Bỏ khung giá đất, xác định theo thị trường sẽ khắc phục tình trạng hai giá

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, theo Nghị quyết Trung ương 5, việc bỏ khung giá đất, xác định giá theo nguyên tắc thị trường sẽ khắc phục được tình trạng hai giá trong thời gian vừa qua. 

Thực hiện tốt Nghị quyết 18 khiếu kiện, kỷ luật lãnh đạo liên quan tới đất đai sẽ giảm

Sáng nay (22.7), Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tiếp tục diễn ra ngày thứ hai.

Sau phần trình bày các chuyên đề của các báo cáo viên, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị.

Liên quan tới Nghị quyết về chính sách đất đai, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, có rất nhiều vấn đề rất mới và rất quan trọng. Trong quá trình thảo luận, trung ương tin tưởng rằng nếu thực hiện tốt sẽ tạo ra chuyển biến tích cực.

Ông nêu lại một số vấn đề như bỏ khung giá đất, xác định giá theo nguyên tắc thị trường sẽ khắc phục được tình trạng hai giá trong thời gian vừa qua.

“Khi làm nghĩa vụ với nhà nước thì người dân muốn giá đất rẻ để nộp tiền thuế ít. Khi đền bù thu hồi đất thì muốn có giá trị cao để được hưởng lợi. Cho nên đấu giá thì một giá đất khác, giao đất một giá đất khác. Đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn đến nhiều vụ khiếu kiện, khiếu nại, cán bộ bị kỷ luật liên quan đến đất đai” - Thường trực Ban Bí thư nêu.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Một điểm khác trong nghị quyết về chính sách đất đai, ông Võ Văn Thưởng nhắc tới việc phải thực hiện tái định cư xong mới thu hồi đất.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, trong thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng tái định cư xong mới thu hồi đất thì sẽ chậm trễ trong thực hiện dự án, cho nên thu hồi trước rồi từng bước tái định cư sau. Nhưng thực tế, có dự án kéo dài hàng chục năm nhưng không tái định cư cho người dân. Do vậy, bây giờ coi trọng cuộc sống của người dân là phải thực hiện tái định cư trước.

Ông Võ Văn Thưởng cũng nêu một điểm mới khác của Nghị quyết 18 là tiếp tục thực hiện cơ chế thỏa thuận trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa người dân với doanh nghiệp để xây dưng khu đô thị và nhà ở thương mại.

Thường trực Ban Bí thư cho hay, trước đây, nhiều vấn đề trong thu hồi đất chưa tường minh nên dẫn tới thẩm quyền của cơ quan thu hồi đất rất lớn.

“Tôi nói thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thì về lý giải kiểu gì cũng để phát triển kinh tế - xã hội, rồi ở dưới cứ mạnh dạn thu hồi, cuối cùng dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại. Lần này đã nói rõ, trong quá trình thể chế hóa nếu tường minh sẽ giải quyết được nhiều vấn đề”, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Từ đó, Thường trực Ban Bí thư cho hay, nếu làm tốt nội dung Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 5 về đất đai thì chính trị xã hội sẽ chuyển biến tốt. “Khiếu kiện, khiếu nại của người dân về vấn đề đất đai sẽ giảm. Cán bộ bị xử lý liên quan đất đai cũng sẽ giảm”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên cần tính đột phá

Nhắc tới vấn đề về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, Thường trực Ban Bí thư cho rằng đây là vấn đề rất quan trọng, hệ trọng. Do vậy cần có sự thẳng thắn có tính đột phá trong một số khâu trong công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên.

Theo Thường trực Ban Bí thư, vấn đề rất quan trọng của đảng viên là nhận thức tư tưởng chính trị, bản lĩnh chính trị, mục tiêu lý tưởng.

Tuy nhiên, những cái đó lại không hiện lên trán mỗi người, "nhìn lên trán không thấy, nghe lời nói rất tốt đẹp" nhưng cơ sở đánh giá trong thực tiễn những cái này không có nên nhiều cái "rất khó". Như vậy, phải tạo ra sự đột phá trong đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng sao cho thực chất, phản ánh đúng hiện thực khách quan.

