Tập đoàn Crystal Bay tháo giàn phao lấn chiếm 2ha mặt biển ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tập đoàn Crystal Bay tự ý lắp giàn phao nổi với diện tích khoảng 2ha trên mặt biển khi chưa được cấp phép. Sau khi bị kiểm tra xử lý, chủ đầu tư đã phải tự tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 25.11, UBND TP.Nha Trang đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Khánh Hòa về việc Dự án Indochina Nha Trang Peacock Marina Complex do Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Crystal Bay (Tập đoàn Crystal Bay) thả phao nổi trên mặt biển.

Trước đó, UBND TP.Nha Trang đã phát hiện doanh nghiệp tự ý lắp đặt giàn phao nổi trên mặt biển với diện tích khoảng 2ha, tại khu vực bờ kè của Công viên Bến du thuyền Quốc tế Ana Marina.

Hình ảnh giàn phao nổi trái phép trước khi được tháo dỡ. Ảnh Thu Cúc
Hình ảnh giàn phao nổi trái phép trước khi được tháo dỡ. Ảnh Thu Cúc

Đến ngày 15.11, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang chủ trì Đội Công tác Liên ngành trên Vịnh tổ chức kiểm tra thực địa, ghi nhận chủ đầu tư dự án Indochina Nha Trang - Peacock Marina Complex đã tự tháo dỡ toàn bộ giàn phao nổi diện tích khoảng 2ha mặt nước biển nói trên.

UBND TP.Nha Trang báo cáo kết quả xử lý nói trên để Sở Tài nguyên Môi trường nắm và có báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa đồng ý cho phép Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương thực hiện dự án Indochina Nha Trang – Peacock Maria Complex. Dự án có vị trí tại mặt nước biển với quy mô 32,5ha tại phường Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang.

Từ đó đến nay, dự án chưa triển khai thực hiện công tác đền bù giải tỏa, giải phóng mặt bằng, chưa có công trình nào được xây dựng đưa vào hoạt động.

Mặc dù được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2016 thời gian thực hiện dự án là 36 tháng, đến nay, dự án chưa triển khai các bước chuẩn bị đầu tư kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Về hiện trạng sử dụng đất tại khu vực triển khai thực hiện dự án có nhà hàng Thiên Phước đang hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Ngoài ra, không có hộ dân nào khác sinh sống tại khu vực.

Về quy hoạch, UBND TP. Nha Trang cho biết, Dự án Peacock Marina Complex triển khai chưa phù hợp với định hướng của Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2040.

Sau khi nhận văn bản của UBND TP.Nha Trang, Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện vẫn đang rà soát, nếu dự án Peacock Marina Complex không phù hợp với quy hoạch thì sẽ chấm dứt hoạt động.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khánh Hòa kiểm tra việc sử dụng mặt biển của Tập đoàn Crystal Bay

Hữu Long |

Khánh Hòa – Chủ đầu tư tự ý lắp giàn phao nổi với diện tích khoảng 2ha trên mặt biển khi chưa được cấp phép. Địa phương đề xuất cơ quan chức năng sớm rà soát trong đó có việc sử dụng mặt biển của chủ đầu tư.

Quy hoạch Quảng Ninh: Hạn chế san đồi, lấn biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong ngày làm việc thứ 2 sáng nay (8.7) của Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, các đại biểu cho ý kiến về bản dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, để trình Thủ tướng phê duyệt. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải hạn chế san đồi, lấn biển để bảo vệ cảnh quan, môi trường tự nhiên.

Tháo dỡ công trình lấn biển tại dự án The Anam Resort Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa -  Sau khi cơ quan chức năng phát hiện hành vi lấn chiếm đường bờ biển, chủ đầu tư dự án The Anam Resort Cam Ranh đã tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khánh Hòa kiểm tra việc sử dụng mặt biển của Tập đoàn Crystal Bay

Hữu Long |

Khánh Hòa – Chủ đầu tư tự ý lắp giàn phao nổi với diện tích khoảng 2ha trên mặt biển khi chưa được cấp phép. Địa phương đề xuất cơ quan chức năng sớm rà soát trong đó có việc sử dụng mặt biển của chủ đầu tư.

Quy hoạch Quảng Ninh: Hạn chế san đồi, lấn biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong ngày làm việc thứ 2 sáng nay (8.7) của Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, các đại biểu cho ý kiến về bản dự thảo Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, để trình Thủ tướng phê duyệt. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải hạn chế san đồi, lấn biển để bảo vệ cảnh quan, môi trường tự nhiên.

Tháo dỡ công trình lấn biển tại dự án The Anam Resort Cam Ranh

Hữu Long |

Khánh Hòa -  Sau khi cơ quan chức năng phát hiện hành vi lấn chiếm đường bờ biển, chủ đầu tư dự án The Anam Resort Cam Ranh đã tổ chức tháo dỡ các công trình vi phạm.