Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận Thụy Điển gia nhập NATO

Linh Nhi |

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn đề nghị của Thụy Điển gia nhập NATO hôm 23.1, đưa quốc gia Bắc Âu này tiến một bước gần hơn đến việc trở thành thành viên của liên minh quân sự sau nhiều tháng trì hoãn.

Theo CNN, trong số 346 thành viên Quốc hội đã bỏ phiếu có 287 người ủng hộ việc Thụy Điển gia nhập và 55 người bỏ phiếu chống. Bốn người khác bỏ phiếu trắng.

Cuộc bỏ phiếu là bước thứ hai trong quá trình phê chuẩn của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ủy ban Đối ngoại Quốc hội phê duyệt vào tháng trước. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hiện có thể ký nghị định thư thành luật.

Kết quả ngày 23.1 đã xóa bỏ rào cản đáng kể đối với việc quốc gia Bắc Âu gia nhập liên minh quân sự. Hiện tại, Hungary được coi là quốc gia thành viên duy nhất chưa phê chuẩn việc gia nhập NATO của Thụy Điển.

Tuy nhiên, ngày 23.1, Thủ tướng Hungary Victor Orban cho biết, đã mời người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson đến thăm Hungary để đàm phán các điều khoản về việc Thụy Điển gia nhập.

Thụy Điển và Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5.2022 sau khi Nga đưa quân vào Ukraina đầu năm đó. Phần Lan gia nhập NATO vào tháng 4.2023, đưa biên giới của liên minh với Nga tăng gấp đôi, nhưng Thụy Điển phải đối mặt với nhiều chậm trễ trong lộ trình gia nhập.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ban đầu phản đối việc Thụy Điển đăng ký làm thành viên, cáo buộc các quan chức Thụy Điển quá khoan dung với các nhóm chiến binh, bao gồm cả Đảng Công nhân người Kurd (PKK). Kể từ khi nộp đơn, Thụy Điển đã thắt chặt luật chống khủng bố và đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn với Thổ Nhĩ Kỳ về các vấn đề an ninh.

Việc Tổng thống Erdogan chấp thuận hồ sơ của Thụy Điển cũng dựa trên cam kết của Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ báo hiệu rằng, ông sẽ không ký nghị định thư thành luật trừ khi Mỹ chấp thuận bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Ben Cardin hôm 23.1 cho biết, Quốc hội đang chờ các tài liệu gia nhập được hoàn thành trước khi tiến hành giải quyết vấn đề.

Sau cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Thụy Điển Kristersson nhấn mạnh, Thụy Điển “đã tiến một bước gần hơn để trở thành thành viên chính thức của NATO”.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Jeffry Flake nhắc lại quan điểm trong một bài đăng trên mạng X, nói rằng "việc Thụy Điển gia nhập NATO là một bước quan trọng trong việc củng cố liên minh" và ông "đánh giá rất cao quyết định của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập NATO".

Chính phủ Đức hoan nghênh kết quả cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn của chính phủ liên bang Steffen Hebestreit cho biết trong một tuyên bố rằng, việc Phần Lan gia nhập vào tháng 4 năm ngoái và “sự gia nhập sắp tới” của Thụy Điển là một “phản ứng trực tiếp đối với cuộc xung đột Nga - Ukraina”.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ xem xét việc Thụy Điển gia nhập NATO

Hà Liên |

Ngày 26.12, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cuộc tranh luận về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý để Thụy Điển gia nhập NATO, tạo tiền đề để các nước thành viên thể hiện sự thống nhất trong việc ủng hộ Ukraina tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Vilnius, Lithuania trong 2 ngày 11 và 12.7.

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đồng ý ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO dù trước đó đã phản đối.

Trây ỳ nợ thuế ở Thái Bình, một loạt chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

TRUNG DU |

Thái Bình - Theo thông tin công khai từ Cục thuế tỉnh Thái Bình, trong tháng 12.2023 và tháng 1.2024, các Chi cục thuế trực thuộc đã ban hành 21 thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 21 cá nhân là người đại diện theo pháp luật của 21 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đóng trên địa bàn tỉnh vì trây ỳ nợ thuế.

Giá vàng hôm nay 25.1: Sụt giảm dù nhận dữ liệu tích cực từ kinh tế Mỹ

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng hôm nay 25.1 quay đầu giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Vàng giảm trong bối cảnh vừa qua đón nhận thông tin khá tích cực từ các nền kinh tế lớn là Mỹ và châu Âu.

Bản tin công đoàn: Công nhân chống chọi dưới cái rét 10 độ C

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công nhân ở Hậu Giang được nhận quà Tết; Công nhân chống chọi dưới cái rét 10 độ C; Lao động rút bảo hiểm một lần năm 2024 dự báo tăng; Thu nhập giảm sút, công nhân cắt giảm mua sắm Tết,...

Hơn 1.000 tay lái môtô trải nghiệm lái xe trên cát tại Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dự kiến có hơn 1.000 tay lái môtô đăng ký tham gia sự kiện Honda Biker Rally 2024 được tổ chức tại Vũng Tàu, với nhiều hoạt động diễu hành, trình diễn, trải nghiệm mới lạ.

Lệ Quyên gây tranh cãi, chị đẹp Mỹ Linh thu hút khi nhận giải Làn sóng xanh

ĐÔNG DU |

Tại lễ trao giải Làn sóng xanh tối 24.1, chị đẹp Mỹ Linh diện trang phục quyến rũ, sang trọng. Lệ Quyên thì gây tranh cãi vì "phá" kịch bản của chương trình.

Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ xem xét việc Thụy Điển gia nhập NATO

Hà Liên |

Ngày 26.12, Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cuộc tranh luận về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Thanh Hà |

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý để Thụy Điển gia nhập NATO, tạo tiền đề để các nước thành viên thể hiện sự thống nhất trong việc ủng hộ Ukraina tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Vilnius, Lithuania trong 2 ngày 11 và 12.7.

Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Khánh Minh |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đồng ý ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO dù trước đó đã phản đối.