Người dân Sầm Sơn hối hả tân trang nhà hàng khách sạn để đón khách

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày này, người dân tại thành phố biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đang hối hả mang vật dụng, bàn ghế, xoong nồi, bát đũa… ra lau dọn để sẵn sàng cho một mùa du lịch hè 2023 sắp tới. Tại đây, nhiều cơ sở đang “chạy đua” với thời gian, hoàn thành trước ngày khai trương lễ hội du lịch biển Sầm Sơn.
Ngày 22.4.2023 sắp tới, TP. Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ chính thức tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2023. Ảnh: Quách Du
Ngày 22.4.2023 sắp tới, TP. Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ chính thức tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn 2023. Ảnh: Quách Du
Do đó những ngày này, nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh tại biển Sầm Sơn đang hối hả chỉnh trang, lau dọn cơ sở vật chất, sẵn sàng đón du khách trong thời gian tới. Ảnh: Quách Du
Do đó những ngày này, nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh tại biển Sầm Sơn đang hối hả chỉnh trang, lau dọn cơ sở vật chất, sẵn sàng đón du khách trong thời gian tới. Ảnh: Quách Du
Do đó những ngày này, nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh tại biển Sầm Sơn đang hối hả chỉnh trang, lau dọn cơ sở vật chất, sẵn sàng đón du khách trong thời gian tới. Ảnh: Quách Du
Bà Nguyễn Thị Sợi (chủ khách sạn Anh Văn, ở phường Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn) cho biết, trước mùa du lịch năm nay, gia đình bà đã đầu tư khoảng 7 tỉ đồng để sửa sang, trang hoàng lại toàn bộ khách sạn. Ảnh: Quách Du
Bà Nguyễn Thị Sợi (chủ khách sạn Anh Văn, ở phường Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn) cho biết, trước mùa du lịch năm nay, gia đình bà đã đầu tư khoảng 7 tỉ đồng để sửa sang, trang hoàng lại toàn bộ khách sạn. Ảnh: Quách Du
Bà Nguyễn Thị Sợi (chủ khách sạn Anh Văn, ở phường Bắc Sơn, TP.Sầm Sơn) cho biết, trước mùa du lịch năm nay, gia đình bà đã đầu tư khoảng 7 tỉ đồng để sửa sang, trang hoàng lại toàn bộ khách sạn. Ảnh: Quách Du
“Những năm trước do dịch COVID-19, không có khách, công việc kinh doanh gặp khó khăn. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, gia đình tôi quyết định đầu tư, chỉnh trang lại toàn bộ khách sạn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho du khách” - bà Sợi chia sẻ. Ảnh: Quách Du
“Những năm trước do dịch COVID-19, không có khách, công việc kinh doanh gặp khó khăn. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, gia đình tôi quyết định đầu tư, chỉnh trang lại toàn bộ khách sạn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho du khách” - bà Sợi chia sẻ. Ảnh: Quách Du
“Những năm trước do dịch COVID-19 không có khách, công việc kinh doanh gặp khó khăn. Đến nay, khi tình hình dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, gia đình tôi quyết định đầu tư, chỉnh trang lại toàn bộ khách sạn, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu cho du khách” - bà Sợi chia sẻ. Ảnh: Quách Du
Chủ khách sạn, nhà hàng Hằng Nga (trên đường Hồ Xuân Hương, TP. Sầm Sơn) huy động nhân công, tiến hành lau dọn vật dụng và các trang thiết bị. Ảnh: Quách Du
Chủ khách sạn, nhà hàng Hằng Nga (trên đường Hồ Xuân Hương, TP. Sầm Sơn) huy động nhân công, tiến hành lau dọn vật dụng và các trang thiết bị. Ảnh: Quách Du
Chủ khách sạn, nhà hàng Hằng Nga (trên đường Hồ Xuân Hương, TP. Sầm Sơn) huy động nhân công, tiến hành lau dọn vật dụng và các trang thiết bị. Ảnh: Quách Du
Một nhân viên nhà hàng lau dọn tấm biển thực đơn ở nhà hàng hải sản. Ảnh: Quách Du
Một nhân viên nhà hàng lau chùi tấm biển thực đơn ở nhà hàng hải sản. Ảnh: Quách Du
Cũng theo ghi nhận, dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương nhiều nhà hàng, khách sạn đang “chạy đua” với thời gian, kịp hoàn thành việc xây dựng, sửa sang để đón khách trong mùa du lịch hè Sầm Sơn 2023. Ảnh: Quách Du
Cũng theo ghi nhận, dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương nhiều nhà hàng, khách sạn đang “chạy đua” với thời gian, kịp hoàn thành việc xây dựng, sửa sang để đón khách trong mùa du lịch hè Sầm Sơn 2023. Ảnh: Quách Du
Cũng theo ghi nhận, dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương nhiều nhà hàng, khách sạn đang “chạy đua” với thời gian, kịp hoàn thành việc xây dựng, sửa sang để đón khách trong mùa du lịch hè Sầm Sơn 2023. Ảnh: Quách Du
Nhiều công nhân khẩn trương hoàn thiện thi công, lắp đặt thiết bị tại nhà hàng hải sản
Nhiều công nhân khẩn trương hoàn thiện thi công, lắp đặt thiết bị tại nhà hàng hải sản
Nhiều công nhân khẩn trương hoàn thiện thi công, lắp đặt thiết bị tại nhà hàng hải sản Vũ Phong PRIME - một nhà hàng hải sản lớn trên đường Hồ Xuân Hương, TP. Sầm Sơn. Ảnh: Quách Du
Những ngày này dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương trở nên rộn ràng hơn, cảnh người người sửa sang, lau dọn các vật dụng, cơ sở vật chất để sẵn sàng chào đón mùa du lịch hè sắp tới. Ảnh: Quách Du
Những ngày này dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương trở nên rộn ràng hơn, cảnh người người sửa sang, lau dọn các vật dụng, cơ sở vật chất để sẵn sàng chào đón mùa du lịch hè sắp tới. Ảnh: Quách Du

