Xây dựng và phát triển văn hóa đọc từ tiết đọc sách

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH) |

Rèn luyện thói quen và kĩ năng đọc sách cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường và giáo viên tiểu học.

Nhiều phụ huynh phản ánh rằng con họ chỉ thích xem phim, chơi game,… chứ không chịu đọc sách. Vậy làm gì để tạo thói quen đọc sách cho học sinh?

Đã có nhiều giải pháp được đưa ra và thực hiện như: Xây dựng tủ sách lớp học, xây dựng thư viện trường học thân thiện, tổ chức các hoạt động khuyến đọc,… Nhưng theo chúng tôi, giải pháp căn cơ và hiệu quả nhất là tổ chức tiết đọc sách cho học sinh.

Giải pháp này được nêu tại “Điều 24. Xây dựng và phát triển văn hóa đọc” trong Điều lệ Trường tiểu học và được hướng dẫn trong Văn bản số 5750 ngày 31.12/2020 của Bộ GDĐT về việc tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm học 2020-2021. Theo đó, các nhà trường cần tổ chức tiết đọc tại thư viện nhằm tạo hứng thú và đam mê với việc đọc sách, tăng cường vốn từ vựng và củng cố kỹ năng đọc cho học sinh.

Tiết đọc tại thư viện được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau, được sắp xếp linh hoạt trong thời khóa biểu hoặc lồng ghép trong các hoạt động giáo dục khác phù hợp với điều kiện của nhà trường (từ 2-4 tiết/tháng).

Thầy Lê Kiên Cương, chuyên viên Phòng GDĐT huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) chia sẻ: “Từ năm học 2016-2017, các trường tiểu học ở huyện Nghi Xuân đã tổ chức “Tiết đọc thư viện” với thời lượng 1 tiết/tuần/lớp.

Trong tiết đọc thư viện, các hoạt động đọc không tập trung vào dạy kỹ năng đọc mà mục đích chính là hình thành và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh. Trong mỗi tiết học, ngoài hoạt động đọc, học sinh còn được tham gia các trò chơi nhẹ nhàng, viết hoặc vẽ, nói cho nhau nghe cảm nhận của bản thân về nhân vật, về câu chuyện đó. Tiết đọc thư viện đã thật sự hấp dẫn học sinh, các em mong chờ đến tiết học để được đọc sách, để được viết vẽ và sáng tạo”.

Đặc biệt “tiết đọc sách” đã được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt ở cấp tiểu học theo Chương trình GDPT 2018. Đối với bộ sách Cánh Diều, ngay sau khi học sinh lớp 1 học xong các vần (giữa học kỳ 2), mỗi tuần học, các tác giả đã thiết kế một tiết “Tự đọc sách báo”.

Đối với bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bắt đầu từ lớp 2, mỗi tuần học có một tiết “Đọc mở rộng”. Mục đích của tiết học này là để học sinh vận dụng những điều các em học được vào trong cuộc sống. Đồng thời nhằm cho học sinh làm quen với việc đọc sách báo tại thư viện nhà trường, giúp học sinh mở rộng vốn từ, mở rộng hiểu biết về chủ đề đang học, củng cố kĩ năng đọc, thích thú với việc đọc sách báo từ đó hình thành thói quen đọc sách.

Cụ thể, tiết “Tự đọc sách báo” của bộ sách Cánh Diều giúp học sinh “Làm quen với việc đọc sách báo”, “Đọc truyện”, “Đọc truyện tranh,” “Đọc thơ”, “Đọc sách về kiến thức, kĩ năng sống”, “Đọc báo”, “Đọc sách báo theo từng chủ đề”. Tiết “Đọc mở rộng” của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh đọc mở rộng các ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Đánh giá sau một năm thực hiện tiết dạy “Tự đọc sách báo” theo sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều, cô giáo Trần Thị Lan Anh, chuyên viên Phòng GDĐT huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết: “Những tiết học đầu, học sinh còn gặp một ít khó khăn như phông chữ khác sách giáo khoa, văn bản mới chưa được tiếp cận lần nào nhưng rồi với sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của giáo viên, các em đã nhanh chóng bắt nhịp. Những tiết học sau đó các em rất hào hứng, tò mò và thích đọc sách báo để khám phá thêm những điều mới lạ”.

