Thưởng Tết ít ỏi, giáo viên dè sẻn chi tiêu, ăn Tết tiết kiệm

MỸ LY |

Sau một năm nỗ lực công tác, tiền thưởng luôn là khoản giáo viên các cấp mong chờ, nhất là khi Tết đang đến gần. Dù vậy, tiền thưởng ít ỏi, thậm chí không có, là một trong những lý do khiến không ít giáo viên phải chọn cách dè sẻn chi tiêu, ăn Tết tiết kiệm.

Chạnh lòng thưởng Tết

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, đây là lúc cô Trần Nguyễn Thu Hằng - giáo viên Trường Mầm non Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) - mong chờ thưởng Tết hơn bao giờ hết.

Nữ giáo viên cho biết, năm nay, tiền thưởng Tết cô nhận được là hơn 2 triệu đồng. Số tiền này được cô dùng để trang trải các chi phí ngày Tết: “Cả năm tôi chỉ trông chờ vào tiền thưởng để lo liệu mấy ngày Tết. Dù không nhiều so với mặt bằng chung nhưng dù sao cũng đỡ đần được chút ít. Năm nay, tiền thưởng Tết được hơn 2 triệu đồng, tôi mừng lắm vì có năm còn không được như thế", cô Hằng chia sẻ.

Tiền tăng thu nhập là khoản cô Hằng mong chờ để trang trải các chi phí ngày Tết. Ảnh: NVCC
Tiền thưởng cuối năm là khoản cô Hằng mong chờ để trang trải các chi phí ngày Tết. Ảnh: NVCC

Là thu nhập chính của gia đình, tiền lương mỗi tháng của cô Châu Thị Kiều Tiên - giáo viên Trường mầm non Trường Thành (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) - chỉ vừa đủ trang trải các chi phí sinh hoạt trong gia đình và lo cho con ăn học. Cho nên, sau một năm nỗ lực công tác, nữ giáo viên này chỉ hy vọng vào tiền thưởng Tết.

Cô Tiên chia sẻ, tiền thưởng Tết mỗi năm sẽ không giống nhau, mà tuỳ thuộc vào khoản tích lũy của trường trong năm đó. Trừ hết các chi phí hoạt động, năm nào, trường tích lũy được nhiều thì tiền thưởng giáo viên đỡ chút. Còn năm nào trường tích lũy ít, tiền thưởng của giáo viên cũng bị giảm theo.

“Cả năm không dành dụm được gì nên khi nhận được tiền thưởng tết tôi mừng lắm. Bởi năm nay, tiền thưởng Tết của tôi là 4,1 triệu đồng, cao hơn năm ngoái 1,1 triệu đồng. Tiền thưởng cao, tôi sẽ có thêm chi phí để trang trải trong gia đình”, nữ giáo viên nói.

Khác với 2 nữ giáo viên trên, cô Nguyễn Thị Thùy Trang - giáo viên hợp đồng tại một trường trung học cơ sở ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ) - hiện vẫn chưa biết mình sẽ được khoản thu nhập thêm nào hay có thưởng Tết không.

“Một số giáo viên đã có mức thưởng Tết, riêng tôi thì vẫn chưa biết mình có được hay không. Nếu có đương nhiên tôi rất mừng vì có tiền ăn Tết, còn nếu không tôi cũng không quá thất vọng vì bản thân chỉ mới công tác ở trường hơn nửa năm cộng thêm là dạy theo hình thức giáo viên hợp đồng”, cô Trang bộc bạch.

Dè sẻn chi tiêu, ăn Tết tiết kiệm

Dù tiền thưởng Tết năm nay cao hơn năm trước 1,1 triệu đồng, song cô Tiên cũng phải dè sẻn chi tiêu để có tiền trang trải chi phí mấy ngày Tết. Nữ giáo viên cho biết, số tiền thưởng đáng ra sẽ được dùng để ăn Tết nhưng do có việc gia đình nên đã tiêu hết 3 triệu đồng. Số tiền thưởng còn lại sắp tới phải gói ghém lắm thì may ra mới đủ ăn Tết.

