Vay tiền qua app, giáo viên tiểu học liên tục bị đe doạ

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của nạn nhân vay tiền qua những ứng dụng trên mạng chịu lãi suất “cắt cổ” và chỉ cần trả không đúng hạn sẽ bị đe doạ đến gia đình, đồng nghiệp.

Rơi vào vòng xoáy vay nợ hàng chục app

Trao đổi với phóng viên, chị N.T.T (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, hiện nay chị đang là giáo viên trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội. Chị T không nghĩ một ngày mình rơi vào tỉnh cảnh nợ nần, bị đe doạ mỗi ngày, gia đình liên tục bị làm phiền, nhà trường đang thành lập hội đồng xem xét kỉ luật cũng liên quan đến việc vấn đề này.

Chị T kể: “Cuối năm 2019, gia đình tôi có vay tín chấp ngân hàng một khoản để đầu tư kinh doanh. Cũng thời điểm này, tôi sinh con đầu lòng. Dịch COVID-19, khiến hoạt động kinh doanh ngưng trệ. Gia đình rơi vào hoàn cảnh khó khăn”.

Lướt mạng xã hội, những app vay tiền liên tục hiện lên. Đường cùng, chị T đành phải tìm đến khoản vay từ những app này. “Ban đầu, tôi tính toán chỉ vay khoảng 1 triệu đồng duy trì chi tiêu hằng ngày. Khoảng thời gian sau dịch lắng, tôi đi dạy trở lại thì sẽ có tiền để trang trải món nợ nhỏ này” - chị T nói.

Tâm niệm như vậy, chị T làm theo hướng dẫn tải app có tên “vĐồng” về điện thoại. Để kích hoạt ứng dụng này, chị T phải đăng nhập số điện thoại, chụp chứng minh thư, địa chỉ nhà và cho phép chúng chiếm quyền truy cập vào danh bạ, hình ảnh, Zalo … của mình.

Xong xuôi, chị T bắt đầu vay 1 triệu đồng trên app vĐồng. Tuy nhiên, sau khi bấm nút vay tiền chị T mới ngã ngửa khi vay 1 triệu đồng nhưng số tiền thực nhận là 600.000 đồng và 14 ngày sau buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền vay.

Do hoàn cảnh lúc bấy giờ còn cần khoản tiền chi tiêu, chị T tiếp tục vay số tiền cao hơn bằng hình thức app như vậy. Lúc số tiền vay nhiều lên mà không có khả năng chi trả, chị T tính bài toán vay app nọ để lấy tiền trả áp kia. Đến nay, chị T đã trải qua vay vài chục app vay tiền.

Tin nhắn đe dọa từ phía app. Ảnh Anh Thư.
Tin nhắn đe dọa từ phía app. Ảnh Anh Thư.

“Có những app tôi vay 5 triệu đồng nhưng số tiền thực nhận là 3.200.000 đồng và trong vòng 7 ngày buộc phải trả. Túng quẫn quá, buộc tôi phải tính đường cùng vay app nọ lấy tiền trả app kia. Không biết những app này có liên kết với nhau hay không nhưng luôn nhận được lời mời chào dùng app mới qua số điện thoại di động của mình và đến nay con số vay nợ đã lên 90 triệu đồng” - chị T nói.

Lý giải nguyên nhân vì sao lún sâu vòng xoáy vay tiền app, chị T cho biết: “Nghe mọi người vay tiền nói nếu không trả đúng hạn thì họ trực tiếp gọi điện nhũng nhiễu, làm phiền những người thân trong gia đình hoặc đồng nghiệp. Lo lắng, nên tôi buộc phải cố gắng vay tiền app nọ bù vào khoản tiền vay trước”.

Doạ ném mắm tôm vào nhà

Mải miết chạy theo việc vay-trả, đến khi số tiền lên vay lên quá cao, chị T không thể gồng gánh được. Phía app đã tung ra những chiêu đòi nợ "có một không hai".

“Họ lấy hình ảnh trong máy của tôi, ghép ảnh của mình vào cả bàn thờ và nói tôi đi chiếm đoạt tài sản của họ. Những hình ảnh đó được gửi tới toàn bộ bạn bè Facebook, Zalo của tôi”-chị T trần tình.

Như vậy, những thông tin và hình ảnh trên lan truyền đến tay phụ huynh. Nhiều phụ huynh đã khiến nghị lên nhà trường liên quan đến việc vay tiền của chị T.

Chị T cho biết: “Thời gian tới, nhà trường lập hội đồng kỉ luật xem xét về trường hợp của tôi. Với một giáo viên thì danh dự và uy tín rất quan trọng. Chỉ vì trả tiền nợ chậm mà họ sử dụng mọi chiêu trò bôi nhọ tôi”.

Không chỉ dừng lại ở đó, những chủ nhân của app vay tiền còn đe doạ sẽ bắt con cái của chị T và đổ mắm tôm vào nhà bố mẹ. Sau đó, gia đình chị T liên tục lục đục.

“Bố mẹ tôi thắc mắc vì sao tự nhiên bị gọi điện khủng bố, trong khi đó con dâu đi dạy học nên rất sợ mang tiếng. Nếu gọi điện cho đồng nghiệp thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, danh dự”, chị T trần tình.

Chị T cho biết: “Vay thì sẽ phải trả. Tuy nhiên, việc đe doạ, bôi nhọ danh dự của mình trên mạng xã hội như vậy quả đáng trách. Tôi mong muốn không ai rơi vào hoàn cảnh tương tự như mình và tỉnh táo trước các app vay tiền”.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Vay tiền qua app: Công an khám xét công ty chuyên cho vay tiền qua app

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cashwagon (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), đây là một trong những công ty chuyên cho vay tiền qua app được nhiều bạn đọc tố cáo đến báo Lao Động.

Bộ Công an lên tiếng về tín dụng đen qua app đang hoành hành

Nhóm PV |

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, tội phạm tín dụng đen là loại tội phạm rất nguy hiểm, trong mục tiêu đấu tranh của Bộ Công an.

Vì sao khó dẹp loạn app cho vay nặng lãi đang hoành hành?

Thế Lâm |

Tình trạng app cho vay nặng lãi đang hoành hành trong xã hội đã được dư luận bức xúc lên tiếng trong thời gian qua. Báo Lao Động mới đây cũng đã có loạt bài về tình trạng vay tiền qua app khiến nhiều người bị truy bức, thậm chí có người phải tìm đến cái chết để tự giải thoát.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Vay tiền qua app: Công an khám xét công ty chuyên cho vay tiền qua app

Huân Cao - Anh Tú |

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Cashwagon (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), đây là một trong những công ty chuyên cho vay tiền qua app được nhiều bạn đọc tố cáo đến báo Lao Động.

Bộ Công an lên tiếng về tín dụng đen qua app đang hoành hành

Nhóm PV |

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an khẳng định, tội phạm tín dụng đen là loại tội phạm rất nguy hiểm, trong mục tiêu đấu tranh của Bộ Công an.

Vì sao khó dẹp loạn app cho vay nặng lãi đang hoành hành?

Thế Lâm |

Tình trạng app cho vay nặng lãi đang hoành hành trong xã hội đã được dư luận bức xúc lên tiếng trong thời gian qua. Báo Lao Động mới đây cũng đã có loạt bài về tình trạng vay tiền qua app khiến nhiều người bị truy bức, thậm chí có người phải tìm đến cái chết để tự giải thoát.