“Luồng xanh đường thủy” bắt đầu chuyển hàng thiết yếu từ miền Tây về TPHCM

Kỳ Quan |

Bắt đầu từ hôm nay 19.7, đoàn tàu cao tốc theo “luồng xanh đường thủy” sẽ vận chuyển mỗi ngày hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm từ các tỉnh miền Tây về cung cấp cho người dân TP.HCM, giúp khắc phục tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu trong những ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thông tin từ Sở GTVT tỉnh Tiền Giang ngày 19.7 cho biết, ngành GTVT TP.HCM và 4 tỉnh miền Tây là Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long đã thống nhất mở “luồng xanh đường thủy” để vận chuyển hàng hóa thiết yếu bằng đường thủy giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây.

Theo đó, hàng hóa thiết yếu được vận chuyển bằng tàu cao tốc giữa TP.HCM và miền Tây gồm gạo, mì gói, bún khô, thịt gia súc, gia cầm, trứng gia cầm, rau củ quả, thủy hải sản, trang thiết bị y tế, nguyên vật liệu phục vụ phòng chống dịch,…

Lộ trình di chuyển: Đi từ cảng, bến thủy nội địa thuộc các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long theo sông Tiền - kênh Chợ Gạo - sông Vàm Cỏ (hoặc theo hướng kênh Nước Mặn - sông Cần Giuộc) - sông Soài Rạp - sông Nhà Bè - Sông Sài Gòn - Bến Bạch Đằng và ngược lại.

Kênh Nước Mặn (tỉnh Long An) trên “luồng xanh đường thủy“. Ảnh: K.Q
Kênh Nước Mặn (tỉnh Long An) trên “luồng xanh đường thủy“. Ảnh: K.Q

Dự kiến sử dụng 5 tàu cao tốc để vận chuyển hàng hóa với sức chở trung bình khoảng 20 tấn hàng hóa trên mỗi chuyến tàu.

Chương trình vận chuyển hàng hóa bằng “luồng xanh đường thủy” giữa TP.HCM và miền Tây bắt đầu thực hiện từ 19.7, thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 19 giờ hàng ngày, cho đến khi hết nhu cầu.

Phương tiện vận chuyển phải đảm bảo số lượng thuyền trưởng, thuyền viên đúng định biên an toàn tối thiểu; đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 (ít nhất 1 mũi) và có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế.

Các phương tiện thủy nội địa khi ra vào cảng, bến thủy nội địa, chỉ cử 1 thuyền viên lên bờ làm thủ tục, các thuyền viên khác không được lên bờ. Trong suốt quá trình di chuyển của phương tiện từ các cảng, bến thủy nội địa của các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long về bến Bạch Đằng - TP.HCM, phương tiện không được dừng dọc đường.

Theo Sở Công thương tỉnh Long An, việc mở “luồng xanh đường thủy” vận chuyển hàng hóa thiết yếu giữa TP.HCM và các tỉnh miền Tây trong thời gian giãn cách xã hội vừa tăng nguồn lương thực, thực phẩm giúp khắc phục khan hiếm hàng hóa cho TP.HCM vừa giúp tiêu thụ nông sản cho người dân miền Tây.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Lập 4 tổ kiểm tra về "luồng xanh" vận tải các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định thành lập 4 Tổ kiểm tra về thực hiện “luồng xanh” trong hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Bộ Giao thông đã tạo luồng xanh, bên y tế vẫn "nghiên cứu"!

Linh Anh |

Thủ tướng chỉ đạo phải bảo đảm giao thông thông suốt, không để ách tắc vận tải hàng hoá. Bộ GTVT tức tốc mở “luồng xanh” nhưng ngành Y tế vẫn dựng “đèn đỏ” là khâu kiểm tra, kiểm soát y tế tại các chốt giao thông.

Miền Tây giữa dịch COVID-19: Trái chín không ai mua, cá cua không ai ngó

NHẬT HỒ - NGUYỄN PHÚ |

Trái chín trên cây không thương lái đến mua. Cá, cua đầy chợ thiếu người đến ngó. Thu hoạch thì nhiều nhưng do việc vận chuyển khó khăn, chi phí lại tăng cao khiến những người làm ra các đặc sản của Miền Tây đang lao đao vì COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Lập 4 tổ kiểm tra về "luồng xanh" vận tải các tỉnh phía Nam

Minh Hạnh |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định thành lập 4 Tổ kiểm tra về thực hiện “luồng xanh” trong hoạt động vận tải gắn với phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Bộ Giao thông đã tạo luồng xanh, bên y tế vẫn "nghiên cứu"!

Linh Anh |

Thủ tướng chỉ đạo phải bảo đảm giao thông thông suốt, không để ách tắc vận tải hàng hoá. Bộ GTVT tức tốc mở “luồng xanh” nhưng ngành Y tế vẫn dựng “đèn đỏ” là khâu kiểm tra, kiểm soát y tế tại các chốt giao thông.

Miền Tây giữa dịch COVID-19: Trái chín không ai mua, cá cua không ai ngó

NHẬT HỒ - NGUYỄN PHÚ |

Trái chín trên cây không thương lái đến mua. Cá, cua đầy chợ thiếu người đến ngó. Thu hoạch thì nhiều nhưng do việc vận chuyển khó khăn, chi phí lại tăng cao khiến những người làm ra các đặc sản của Miền Tây đang lao đao vì COVID-19.