“Bên cạnh tiền thưởng, trường năm nào cũng có quà, chủ yếu là các nhu yếu phẩm nên tôi cũng giảm bớt được một ít chi tiêu ngày Tết. Năm nay, tiền thưởng Tết cao hơn nhưng giá cả hàng hóa cũng leo thang nên tôi hầu như không dám mua sắm gì, cũng không dám đi chơi xa, chủ yếu là cùng gia đình về nhà mẹ”, cô Tiên tâm sự.

Tương tự, cô Hằng chia sẻ, các năm trước, nhờ có chồng phụ thêm nên gia đình cũng đủ trang trải mấy ngày Tết. Riêng năm nay giá cả hàng hóa tăng cao, thêm gia đình mới gom góp tiền xây dựng lại mái nhà cũ xuống cấp nên Tết này nữ giáo viên chọn cách ăn tiết kiệm.

“Tết chủ yếu là mua bánh mứt, thực phẩm, còn quần áo mới cho các con thì nhờ chồng phụ thêm. Riêng vợ chồng tôi không dám sắm gì cho riêng mình, cố gắng gói ghém vì còn nhiều thứ phải lo. Tết này, gia đình tôi chủ yếu ăn Tết tiết kiệm mà ấm cúng”, nữ giáo viên chia sẻ.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Người lao động nỗ lực làm việc để mong nhận thưởng Tết Nguyên đán

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ còn ít tuần nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người lao động ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực làm việc để mong nhận được phần thưởng Tết xứng đáng với sức lao động đã bỏ ra.

Giáo viên Nghệ An ngậm ngùi nói về thưởng Tết

Quỳnh Trang |

Gần Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên ở Nghệ An không mong chờ gì nhiều ở khoản thưởng Tết. Các nhà giáo tìm thấy niềm vui trong sự thành công của học trò.

Tiền thưởng Tết cho giáo viên: Kẻ cười, người lo

TRÀ MY |

Tết Nguyên đán cận kề, có giáo viên bày tỏ sự mong chờ tiền thưởng Tết, nhưng cũng có người cảm thấy ngậm ngùi và chạnh lòng bởi nhiều năm công tác, thưởng Tết là khái niệm rất xa lạ.

Chiêu trò lôi kéo nhà đầu tư mua dự án đang bị thanh tra

Tùng Giang |

Những ngày qua, bằng các cách thức khác nhau, đội ngũ cò môi giới vẫn phân lô, bán nền và tìm cách chèo kéo thêm các nhà đầu tư vào dự án đối ứng BT của đường Vành đai 2,5 dù thực tế dự án này vẫn chưa được giao đất.

Phát hiện thêm nhiều máy bay Boeing 737 Max 9 bị lỏng ốc

Thanh Hà |

Giám đốc điều hành của hãng hàng không Alaska Airlines cho biết, các cuộc kiểm tra nội bộ vừa diễn ra với các máy bay Boeing 737 Max 9 của hãng cho thấy nhiều máy bay bị lỏng ốc.

Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam chậm nhất vào ngày 31.1.2024.

Chạy xe dưới trời âm độ C lên đỉnh Mẫu Sơn săn băng tuyết

Chí Long |

Đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn đang là điểm đến thu hút hàng nghìn du khách ghé thăm để ngắm băng tuyết dưới thời tiết âm độ C.

Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Linh Nhi |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề nghị của Thụy Điển gia nhập NATO hôm 23.1, đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành thành viên của liên minh quân sự sau nhiều tháng trì hoãn.

Người lao động nỗ lực làm việc để mong nhận thưởng Tết Nguyên đán

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ còn ít tuần nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người lao động ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực làm việc để mong nhận được phần thưởng Tết xứng đáng với sức lao động đã bỏ ra.

Giáo viên Nghệ An ngậm ngùi nói về thưởng Tết

Quỳnh Trang |

Gần Tết Nguyên đán, nhiều giáo viên ở Nghệ An không mong chờ gì nhiều ở khoản thưởng Tết. Các nhà giáo tìm thấy niềm vui trong sự thành công của học trò.

Tiền thưởng Tết cho giáo viên: Kẻ cười, người lo

TRÀ MY |

Tết Nguyên đán cận kề, có giáo viên bày tỏ sự mong chờ tiền thưởng Tết, nhưng cũng có người cảm thấy ngậm ngùi và chạnh lòng bởi nhiều năm công tác, thưởng Tết là khái niệm rất xa lạ.