"Chúng ta phải đặt câu hỏi vì sao nhiều cán bộ bị kỷ luật trước đó đều được xếp loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ bản các đồng chí bị kỷ luật, thậm chí ra tòa trước đó đều được đánh giá hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Vậy khắc phục thế nào, nêu ra nhiệm vụ giải pháp phải cụ thể hóa rất cao. Nhưng đây là việc rất khó” - Thường trực Ban Bí thư nói.

Đòi hỏi có sự quyết tâm, năng động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Trong phần phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết được tiến hành thường xuyên, toàn diện với nhiều hình thức đa  dạng, phong phú, hấp dẫn. Tuyên giáo phải đóng vai trò đi trước, mở đường, đi cùng phát triển, đi sau tổng kết. Vai trò của các cơ quan báo chí, sức mạnh tổng hợp của tổ chức chính trị xã hội để cán bộ đảng viên hiểu rõ, thông suốt và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết.

Theo ông Võ Văn Thưởng, có nhận thức rằng, đôi khi cán bộ, đảng viên xem tivi để biết lãnh đạo “đi đâu, nói gì, chỉ đạo gì, thông điệp ra làm sao”. Nhưng ở một khía cạnh khác, cán bộ lãnh đạo cũng phải xem tivi để biết xã hội đang nổi lên cái gì. Dân tình đang bức xúc chuyện gì. Những mô hình nào hay, chỗ nào còn tồn tại hạn chế để chỉ đạo giải quyết khắc phục…

Vấn đề thứ tư là để nghị quyết đi vào cuộc sống, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, vấn đề quan trọng hàng đầu, yếu tố quyết định là khâu tổ chức thực hiện.

“Vì sao trong nghị quyết nhiều nhiệm kỳ liền vẫn nói rằng tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu, tổ chức thì rất hay rồi nhưng như có lần Tổng Bí thư ví von “hay thì thật là hay, xem ra thực hiện trăm bề khó khăn”. Cho nên khi làm nghị quyết bàn rất kỹ nhưng trong quá trình thực hiện thấy khó lại hay chùn chân, hay để lại" - ông Võ Văn Thưởng đặt câu hỏi và cho rằng, quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi có sự quyết tâm, năng động đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, sau hội nghị này, các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa nội dung 4 nghị quyết của trung ương thành kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình rõ ràng, sát với thực tiễn, khả thi, hiệu quả. 

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi vì đất, tù tội cũng liên quan tới đất

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ thực tế liên quan tới đất đai, nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi cũng vì đất, đoàn kết cũng có, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ cũng vì đất, sai phạm, tù tội cũng liên quan tới đất...

Kỳ họp QH thứ 4: Sửa Luật Đất đai khó nhất, nhưng cũng được trông đợi nhất

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, sửa Luật Đất đai là khó nhất, nhưng cũng được trông đợi nhất, cần huy động sự tham gia rộng rãi của chuyên gia, các lực lượng khác trong xã hội.

Nghị quyết 18: Khai thông, tạo sức bật từ nguồn lực đất đai

Hoàng Lâm |

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi vì đất, tù tội cũng liên quan tới đất

Vương Trần |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ thực tế liên quan tới đất đai, nhiều người giàu lên vì đất, nghèo đi cũng vì đất, đoàn kết cũng có, mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ cũng vì đất, sai phạm, tù tội cũng liên quan tới đất...

Kỳ họp QH thứ 4: Sửa Luật Đất đai khó nhất, nhưng cũng được trông đợi nhất

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, sửa Luật Đất đai là khó nhất, nhưng cũng được trông đợi nhất, cần huy động sự tham gia rộng rãi của chuyên gia, các lực lượng khác trong xã hội.

Nghị quyết 18: Khai thông, tạo sức bật từ nguồn lực đất đai

Hoàng Lâm |

Ban Chấp hành Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.