Trên thông - dưới tắc, luồng xanh "túc tắc"...

Thanh Mai |

Trái với mong đợi về lối ưu tiên cho con cá cọng rau thời giãn cách xã hội, trên thực tế, luồng xanh vẫn "túc tắc" bởi trên thông, dưới tắc.

Liên tiếp hai ngày 18 và 19.7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Tổng cục) ban hành công văn hướng dẫn xây dựng luồng xanh ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, cụ thể là chuyện chở con cá cọng rau phục vụ người dân trong vùng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thông tin này không chỉ mang lại niềm vui cho giới vận tải mà còn với đại bộ phận người dân sau thời gian gặp khó chuyện con cá, cọng rau.

Sự ra đời của Luồng xanh được kỳ vọng mở đường ưu tiên cho con cá cọng rau mai đến người dân thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: LT
Sự ra đời của luồng xanh được kỳ vọng mở đường ưu tiên cho con cá cọng rau đến với người dân thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: TM

Theo đó, Tổng cục đề nghị UBND và Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tạo điều kiện ưu tiên tối đa để các phương tiện vận chuyển hàng hóa được lưu thông thông suốt 24/24h thông qua “Thẻ nhận diện”. Thậm chí, là không cần “Thẻ nhận diện” đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa mau hỏng như nông sản, thủy sản tươi sống, hàng đông lạnh; các loại hàng hóa thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh khi lưu thông giữa các địa phương trong khu vực đang áp dụng theo Chỉ thị 16...

Cùng lúc này, Bộ Y tế cũng “hỏa tốc” có công văn số 5753/BYT MT gửi UBND các tỉnh, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa. Cụ thể, đề nghị các cơ quan chức năng không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với tài xế, phụ xế và nhân viên bốc, xếp hàng hóa đi theo xe trong trường hợp chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16... Chỉ kiểm tra giấy chứng nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trong vòng 72 giờ (kể từ khi lấy mẫu) đối với các trường hợp phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ khu vực giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, khu vực phong tỏa sang khu vực liền kề áp dụng cấp độ phòng chống dịch thấp hơn.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trường hợp xe chở hàng hóa thiết yếulưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị  thì không phải xem xét giấy xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TM
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trường hợp xe chở hàng hóa thiết yếu lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị thì không phải xem xét giấy xét nghiệm COVID-19. Ảnh: TM

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trên đã thông, nhưng dưới vẫn đang “tắc”. Cụ thể, đến ngày 21.7, Sở Giao thông vận tải các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp vẫn yêu cầu lái xe và người đi theo xe khi phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, như: đây là mảng nội dung thuộc trách nhiệm ngành y tế... còn có lý do xuất phát từ cách hiểu câu chữ.

Chia sẻ qua điện thoại, ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Kiên Giang khẳng định làm như thế là đúng theo tinh thần công văn của Bộ Y tế. Cụ thể, theo ông Bắc, tại điều 1 của Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19.7.2021 do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký, viết: Không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa (tài xế, người phục vụ trên xe...) chỉ lưu thông trong phạm vi nội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện chỉ thị 16. “Vì cụm từ “phạm vi nội tỉnh, thành phố” nên không chỉ riêng Kiên Giang mà nhiều địa phương vẫn hiểu và áp dụng việc không kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các phương tiện đi lại trong phạm vi tỉnh, thành phố của mình” - ông Bắc chia sẻ.

Việc tạo ra Luồng xanh được kỳ vọng mở ra lối ưu tiên cho con cá, cọng rau mau đến người dân. Ảnh: TM
Người dân kỳ vọng luồng xanh sẽ mở ra lối ưu tiên cho con cá, cọng rau. Ảnh: TM

Có thể có sự "trục trặc" giữa cơ quan biên soạn và cơ quan thực hiện về câu chữ, nhưng thực tế cho thấy với diễn biến quá phức tạp của dịch COVID-19, các tỉnh vẫn chưa dễ dàng, thậm chí đặt Giấy xét nghiệm như hàng rào kỹ thuật trong kiểm soát người ra vào địa phận. Mà nguyên nhân xuất phát từ chỗ lãnh đạo các địa phương quá nặng lo đến sự an toàn trên địa bàn mà mình được giao trọn chịu trách nhiệm...

Có thể rồi đây mọi việc sẽ được điều chỉnh và nhất quán. Nhưng trước mắt, luồng xanh ưu tiên lưu thông hàng thiết yếu cho dân (cả người sản xuất lẫn tiêu thụ) vẫn chưa thật thông thoáng như mong đợi. Thậm chí còn gây ra hiệu ứng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” trong cuộc phòng chống dịch COVID-19 vốn đòi hỏi sức mạnh tổng hợp của sự chung sức, chung lòng.

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Xe vận chuyển hàng hóa, công nhân được phân luồng xanh qua địa bàn Đà Nẵng

Thanh Chung |

Ngày 20.7, Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải theo “luồng xanh” ưu tiên cho phương tiện chở hàng hóa, công nhân, chuyên gia qua địa bàn thành phố.

“Luồng xanh” phải phá băng được cả những thủ tục rắc rối, nhiêu khê

Thế Lâm |

13h ngày 19.7, 2 chuyến tàu cao tốc đầu tiên chở các loại nhu yếu phẩm như rau xanh, củ, quả theo “luồng xanh” đường thủy nội địa từ Tiền Giang đã cập bến TPHCM, mang theo 40 tấn rau, bí đỏ, dưa leo, dứa, thanh long…

CSGT đề nghị bỏ một số chốt kiểm soát không cần thiết để tạo "luồng xanh"

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Công an các tỉnh phối hợp cấp mã QR Code cho phương tiện, phân luồng, nhận diện phương tiện từ xa, đảm bảo xe chở hàng hoá lưu thông nhanh nhất.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Xe vận chuyển hàng hóa, công nhân được phân luồng xanh qua địa bàn Đà Nẵng

Thanh Chung |

Ngày 20.7, Sở Giao thông Vận tải TP.Đà Nẵng đã có văn bản hướng dẫn hoạt động vận tải theo “luồng xanh” ưu tiên cho phương tiện chở hàng hóa, công nhân, chuyên gia qua địa bàn thành phố.

“Luồng xanh” phải phá băng được cả những thủ tục rắc rối, nhiêu khê

Thế Lâm |

13h ngày 19.7, 2 chuyến tàu cao tốc đầu tiên chở các loại nhu yếu phẩm như rau xanh, củ, quả theo “luồng xanh” đường thủy nội địa từ Tiền Giang đã cập bến TPHCM, mang theo 40 tấn rau, bí đỏ, dưa leo, dứa, thanh long…

CSGT đề nghị bỏ một số chốt kiểm soát không cần thiết để tạo "luồng xanh"

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Công an các tỉnh phối hợp cấp mã QR Code cho phương tiện, phân luồng, nhận diện phương tiện từ xa, đảm bảo xe chở hàng hoá lưu thông nhanh nhất.