Bộ Nội vụ đòi “đất vàng” công sản: Doanh nghiệp không trả đất nói gì?

Ngô Nguyên |

Ngày 22.3.2019, Cty CP Duy Tân đã gặp gỡ một số cơ quan báo chí để cung cấp hồ sơ “phản đòn”, cho rằng bên đòi đất không thể không biết hợp đồng 04 thời hạn tới năm 2022... Cty này còn nói hợp đồng trên có nhiều văn bản ở cấp cao xác nhận tính pháp lý.

Có tới 3 bản hợp đồng 

Theo bài "Đến Bộ Nội vụ cũng gian nan đòi lại công sản", đăng trên báo Lao Động phản ánh, Bộ Nội vụ đã có hàng loạt văn bản gửi Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND TPHCM đề nghị hỗ trợ giám định hồ sơ, giúp thu hồi 950m2 đất công sản ở quận 10 (TPHCM) đang bị doanh nghiệp chiếm giữ…

Cơ quan chức năng trên cho rằng năm 2001, Học viện Hành chính Quốc gia ký hợp đồng 01 cho Cty CP Duy Tân hợp tác đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ Duy Tân trên 950m2 đất trên, thời hạn 10 năm.

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Công an giúp giám định hợp đồng 04 doanh nghiệp giữ
Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Công an giúp giám định hợp đồng 04 doanh nghiệp giữ.

Đến năm 2012 hết hạn, kể cả Bộ Nội vụ (được giao quản lý Học viện) thu hồi thì Cty Duy Tân vẫn không trả với lý do còn  ký Hợp tác đầu tư xây dựng số 04 với thời gian hợp tác 20 năm chứ không phải 10 năm như hợp đồng cũ.

Mảnh đất vàng công sản đang xảy chuyện
Mảnh đất vàng công sản đang xảy chuyện.

Liên quan vụ việc, ngày 22.3.2019, Cty Duy Tân đã có buổi gặp báo chí. Tại đây, ông Dương Đức Tuất (đại diện truyền thông Cty CP Duy Tân) khẳng định Cty này ký với Học viện tới 3 bản hợp đồng trên cùng mảnh đất trên gồm: hợp đồng số 17, hợp đồng 01 và hợp đồng 04.

Do hợp đồng số 17 thời hạn 8 năm không thể thực hiện được bởi khu đất có tranh chấp không giải quyết được nên tháng 11.2001, Cty Duy Tân mới ký hợp đồng số 01 thời hạn 10 năm rồi sang tháng 8.2002 ký hợp đồng số 04 cùng nội dung nhưng thời gian hợp tác lên 20 năm.

Không thể có chuyện không biết?

Đại diện Cty Duy Tân cho rằng, hợp đồng 04 đã được khẳng định tại các văn bản của các cấp cao như văn bản số 672 do Giám đốc Học viện là ông Nguyễn Ngọc Hiến ký; văn bản 3126 do ông Đặng Quốc Tiến – Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký gửi bộ, ngành và học viện nêu rõ đề nghị áp dụng điều 6 mục 6 quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ cho Học viện thực hiện đến khi hết hạn hợp đồng và số tiền thu được phải nộp Ngân sách; văn bản 4293 của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết đề nghị của Cty Duy Tân theo 2 công văn số 36 và 45 năm 2012 ghi rõ đề nghị cho phép thực hiện hợp đồng tới 2022.

Bản hợp đông 04 có chứng thực được Cty Duy Tân tung ra
Bản hợp đồng 04 có chứng thực được Cty Duy Tân tung ra

“Do vậy Học viện không thể không biết đến hợp đồng 04, không biết đến thời hạn 2022…”, ông Tuất nói và cho hay, khi ký hợp đồng 04, việc Cty Duy Tân chi ra 9 tỉ đồng đầu tư là số tiền không nhỏ tại thời điểm năm 2002.

Từ đó, Cty Duy Tân cho rằng mình chưa chịu trả đất là tuân thủ quy định hợp đồng, chứ không như Học viện cũng như các ngành liên quan nói.

Liên quan vụ việc trên, cơ quan chức năng đang tiến hành các bước để giám định các bản hợp đồng làm cơ sở để xử lý trách nhiệm cá nhân tổ chức liên quan.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tương lai nào cho những dự án ôm “đất vàng” ì ạch ở Mê Linh?

VƯƠNG TRẦN |

Hơn chục năm về trước, hàng trăm hecta “đất vàng” của huyện Mê Linh (Hà Nội) được giao cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án nghìn tỉ nhưng tới nay đây vẫn chỉ là những khu đô thị bỏ hoang. Và liệu sau 10 năm "đắp chiếu, nằm chờ", những dự án này liệu có "bừng tỉnh"?

Đến Bộ Nội vụ cũng gian nan đòi lại công sản

Ngô Nguyên |

Một Cty kiên quyết không chịu trả lại công sản, vẫn tiếp tục kinh doanh trên gần 1.000m2 đất vàng suốt nhiều năm mà không phải trả tiền. Còn Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia thì kiến nghị đến cả Bộ Tài Chính, Bộ Công an, UBND TPHCM đề nghị hỗ trợ, đến giờ vẫn chưa thu hồi được công sản cho thuê.

Bất động sản 24h: Lạ lùng dự án đổi 3 khu "đất vàng" lấy... 400m đường

Phan Anh |

Đổi 3 khu “đất vàng” lấy hơn 400m đường; TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 50% vốn đầu tư công; Dân bức xúc vì mức giá bồi thường đất “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông”... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Tương lai nào cho những dự án ôm “đất vàng” ì ạch ở Mê Linh?

VƯƠNG TRẦN |

Hơn chục năm về trước, hàng trăm hecta “đất vàng” của huyện Mê Linh (Hà Nội) được giao cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án nghìn tỉ nhưng tới nay đây vẫn chỉ là những khu đô thị bỏ hoang. Và liệu sau 10 năm "đắp chiếu, nằm chờ", những dự án này liệu có "bừng tỉnh"?

Đến Bộ Nội vụ cũng gian nan đòi lại công sản

Ngô Nguyên |

Một Cty kiên quyết không chịu trả lại công sản, vẫn tiếp tục kinh doanh trên gần 1.000m2 đất vàng suốt nhiều năm mà không phải trả tiền. Còn Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia thì kiến nghị đến cả Bộ Tài Chính, Bộ Công an, UBND TPHCM đề nghị hỗ trợ, đến giờ vẫn chưa thu hồi được công sản cho thuê.

Bất động sản 24h: Lạ lùng dự án đổi 3 khu "đất vàng" lấy... 400m đường

Phan Anh |

Đổi 3 khu “đất vàng” lấy hơn 400m đường; TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 50% vốn đầu tư công; Dân bức xúc vì mức giá bồi thường đất “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông”... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.