tp.hồ chí minh:

Sẽ tăng cường xe buýt khu vực có nhiều nhà hàng, quán nhậu

MINH QUÂN |

Nhiều người dân TPHCM dù rất muốn đi lại bằng xe buýt sau khi đã uống rượu bia, nhất là vào ban đêm, nhưng  hầu hết xe buýt của thành phố chỉ hoạt động đến khoảng 20 giờ hằng ngày nên chưa thể đáp ứng. Sở GTVT thành phố cho biết đang rà soát, sắp xếp lại các tuyến xe buýt theo hướng tăng chuyến và kéo dài thời gian xe buýt hoạt động trễ hơn ở những cung đường có nhiều nhà hàng, quán nhậu...

Đi xe buýt vừa rẻ vừa tránh bị phạt vi phạm nồng độ cồn

Có mặt tại buổi liên hoan tổng kết năm của công ty tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) tối 6.1, anh Ngô Văn Tuấn (283 Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) cho biết, nếu như trước đây, trong mỗi buổi liên hoan cùng công ty anh thường tự chạy xe máy, thì hôm nay anh đã để xe máy lại công ty, chủ động gọi taxi. “Mình đi taxi cho chủ động bởi khi đã ngồi vào bàn nhậu với anh em thì khó mà từ chối, chịu khó đi xe dịch vụ vừa an toàn vừa tuân thủ Luật Giao thông. Mà so về tính toán kinh tế chi phí gọi xe vẫn rẻ hơn nhiều so với việc chạy xe rồi bị xử phạt” - anh Tuấn nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện bắt taxi đi nhậu như anh Tuấn, anh Mai Văn Minh (đường số 6, khu chợ Phước Bình, gần đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9) cho biết, quy định mới có mức phạt rất cao nên đã chọn giải pháp đi xe buýt về nhà mỗi lần đi nhậu với bạn bè. “Mức phạt này khiến tôi không dám lái xe khi uống bia rượu, lỡ bị phạt một lần là “nghèo luôn”, còn nếu đi xe ôm, taxi thì chi phí cũng không chịu nổi. Nhà tôi gần điểm xe buýt, nên ngồi vui vẻ với bạn bè xong có thể bắt xe buýt về thẳng nhà. Tuy nhiên, buổi tối xe buýt hiện chạy đến tầm hơn 7 giờ tối là hết chuyến nên phải tranh thủ về sớm” - anh Minh nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Ly (hẻm 234 đường Phan Văn Hân, phường 17, quận Bình Thạnh) cho rằng, nhậu xong nhờ người thân chở về hay đi xe ôm đều không khả thi. Vì bản thân mình đang say xỉn thì ngồi sau cũng nguy hiểm, không làm chủ được bản thân, có thể té ngã bất cứ lúc nào. Không những vậy người lái xe muốn chở người say xỉn cũng phải có tay lái chắc. Đồng quan điểm, anh Trần Tấn Bình (355 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân), chia sẻ: “Tôi thường đi nhậu với bạn bè, đối tác có hôm gần 12 giờ đêm mới về. Lúc đó nhờ người nhà đến đón thì rất phiền và không an tâm. Mà những xe công nghệ hay taxi thì giờ đó lại càng khó đón và nếu có đón được lại tăng giá gấp 2-3 so với giờ bình thường. Nếu lúc đó xe buýt vẫn hoạt động thì quá an tâm, vì đi xe buýt không những vừa tiện mà còn vừa rẻ và an toàn”.

Hiện nay, TP.Hồ Chí Minh có 133 tuyến xe buýt (gồm 97 tuyến có trợ giá và 36 tuyến không trợ giá) với 2.332 xe buýt. Nhiều tuyến xe buýt kết nối các điểm ăn nhậu, như tuyến số 08 đi qua các quán nhậu trên đường Phạm Văn Đồng, Phan Đăng Lưu. Tuyến số 06 đi dọc đường Nguyễn Thị Minh Khai, Điện Biên Phủ, Xa lộ Hà Nội, Đặng Văn Bi, Võ Văn Ngân - khu phố nhộn nhịp bởi nhà hàng tiệc cưới, quán ăn. Tuy nhiên, vấn đề là chỉ một số ít tuyến xe buýt ở TP.Hồ Chí Minh hoạt động trễ nhất cũng chỉ tới 21 giờ trong khi người dân đi ăn nhậu thường về trễ hơn.