Việc đưa tiết đọc sách vào thời khóa biểu, vào sách giáo khoa với những tiết học chính khóa đã giúp hoạt động đọc được lặp đi lặp lại với một tần suất nhất định, trong một thời gian đủ dài từ đó sẽ hình thành nên thói quen đọc sách cho học sinh.

Khi tiết đọc sách trở thành yếu tố bắt buộc với thời lượng cụ thể thì nhà trường và phụ huynh sẽ có nhận thức đầy đủ hơn về yêu cầu hình thành thói quen đọc cho trẻ.

PHAN DUY NGHĨA (HÀ TĨNH)
TIN LIÊN QUAN

Cao Bằng có 415 phòng đọc sách phục vụ đoàn viên, người lao động

Thuỳ Dương |

Chiều ngày 18.8, LĐLĐ tỉnh và Sở Văn hoá-Thể thao-Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2014 - 2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2023; thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động năm 2021.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định lùi thời gian tựu trường

TRẦN TUẤN |

Hôm nay (19.8), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đồng ý theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh là lùi thời gian tựu trường năm học 2021 - 2022 để phòng dịch COVI-19.

Học sinh lớp 1 Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 23.8

Thiều Trang |

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, điểm mới trong khung kế hoạch là học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần.

Thu hàng trăm tỉ đồng trái phiếu, Crystal Bay báo lỗ gần 95 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Công ty Cổ phần Crystal Bay lỗ sau thuế gần 95 tỉ đồng, trong khi cùng kì lãi 89 tỉ đồng. Trước đó, năm 2021, Crystal Bay đã huy động thành công lô trái phiếu CBGB2124001 với tổng giá trị 450 tỉ đồng, nhằm mục đích tăng quy mô vốn để phục vụ cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Đoàn thể thao Việt Nam đăng ký hơn 1.000 thành viên tham dự SEA Games 32

MINH PHONG |

Đoàn thể thao Việt Nam trình Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch danh sách hơn 1.000 thành viên tham dự SEA Games 32.

Người dân Sầm Sơn hối hả tân trang nhà hàng khách sạn để đón khách

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày này, người dân tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang hối hả mang vật dụng, bàn ghế, xoong nồi, bát đũa… ra lau dọn để sẵn sàng cho một mùa du lịch hè 2023 sắp tới. Tại đây, nhiều cơ sở đang “chạy đua” với thời gian, hoàn thành trước ngày khai trương lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.

Hải Phòng: Dập tắt đám cháy ở công ty chuyên sản xuất thức ăn gia súc

Băng Tâm |

Chiều 10.4, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại chi nhánh Công ty Cổ phần Việt Pháp (Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An).

Hàng trăm biển quảng cáo "tấn công" cây xanh Hà Nội

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội - Theo ghi nhận, tại nhiều tuyến đường Thủ đô xuất hiện hàng loạt biển quảng cáo, biển chỉ dẫn được đóng đinh trực tiếp vào thân cây gây mất mỹ quan, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển cây xanh của thành phố.

Cao Bằng có 415 phòng đọc sách phục vụ đoàn viên, người lao động

Thuỳ Dương |

Chiều ngày 18.8, LĐLĐ tỉnh và Sở Văn hoá-Thể thao-Du lịch (VHTTDL) tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2014 - 2020 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2023; thống nhất kế hoạch tổ chức Hội thao công nhân, viên chức, lao động năm 2021.

UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định lùi thời gian tựu trường

TRẦN TUẤN |

Hôm nay (19.8), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản đồng ý theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh là lùi thời gian tựu trường năm học 2021 - 2022 để phòng dịch COVI-19.

Học sinh lớp 1 Hà Tĩnh tựu trường vào ngày 23.8

Thiều Trang |

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, điểm mới trong khung kế hoạch là học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm hơn 1 tuần.