Tương lai nào cho những dự án ôm “đất vàng” ì ạch ở Mê Linh?

VƯƠNG TRẦN |

Hơn chục năm về trước, hàng trăm hecta “đất vàng” của huyện Mê Linh (Hà Nội) được giao cho các chủ đầu tư thực hiện các dự án nghìn tỉ nhưng tới nay đây vẫn chỉ là những khu đô thị bỏ hoang. Và liệu sau 10 năm "đắp chiếu, nằm chờ", những dự án này liệu có "bừng tỉnh"?

Những dự án nghìn tỉ "ôm đất, nằm chờ"

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại khu vực huyện Mê Linh (Hà Nội), dọc hai bên con đường nối xã Tiền Phong, Đại Thịnh, Thanh Lâm... có thể thấy hàng chục mảnh đất nhiều năm bỏ hoang, cỏ dại mọc.

Gần khu vực đồi 79 mùa xuân (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh), có dự án bỏ hoang, cỏ mọc đầy cả gần chục năm trời mà không hề có bất kỳ công trình, nhà xưởng hay khu đô thị nào như tên của những dự án được giao đất cách đây hơn 10 năm.

Những dự án bỏ hoang, um tùm cỏ mọc kéo dài hơn 10 năm. Ảnh Trần Vương
Những dự án bỏ hoang, um tùm cỏ mọc kéo dài hơn 10 năm. Ảnh Trần Vương

Những dự án không thấy bóng dáng công nhân, công trình xây dựng mà chỉ thưa thớt một vài cây xanh, vài trăm mét đường nội bộ kèm theo tấm biển công trường trống huơ, trống hoác.

Liên quan tới vấn đề này, ông Bùi Xuân Quang- Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, trên địa bàn Mê Linh có 60 dự án vốn ngoài ngân sách. Dự án đô thị chậm triển khai có 47 dự án. Từ năm 2018, các dự án chậm triển khai được HĐND thành phố giám sát.

“Chúng tôi đã mời chủ đầu tư các dự án chậm triển khai tới làm việc. Chủ trì các buổi làm việc với từng dự án là bí thư, chủ tịch UBND huyện liên quan đến quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, sử dụng đất, GPMB, đầu tư” – ông Quang nói.

Sau 10 năm, những khu đất ruộng thành những khu đô thị bỏ hoang. Ảnh Trần Vương
Sau 10 năm, những khu đất ruộng thành những khu đô thị bỏ hoang. Ảnh Trần Vương

Thu hồi 4 dự án với tổng diện tích trên 250 ha

Theo ông Quang, lãnh đạo huyện yêu cầu từng doanh nghiệp, chủ đầu tư làm báo cáo về 5 vấn đề: quy hoạch, đất đai, GPMB, thủ tục đầu tư, tiến độ dự án. Kết quả 8 dự án nhà đầu tư thay đổi hợp đồng không có nguyện vọng tiếp tục đầu tư lãnh đạo huyện đã có đề xuất báo cáo thành phố. Thành phố đã ra quyết định thu hồi 4 dự án, tổng diện tích 250 ha, 4 dự án còn lại đang thanh tra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh - Bùi Xuân Quang. Ảnh: Trần Vương
Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh - Bùi Xuân Quang. Ảnh: Trần Vương

Lãnh đạo huyện Mê Linh cũng cho hay, trách nhiệm của huyện là đôn đốc nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ đề ra và quy định pháp luật. Căn cứ vào lộ trình tiến độ, huyện sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc các thủ tục, tháo gỡ vướng mắc giúp nhà đầu tư kịp tiến độ. Nếu đúng thời hạn đã báo cáo, chủ đầu tư không thực hiện được. Huyện sẽ lại đề nghị thành phố xử lý đúng theo quy định của Luật Đất đai.

Ông Quang cũng chỉ ra việc, nhiều dự án trải dài do chính sách thay đổi (Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng). Đặc biệt, sau khi Mê Linh sáp nhập về Hà Nội, thành phố đã có những thay đổi về quy hoạch các dự án cho phù hợp, làm lại thủ tục đầu tư, thủ tục đất đai…

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra 2.000 ha đất dự án bỏ hoang tại Mê Linh

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra phản ánh về nhiều dự án khu đô thị tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Theo đó, báo chí có phản ánh gần 2.000 ha đất dự án đô thị bị bỏ hoang gây lãng phí nghiêm trọng tại huyện Mê Linh.

“Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra và xử lý”, văn bản nêu rõ.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản 24h: Xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Cầu Giấy

Phan Anh |

Người dân tự ý lấn chiếm, xây dựng, chiếm dụng trái phép tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định); Đề xuất xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Cầu Giấy; Chi gần 500 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh TPHCM... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản tuần qua: Chủ đầu tư chây ì, dân nháo nhác đi đòi sổ đỏ

Phan Anh |

Dân kéo nhau đòi chủ đầu tư cấp sổ đỏ; Xuất hiện khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ; Nóng vấn đề tung tin đồn, giả mạo giấy tờ trong cơn sốt đất... là những tin tức bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Bất động sản 24h: Kiểm tra 2000 ha đất dự án bỏ hoang tại Mê Linh

Phan Anh |

Cưỡng chế để phá dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ; Người dân thức xuyên đêm để đòi “sổ đỏ”; Kiểm tra 2.000 ha đất dự án bỏ hoang tại Mê Linh... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Bất động sản 24h: Xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Cầu Giấy

Phan Anh |

Người dân tự ý lấn chiếm, xây dựng, chiếm dụng trái phép tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định); Đề xuất xây bãi đỗ xe ngầm ở Công viên Cầu Giấy; Chi gần 500 tỉ đồng sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh TPHCM... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Bất động sản tuần qua: Chủ đầu tư chây ì, dân nháo nhác đi đòi sổ đỏ

Phan Anh |

Dân kéo nhau đòi chủ đầu tư cấp sổ đỏ; Xuất hiện khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ; Nóng vấn đề tung tin đồn, giả mạo giấy tờ trong cơn sốt đất... là những tin tức bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Bất động sản 24h: Kiểm tra 2000 ha đất dự án bỏ hoang tại Mê Linh

Phan Anh |

Cưỡng chế để phá dỡ khu nghỉ dưỡng “chui” tại khu vực rừng phòng hộ; Người dân thức xuyên đêm để đòi “sổ đỏ”; Kiểm tra 2.000 ha đất dự án bỏ hoang tại Mê Linh... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.