18 thửa đất

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trong khi UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo hạn chế tách thửa số lượng lớn để chống tình trạng phân lô bán nền, gây sốt đất “ảo”, thì việc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đồng ý cho tách thửa cùng lúc 18 lô đất nông nghiệp ở phường Chi Lăng, TP.Pleiku được cho là bất thường.

Bỏ khung giá đất sẽ tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng?

NHÓM PV |

Theo ông Nguyễn Thế Điệp - Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, việc bỏ khung giá đất trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án, không bị đội vốn.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột

Phương Duy (T/H) |

Thủ tục cho tặng đất giữa anh em ruột cần đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Vụ bán đất nông nghiệp ở Pleiku: Bất thường khi tách 18 thửa đất

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trong khi UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo hạn chế tách thửa số lượng lớn để chống tình trạng phân lô bán nền, gây sốt đất “ảo”, thì việc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đồng ý cho tách thửa cùng lúc 18 lô đất nông nghiệp ở phường Chi Lăng, TP.Pleiku được cho là bất thường.

Bỏ khung giá đất sẽ tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng?

NHÓM PV |

Theo ông Nguyễn Thế Điệp - Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, việc bỏ khung giá đất trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án, không bị đội vốn.