Bất động sản 24h: Thông tin mới vụ lùm xùm tại chung cư Bảo Sơn

Phan Anh |

Hà Nội thông qua kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019; Lùm xùm tại chung cư Bảo Sơn: Khởi tố vụ án “cố ý làm hư hỏng tài sản”... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Lùm xùm tại chung cư Bảo Sơn: Khởi tố vụ án “cố ý làm hư hỏng tài sản”
Chung cư Bảo Sơn Complex tại 126 Nguyễn Sỹ Sách-TP Vinh. Ảnh: TT
Chung cư Bảo Sơn Complex tại 126 Nguyễn Sỹ Sách-TP Vinh. Ảnh: TT

Liên quan vụ việc khách hàng căng băng rôn “tố” chủ đầu tư chung cư Bảo Sơn (TP Vinh, Nghệ An) vi phạm hợp đồng dẫn đến một số hành vi quá khích, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngày 22.2, đại tá Phạm Hoài Nam - Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa ban hành quyết định số 11 khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm hư hỏng tài sản” diễn ra tại tòa nhà chung cư Bảo Sơn, số 126 Nguyễn Sỹ Sách-TP. Vinh. Xem chi tiết tại đây.

Dự án nhà xã hội 50 Lê Hồng Phong (Nha Trang) xin chuyển đổi sang nhà thương mại

Theo Trí thức trẻ, Công ty TNHH Đầu tư cao ốc và thương mại Nha Trang - chủ đầu tư dự án chung cư 50 Lê Hồng Phong (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) đã có văn bản gửi UBND tỉnh xin phép chuyển đổi từ nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại.

 

Theo lý giải của chủ đầu tư, hiện nay giá vật liệu xây dựng tăng cao, dẫn đến giá thành nhà ở xã hội tăng theo, nên đối tượng có nhu cầu tương ứng để mua nhà cũng bị thu hẹp. Trong khi đó, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ người mua nhà ở xã hội đã giải ngân hết từ năm 2016.

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã 2 lần ký quyết định áp dụng lãi suất cho vay nhà ở xã hội nhưng đến nay vẫn chưa bố trí được nguồn tái cấp vốn từ ngân sách cho các ngân hàng thương mại tham gia chương trình này. Điều này dẫn tới tâm lý lo ngại cho người có nhu cầu mua nên chủ đầu tư sẽ rất khó tiếp cận nguồn khách hàng.

Hà Nội thông qua kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019

Theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND của HĐND TP, Sở TN&MT Hà Nội đã có văn bản thông báo kết quả sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn TP trong năm 2019.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 (Ảnh minh họa)
Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019 (Ảnh minh họa)

Cụ thể, HĐND TP đã thông qua danh mục 1.686 dự án thu hồi đất năm 2019 với diện tích hơn 5.573ha và 308 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ với diện tích hơn 518ha qua và bổ sung 197 dự án trên địa bàn các quận, huyện.

Theo Văn phòng Sở TN&MT đến thời điểm hiện, UBND các quận, huyện, thị xã đã nộp đủ hồ sơ xét duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 về Sở gồm: Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019; bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019; thông báo về việc tham gia ý kiến dự thảo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn các quận, huyện.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Chủ tịch xã bị bắt vì cấp đất cho người nhà lãnh đạo

Phan Anh |

Bắt tạm giam chủ tịch xã cấp đất quốc phòng cho người nhà lãnh đạo; Tạm dừng đấu thầu chọn nhà đầu tư khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I; Thông tin mới việc xóa sổ vườn trẻ Kim Đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản 24h: Đà Nẵng thuê Singapore làm lại quy hoạch thành phố

Phan Anh |

Đàm phán thu hồi hay sung công quỹ bến du thuyền của Vũ "nhôm"; Hủy 2 văn bản chỉ đạo bán Cảng Quy Nhơn; Đà Nẵng thuê Cty Singapore làm lại quy hoạch thành phố... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dinh thự nghìn tỉ đang rao bán ở Mỹ có gì đặc biệt?

Theo Tiền Phong |

Với thiết kế ngoạn mục của mình, dinh thự trị giá 45 triệu USD (khoảng 1.050 tỉ đồng) này được dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục bất động sản tại thị trường đắt đỏ khét tiếng, San Francisco.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bất động sản 24h: Chủ tịch xã bị bắt vì cấp đất cho người nhà lãnh đạo

Phan Anh |

Bắt tạm giam chủ tịch xã cấp đất quốc phòng cho người nhà lãnh đạo; Tạm dừng đấu thầu chọn nhà đầu tư khu đô thị Hải Đăng Vân Đồn I; Thông tin mới việc xóa sổ vườn trẻ Kim Đồng... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản 24h: Đà Nẵng thuê Singapore làm lại quy hoạch thành phố

Phan Anh |

Đàm phán thu hồi hay sung công quỹ bến du thuyền của Vũ "nhôm"; Hủy 2 văn bản chỉ đạo bán Cảng Quy Nhơn; Đà Nẵng thuê Cty Singapore làm lại quy hoạch thành phố... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Dinh thự nghìn tỉ đang rao bán ở Mỹ có gì đặc biệt?

Theo Tiền Phong |

Với thiết kế ngoạn mục của mình, dinh thự trị giá 45 triệu USD (khoảng 1.050 tỉ đồng) này được dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục bất động sản tại thị trường đắt đỏ khét tiếng, San Francisco.