Theo đại diện UBND TP. Sầm Sơn (Thanh Hóa), để chuẩn bị tốt cho Lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2023, diễn ra vào đêm 22.4 sắp tới, thành phố đang tập trung chỉnh trang đô thị, lắp đặt trang thiết bị, nâng cấp cơ sở lưu trú và tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm mang tới những sản phẩm du lịch đặc sắc, ý nghĩa đến với du khách khi về nghỉ dưỡng ở Sầm Sơn.

Trong Lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn năm 2023, sẽ có màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp ngay tại khu vực quảng trường biển Sầm Sơn.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Du khách đổ về check-in đường hoa tình yêu ở biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mặc dù chưa diễn ra Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái 2023 (ở Sầm Sơn, Thanh Hóa), tuy nhiên nhiều người dân và du khách đã đổ về tham quan, check-in khu vực đường hoa tình yêu được kết từ hàng nghìn chậu hoa khác nhau.

Sẽ bắn pháo hoa trong đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 và lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa tầm thấp ngay tại khu vực quảng trường biển.

Hối hả lao động trên công trường cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh

Lương Hà |

Hải Phòng - Sau gần 1 năm khởi công, đến nay, hơn 400 công nhân hối hả làm việc mỗi ngày để kịp tiến độ hoàn thành cầu Bến Rừng, nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu

Mạnh Cường |

Thay vì mong muốn giảm tuổi nghỉ hưu, nhiều công nhân lao động cho rằng nên tăng tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng, hạn chế tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Thanh Hóa: Du khách đổ về check-in đường hoa tình yêu ở biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Mặc dù chưa diễn ra Lễ hội tình yêu hòn Trống Mái 2023 (ở Sầm Sơn, Thanh Hóa), tuy nhiên nhiều người dân và du khách đã đổ về tham quan, check-in khu vực đường hoa tình yêu được kết từ hàng nghìn chậu hoa khác nhau.

Sẽ bắn pháo hoa trong đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2023 và lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa tầm thấp ngay tại khu vực quảng trường biển.

Hối hả lao động trên công trường cầu Bến Rừng nối Hải Phòng - Quảng Ninh

Lương Hà |

Hải Phòng - Sau gần 1 năm khởi công, đến nay, hơn 400 công nhân hối hả làm việc mỗi ngày để kịp tiến độ hoàn thành cầu Bến Rừng, nối huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) với thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh).