Bất động sản 24h: Lạ lùng dự án đổi 3 khu "đất vàng" lấy... 400m đường

Phan Anh |

Đổi 3 khu “đất vàng” lấy hơn 400m đường; TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 50% vốn đầu tư công; Dân bức xúc vì mức giá bồi thường đất “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông”... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đổi 3 khu “đất vàng” lấy hơn 400m đường
 

Sau khi nhà đầu tư bỏ số vốn hơn 128 tỉ đồng để làm tuyến đường dài hơn 400m, sẽ được thanh toán bằng cách đổi lấy hơn 19ha đất. Điều đặc biệt là 19ha đất này, được coi là khu “đất vàng” của thành phố với giá trị thị trường lên đến cả nghìn tỉ đồng.

Cụ thể, mỗi m2 đất tại các khu vực thanh toán cho nhà đầu tư được xác định với giá hơn 600.000 đồng/m2. Trong khi đó, đất tại các khu vực này đang được rao bán trên thị trường với giá từ 7 đến 15 triệu đồng/m2, thậm chí, nơi có vị trí đẹp lên đến 30 triệu đồng/m2. Xem chi tiết tại đây.

Dân bức xúc vì mức giá bồi thường đất “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông”

Mô hình dự án Sen Việt.
Mô hình dự án Sen Việt.

Ngày 21.1.2019, Báo Lao Động có phản ánh bài “Đồng Nai: UBND huyện Nhơn Trạch 2 tháng không trả lời người dân”, khi một số hộ dân bị cưỡng chế đất khiếu nại liên tục, vì giá bồi thường quá rẻ, chỉ vài chục ngàn đồng/m2, so với thời điểm hiện nay là từ 4 đến 6 triệu đồng/m2 (năm 2018 -2019).

Sau hơn 2 tháng, UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) mới trả lời những khiếu nại của một số bạn đọc mà Báo Lao Động chuyển đến. Tuy nhiên, với việc được bồi thường “chỉ vài chục ngàn đồng cho một mét vuông đất”, người dân chưa đồng tình và tiếp tục khiếu nại. Xem chi tiết tại đây.

TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 50% vốn đầu tư công

 

Theo báo Đầu Tư, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã có văn bản yêu cầu các sở ngành, quận huyện và các doanh nghiệp Thành phố triển khai thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, đặt mục tiêu tới ngày 31.7 Thành phố sẽ phải giải ngân ít nhất 50% vốn đầu tư công và hết năm 2019 giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%.

Nổi bật, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định; tăng cường quản lý và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Hành lang cầu Bạch Đằng nối Hải Phòng- Quảng Ninh bị xâm hại

Những ngày qua, báo Lao Động liên tục nhận được phản ánh của người dân về việc một số cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân cắt phá hàng rào chắn, chiếm đất trong hành lang an toàn cầu Bạch Đằng, làm nơi tập kết vật liệu xây dựng, xe chở nhiên liệu dễ cháy nổ, ảnh hưởng trực tiếp tới hành lang an toàn cầu Bạch Đằng.

Hành lang cầu Bạch Đằng biến thành bãi đỗ xe bồn chở xăng dầu.
Hành lang cầu Bạch Đằng biến thành bãi đỗ xe bồn chở xăng dầu.

Qua trao đổi, lãnh đạo Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng, cho biết: Để thi công cầu Bạch Đằng tại địa phận TP. Hải Phòng, công ty được UBND quận Hải An bàn giao 97 nghìn m2 đất với chiều ngang từ tim đường sang mỗi bên 19,5m. Do vậy, Cty đã làm hệ thống hàng rào bảo vệ an toàn hành lang cầu. Tuy nhiên, thời gian qua, một số cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đã bất chấp tất cả, phá hàng rào, chiếm dụng đất làm nơi tập kết vật liệu. Xem chi tiết tại đây.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh căn phòng Tổng thống Mỹ từng ở trong chuyến công du Việt Nam

Phan Anh (T/H) |

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đến Việt Nam và căn phòng ông ở tại khách sạn JW Marriott Hanoi có giá tới 7.000 USD/đêm.

Bất động sản 24h: Thông tin mới vụ lùm xùm tại chung cư Bảo Sơn

Phan Anh |

Hà Nội thông qua kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019; Lùm xùm tại chung cư Bảo Sơn: Khởi tố vụ án “cố ý làm hư hỏng tài sản”... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản 24h: Chủ tịch xã bị bắt vì cấp đất cho người nhà lãnh đạo

Phan Anh |

Bắt tạm giam chủ tịch xã cấp đất quốc phòng cho người nhà lãnh đạo; Tạm dừng đấu thầu chọn nhà đầu tư khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I; Thông tin mới việc xóa sổ vườn trẻ Kim Đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cận cảnh căn phòng Tổng thống Mỹ từng ở trong chuyến công du Việt Nam

Phan Anh (T/H) |

Tổng thống Mỹ Barack Obama từng đến Việt Nam và căn phòng ông ở tại khách sạn JW Marriott Hanoi có giá tới 7.000 USD/đêm.

Bất động sản 24h: Thông tin mới vụ lùm xùm tại chung cư Bảo Sơn

Phan Anh |

Hà Nội thông qua kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019; Lùm xùm tại chung cư Bảo Sơn: Khởi tố vụ án “cố ý làm hư hỏng tài sản”... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản 24h: Chủ tịch xã bị bắt vì cấp đất cho người nhà lãnh đạo

Phan Anh |

Bắt tạm giam chủ tịch xã cấp đất quốc phòng cho người nhà lãnh đạo; Tạm dừng đấu thầu chọn nhà đầu tư khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I; Thông tin mới việc xóa sổ vườn trẻ Kim Đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.