Tạm đình chỉ công việc 1 cán bộ điều dưỡng
Liên quan vụ việc 2 xe cứu thương "dù" gây ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương nặng trong cùng ngày 5.7 mà Báo Lao Động đã đưa tin trước đó, chiều ngày 7.7, phóng viên có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình nhằm xác minh, làm rõ thêm một số thông tin.
Tại buổi trao đổi thông tin, bác sỹ Lại Đức Trí - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình - cho biết, sau khi có thông tin Báo Lao Động phản ánh về việc 2 xe cứu thương mang biển kiểm soát 30A-949.60 và 30F-109.51 cùng gây tai nạn giao thông trong ngày 5.7 khiến 3 người bị thương nặng có liên quan đến cán bộ của bệnh viện, Sở Y tế Thái Bình có văn bản số 1418/SYT-NVY yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra, xác minh một số nội dung, báo cáo Sở.
"Theo đó thì chúng tôi đã yêu cầu cán bộ có liên quan làm tường trình về sự việc. Bước đầu cán bộ này thừa nhận là chủ sở hữu của chiếc xe cứu thương gây tai nạn. Hiện nay chúng tôi đã quyết định tạm đình chỉ công việc chuyên môn của đồng chí này để tiếp tục xác minh, làm rõ. Quan điểm là nếu sai đến đâu sẽ xử lý thích đáng đến đó, hình thức nặng nhất có thể là buộc thôi việc", bác sỹ Lại Đức Trí, cho biết.
Theo báo cáo số 1034/BV-KHTH của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình gửi Sở Y tế, một cán bộ của bệnh viện thừa nhận là chủ sở hữu của xe cứu thương mang biển kiểm soát 30A-949.60 và 30F-109.51. Đó là ông Nguyễn Xuân Trường (34 tuổi) - hiện là điều dưỡng viên Khoa Tim mạch can thiệp - Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình).
Vẫn theo bác sỹ Trí, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình không có chủ trương cho phép việc lưu trú xe cấp cứu tại bệnh viện. Các khoa, phòng thực hiện gọi xe cấp cứu vận chuyển người bệnh khi có chỉ định chuyển tuyến chỉ được phép liên hệ với các đơn vị vận chuyển cấp cứu được cấp phép hoạt động.
Bệnh viện cũng không kí hợp đồng, liên doanh, liên kết với bất cứ đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển nào (kể cả dịch vụ vận chuyển cấp cứu) trong bệnh viện.
"Qua rà soát dữ liệu hình ảnh camera tại bệnh viện cho thấy xe mang logo "Hoàng Việt" có ra vào tại bệnh viện. Và đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa phát hiện tình trạng nhân viên y tế bệnh viện có phối hợp với xe vận chuyển cấp cứu mang logo "Hoàng Việt" tại bệnh viện", ông Đức cho biết thêm.
Về tình trạng sức khỏe hiện tại của 3 nạn nhân trong 2 vụ tai nạn giao thông do xe cứu thương "dù" gây ra, theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình: Cháu N.V.K (15 tuổi, trú xã Phú Châu, huyện Đông Hưng) đã tỉnh, tiếp xúc được, da niêm mạc hồng, đau nhiều vùng khung chậu, vết thương vùng môi trên đang băng, bụng mềm; cháu B.T.B.H (15 tuổi, trú xã Phú Châu, huyện Đông Hưng) vẫn phải thở máy, sốt cao liên tục, bụng mềm, gan lách không sờ thấy; ông V.Đ.T (64 tuổi, trú xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương) bị biến dạng, mất vận động cẳng chân phải.
Sẽ tiếp tục xác minh, xử lý
Cũng theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh viện sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách để xác định xem các xe cứu thương nói trên trước đó đã hoạt động tại bệnh viện ra sao, thực hiện vận chuyển người bệnh dưới hình thức nào và có hay không việc cán bộ, nhân viên bệnh viện "móc nối" với các xe này để nhận vận chuyển bệnh nhân trái quy định, quy chế của đơn vị. Nếu có vi phạm bệnh viện sẽ chấn chỉnh, xử lý sau.