Hà Nội: Từ ngày 4.5.2020 xe buýt hoạt động trở lại bình thường

Minh Hạnh |

Ngày 2.5, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) - Thái Hồ Phương đã ký Công văn số 1106/TTĐH-QH, gửi tới các đơn vị đang tham gia cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố.

Theo công văn chỉ đạo, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chấp thuận cho xe buýt được hoạt động bình thường trở lại với 100% công suất kể từ ngày 4.5.2020 theo các chỉ tiêu đặt hàng và đấu thầu đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phê duyệt.

Công văn cũng yêu cầu các đơn vị xe buýt tiếp tục triền khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên phương tiện theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, cụ thể: Thực hiện khử khuẩn bề mặt phương tiện truớc khi đón khách và ngay sau kết thúc chuyến đi trong ngày; trang bị dung dịch rửa tay (có ít nhất 60% nồng độ cồn), dung dịch khử khuẩn, thùng rác có nắp đậy trên xe.

Yêu cầu tất cả lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và hành khách ngồi trên xe phải luôn đeo khẩu trang đúng cách. Hành khách khi lên xe phải sát khuẩn tay theo quy định; sắp xếp, bố trí hành khách ngồi giãn cách trên xe cách nhau 1 ghế hoặc bảo đảm cách nhau 1m (không áp dụng đối vói nhóm hành khách là thành viên trong cùng một gia đình, những người cùng nhóm bạn bè, đồng nghiệp, cùng cơ quan, doanh nghiệp, cùng nhóm du lịch); hạn chế nói chuyện, ăn uống trên xe và không khạc nhồ bừa bãi; khuyến khích thông gió tự nhiên trên phương tiện; không vận chuyển quá 30 người tại cùng một thời điểm trên xe (kể cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe)…

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, toàn bộ mạng lưới buýt của Thủ đô đã phải tạm dừng hoạt động kể từ cuối tháng 3.2020.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

TP.Hồ Chí Minh: Xe buýt hoạt động trở lại ra sao khi còn dịch COVID-19?

MINH QUÂN |

Từ ngày 4.5, TP.Hồ Chí Minh cho phép hoạt động trở lại 69 tuyến xe buýt có trợ giá. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, hành khách trước khi lên xe phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và bố trí hành khách ngồi giãn cách một ghế...

100 xe buýt sẵn sàng phục vụ đưa người hết hạn cách ly về địa phương

Trần Kiều |

Để hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đưa người dân hết hạn cách ly tập trung về địa phương, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã bố trí 100 xe buýt sẵn sàng phục vụ cho công tác vận chuyển.

Toàn bộ xe buýt ở TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 1.4

MINH QUÂN |

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt từ ngày 1.4 đến hết ngày 15.4, để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19 .

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TP.Hồ Chí Minh: Xe buýt hoạt động trở lại ra sao khi còn dịch COVID-19?

MINH QUÂN |

Từ ngày 4.5, TP.Hồ Chí Minh cho phép hoạt động trở lại 69 tuyến xe buýt có trợ giá. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, hành khách trước khi lên xe phải khai báo y tế, đo thân nhiệt và bố trí hành khách ngồi giãn cách một ghế...

100 xe buýt sẵn sàng phục vụ đưa người hết hạn cách ly về địa phương

Trần Kiều |

Để hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đưa người dân hết hạn cách ly tập trung về địa phương, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã bố trí 100 xe buýt sẵn sàng phục vụ cho công tác vận chuyển.

Toàn bộ xe buýt ở TPHCM tạm dừng hoạt động từ ngày 1.4

MINH QUÂN |

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) sẽ tạm dừng toàn bộ hoạt động xe buýt từ ngày 1.4 đến hết ngày 15.4, để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm dịch COVID-19 .