Báo Lao Động ra ngày 14.3 có bài “Đến Bộ Nội vụ cũng gian nan đòi lại công sản", phản ánh, năm 2001, Học viện Hành chính Quốc gia ký hợp đồng cho Cty CP Duy Tân thuê gần 1.000m2 đất công sản tại quận 10, TPHCM.
Khi đến hạn hợp đồng (năm 2012), kể cả Bộ Nội vụ (được giao quản lý Học viện) thu hồi cũng không được. Bởi Cty CP Duy Tân trưng ra bản chụp hợp đồng khác (hợp đồng 04) cùng nội dung, chỉ khác thời gian hết hạn là năm 2022, tức thời gian thuê 20 năm chứ không phải 10 năm như hợp đồng cũ, nên không chịu trả. Điều khó hiểu, Học viện và bộ Nội vụ đều không có bản gốc hợp đồng số 04 mà doanh nghiệp giữ.
Bộ Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia thì kiến nghị đến cả Bộ Tài Chính, UBND TPHCM đề nghị hỗ trợ, đến giờ vẫn chưa thu hồi được công sản cho thuê. Trong khi đó, từ 2012, Học viện đã ngưng thu tiền cho thuê theo hợp đồng cũ. Tức từ đó đến nay, doanh nghiệp kinh doanh trên đất công sản giá...0 đồng.
Liên quan vụ việc, Bộ Nội vụ đã có văn bản 5576 gửi Bộ Công an đề nghị hỗ trợ giám định hợp đồng số 04 để xem xét trách nhiệm các bên, đồng thời làm cơ sở xử lý theo quy định pháp luật. Viện KHHS Bộ Công an đã đề nghị Bộ Nội vụ liên hệ Phân viện KHHS tại TPHCM để thực hiện thủ tục giám định. Theo Bộ Nội vụ, việc giám định này cũng là cơ sở để xem xét trách nhiệm cá nhân tổ chức liên quan, xử lý theo quy định pháp luật.