Đề xuất chuyến xe buýt đưa người ăn nhậu về nhà

Trao đổi với Báo Lao Động - ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.Hồ Chí Minh cho biết, hiện có rất nhiều lựa chọn để người dân có thể uống rượu, bia mà không phải lái xe như nhờ người thân đưa đón, sử dụng các phương tiện công cộng gồm xe buýt, xe taxi, xe công nghệ… tùy vào điều kiện mỗi người. Trong đó, xe buýt với chi phí tiết kiệm, vừa đảm bảo an toàn cho chính hành khách và các phương tiện giao thông khác, đặc biệt là sau khi Nghị định số 100/2019 ban hành thì đi xe buýt là một lựa chọn tốt cho người dân.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Ngọc Tường thừa nhận xe buýt hiện nay vẫn còn hạn chế như luồng tuyến và thời gian chưa thực sự thuận lợi cho người dân sử dụng, nhất là các đối tượng sử dụng để đi ăn nhậu về đêm. Ông Tường cho biết sẽ đề nghị Trung tâm vận tải giao thông công cộng thành phố và Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh sắp tới rà soát lại luồng tuyến, các điểm tập trung nhiều nhà hàng, quán ăn để từ đó có thể tổ chức các tuyến xe buýt đặc biệt đưa người ăn nhậu về nhà.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cho biết, sắp tới ngành Giao thông thành phố sẽ rà soát, sắp xếp lại các tuyến xe buýt hiện hữu và tổ chức phát triển mạng lưới tuyến xe buýt phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân từng khu vực và thời điểm. Trong đó, có thể tăng thời gian xe buýt hoạt động trên các tuyến đi qua khu vực tập trung đông nhà hàng tiệc cưới, quán nhậu để phục vụ đối tượng đã uống rượu, bia sử dụng xe buýt để về nhà. Ngoài ra, sắp tới Sở GTVT sẽ thí điểm kết hợp dịch vụ GrabBike với xe buýt để phục vụ kết nối, hỗ trợ cho mạng lưới xe buýt hiện hữu, hướng tới người dân ra đường không cần phương tiện cá nhân vẫn có thể đi tới bất cứ nơi nào trong thành phố.

Từ 1-5.1 Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã xử lý 84 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cơ quan này đã tạm giữ 84 phương tiện, trong đó có 4 ôtô, 80 xe máy, xe máy điện.

Trong đó có 4 trường hợp lái xe ôtô bị mức phạt cao nhất vi phạm nồng độ cồn là 35 triệu, tước GPLX 23 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày. Có 14 trường hợp lái xe môtô bị mức phạt cao nhất vi phạm nồng độ cồn là 7 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng và tạm giữ xe đến 7 ngày.

Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho biết, với trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn, việc phạt và tước GPLX, tạm giữ phương tiện tương đương với mức phạt vi phạm nồng độ cồn của ôtô và xe máy. P.Đông

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

"Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhận được sự đồng thuận rất cao"

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đi vào cuộc sống nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Tổ chức Công đoàn hưởng ứng quy định “Đã uống rượu bia – Không lái xe”

Kỳ Quan |

Trước và sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, tổ chức Công đoàn ở nhiều nơi ở Bến Tre, Long An, Tiền Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền đến công đoàn viên và CNLĐ chấp hành quy định không lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

"Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia nhận được sự đồng thuận rất cao"

Vương Trần - Phạm Đông |

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đi vào cuộc sống nhận được sự đồng thuận cao của người dân.

Tổ chức Công đoàn hưởng ứng quy định “Đã uống rượu bia – Không lái xe”

Kỳ Quan |

Trước và sau khi Nghị định 100/2019/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1.1.2020, tổ chức Công đoàn ở nhiều nơi ở Bến Tre, Long An, Tiền Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền đến công đoàn viên và CNLĐ chấp hành quy định không lái xe sau khi đã uống rượu bia.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.