Tôi cần nhà chờ xe buýt

Kiều Vũ |

Tôi sử dụng xe buýt đã 4 năm. Với chiếc vé liên tuyến 200.000 đồng/tháng, tôi có thể đi quanh thành phố. Nhưng vấn đề lớn nhất đối với tôi cũng như những người đi xe buýt là còn nhiều điểm dừng xe buýt không có nhà chờ, chỉ có chiếc cọc cắm biển báo các tuyến đi qua.

Khổ từ trời mưa…

Trên đường Trần Khánh Dư, chiều từ phía Bệnh viện 108 về Nguyễn Cao có 2 điểm dừng có nhà chờ. Chiều ngược lại cũng có 2 điểm dừng nhưng chỉ cắm biển, không có nhà chờ. Có hôm tôi cùng 3 khách đang đứng chờ chiều từ Nguyễn Cao về Bệnh viện 108 thì bất chợt mưa to. Cả 4 người cùng chạy sang đường, đứng trú vào nhà chờ ở điểm dừng đối diện. Không may, vừa sang đến nhà chờ, nhìn lại thì thấy các tuyến buýt lần lượt dừng đón khách ở bên kia. Lúc đó quay về bến vừa không kịp xe và cũng rất nguy hiểm vì phải băng qua đường.

Như thế chưa "cười ra nước mắt” bằng những hôm đi làm về, dọc đường Nguyễn Khang, Nguyễn Ngọc Vũ, trời cũng bất chợt đổ mưa. Lúc ấy ở lại trên xe để tránh mưa thì sẽ không biết đến lúc nào tạnh và cũng không biết phải xuống ở chỗ nào có điểm quay đầu. Còn xuống đúng bến thì sẽ ướt hết vì điểm dừng không có nhà chờ.

… đến trời nắng nóng

Hà Nội đang dịp trời nắng nóng như đổ lửa, ở những điểm dừng không có nhà chờ, khách chờ xe mướt mải mồ hôi, vừa tìm cách trốn nắng, vừa phải canh chừng xe. Trên trời thì nắng đổ xuống, dưới lòng đường hơi nóng bốc lên, chờ xe lâu ai cũng bơ phờ, mệt mỏi. Ở một điểm dừng không có nhà chờ trên phố Phạm Ngọc Thạch, người già, người trẻ tìm mọi cách để tránh nắng. Một vị khách cao tuổi, kiếm được dây xích chăng hàng rào bèn ngồi tạm, rất chênh vênh nhưng vừa đỡ mỏi chân, vừa tránh được ánh mặt trời đang xuyên thẳng xuống.

 
Điểm dừng xe buýt không có nhà chờ trên đường Nguyễn Trãi sáng 4.6

Với những người sử dụng phương tiện công cộng, dường như nhà chờ không chỉ là chỗ để ngồi, để đứng chờ xe mà còn là chỗ an toàn khi mỗi khi chờ xe buýt muộn. Đợt giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua, lưu lượng vận chuyển của xe buýt giảm xuống 20-30-50%. Số lượng khách đi xe buýt thời gian này cũng rất vắng. Bến xe buýt đối diện Bệnh viện 108 ngày thường rất đông khách mà những ngày đó chỉ lưa thưa 1 -2 người chờ. Đỉnh điểm là những hôm mới 8 giờ tối đường phố đã vắng tanh, gần như không có người qua lại, bến xe cũng chỉ có mình tôi đứng chờ xe. Xe thì chờ cả tiếng mới có 1 lượt. Rất may nhà chờ xe buýt có đèn sáng trưng nên cũng đỡ sợ.

Vì thế, tôi và tôi tin những người đang sử dụng xe buýt rất mong những điểm dừng xe buýt có nhà chờ.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Sở GTVT TPHCM xin tăng thêm 161 tỉ đồng tiền trợ giá xe buýt

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa kiến nghị Sở Tài chính xem xét, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 lĩnh vực trợ giá xe buýt hơn 161 tỉ đồng.

Nhọc nhằn đời lái xe buýt

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Được coi là nghề “làm dâu trăm họ”, lái xe, phụ xe trên những tuyến buýt của Hà Nội gặp không ít khó khăn, áp lực khi hành nghề.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sở GTVT TPHCM xin tăng thêm 161 tỉ đồng tiền trợ giá xe buýt

MINH QUÂN |

Sở GTVT TPHCM vừa kiến nghị Sở Tài chính xem xét, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 lĩnh vực trợ giá xe buýt hơn 161 tỉ đồng.

Nhọc nhằn đời lái xe buýt

Thanh Thanh - Thu Hiền |

Được coi là nghề “làm dâu trăm họ”, lái xe, phụ xe trên những tuyến buýt của Hà Nội gặp không ít khó khăn, áp lực khi hành nghề.