Trong tháng 1.2024, Quảng Nam trả nợ lương cho giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

HĐND tỉnh Quảng Nam đã biểu quyết thống nhất việc giải quyết lương, chế độ chính sách của người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam chậm nhất vào ngày 31.1.2024.

Khoanh nợ đối với Trường CĐYT Quảng Nam

Chiều ngày 23.1, HĐND tỉnh Quảng Nam đã bế mạc kỳ họp thứ 20 và thông qua 12 nghị quyết.

Tại kỳ họp này, đại biểu HĐND tỉnh dành nhiều thời gian thảo luận về các vấn đề liên quan đến Trường CĐYT Quảng Nam, nơi xảy ra sai phạm trong quản lý tài chính hàng chục tỉ đồng và nợ lương kéo dài từ tháng 7.2023 đến nay, khiến giảng viên ngừng việc tập thể.

Vấn đề nợ lương khiến giảng viên Trường CĐYT Quảng Nam ngừng việc “làm nóng” nghị trường HĐND tỉnh này trong ngày 23.1. Ảnh: Hoàng Bin.
Vấn đề nợ lương khiến giảng viên Trường CĐYT Quảng Nam ngừng việc “làm nóng” nghị trường HĐND tỉnh này trong ngày 23.1. Ảnh: Hoàng Bin

Ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, thực trạng của trường đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là giải quyết hậu quả, để 105 NLĐ của Trường CĐYT Quảng Nam trước Tết này được có lương. Việc kiểm điểm, hướng hoạt động sau này của trường thì UBND tỉnh sẽ có báo cáo, đề xuất giải pháp.

Nhiều đại biểu HĐND tỉnh cho rằng lỗi sai thuộc về cơ quan quản lý nhà nước, chứ không phải lỗi của NLĐ, do đó, bày tỏ thống nhất cao với quan điểm phải giải quyết quyền lợi cho NLĐ Trường CĐYT Quảng Nam theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là trước Tết Giáp Thìn 2024, chậm nhất là ngày 31.1.2024 phải hoàn thành.

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng nam thống nhất chủ trương giải quyết nợ lương NLĐ Trường CĐYT tỉnh trong tháng 1.2024. Ảnh: Hoàng Bin.
Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương giải quyết nợ lương NLĐ Trường CĐYT tỉnh trong tháng 1.2024. Ảnh: Hoàng Bin.

Về giải pháp, HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương khoanh nợ đối với khoản kinh phí đào tạo không đạt chỉ tiêu của Trường CĐYT Quảng Nam từ năm 2020 trở về trước, tổng số tiền gần 15,6 tỉ đồng, thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025.

Đồng thời, tạm hoãn việc giảm trừ dự toán của nhà trường từ năm 2023 đến năm 2025 (mỗi năm 1,944 tỉ đồng) và cấp bù kinh phí để nhà trường trả nợ lương cho cán bộ viên chức, giảng viên, NLĐ…

Cùng với đó, hỗ trợ kinh phí thu dung điều trị COVID-19 cho Bệnh viện Đa khoa Trường CĐYT trong 4 tháng UBND tỉnh trưng dụng phục vụ cách ly, điều trị COVID-19 (từ tháng 2-5.2022).

Xử lý dứt điểm sai phạm

Theo ông Nguyễn Hồng Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, thời điểm năm 2018, khi tuyển sinh gặp khó khăn, lẽ ra Trường CĐYT tỉnh phải xây dựng, tổ chức lại mô hình hoạt động nhưng vẫn giữ nguyên dẫn đến tình trạng như ngày hôm nay.

Ông Vũ Văn Thẩm - Bí thư Huyện ủy Phú Ninh ủng hộ quan điểm NLĐ phải được trả lương. Nhưng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trường CĐYT Quảng Nam, khi để xảy ra tình trạng hoạt động yếu kém thời gian dài và bây giờ HĐND tỉnh phải xử lý hậu quả.

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý để xảy ra sai phạm tại Trường CĐYT tỉnh. Ảnh: Hoàng Bin
Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam yêu cầu làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý để xảy ra sai phạm tại Trường CĐYT tỉnh. Ảnh: Hoàng Bin

Chủ trì kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh cho biết, liên quan đến vấn đề sai phạm của Trường CĐYT Quảng Nam, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kiểm tra, kỷ luật một số tập thể, cá nhân với hình thức cảnh cáo và khiển trách.

“Nếu cần thiết, trong thời gian tới, cấp có thẩm quyền cũng sẽ xem xét chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý đến nơi đến chốn, không để kéo dài. Tiền đã đi đâu, ai làm sai cũng cần phải làm rõ trách nhiệm” - ông Vinh nói.

Từ tháng 7.2023, Trường CĐYT Quảng Nam nợ lương phụ cấp và BHXH của hơn 100 NLĐ, tổng cộng hơn 7,6 tỉ đồng. Nhưng hiện mới chỉ thanh toán nợ lương 1 tháng, còn nợ lương 5 tháng và các chế độ khác.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ lương khiến giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

Thời hạn trả nợ lương đến cuối năm 2023 đã qua, nhưng đến nay, 111 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam mới được giải quyết 1 tháng lương trong tổng số nợ 6 tháng.

Giảng viên ngừng việc tập thể ở Quảng Nam được trả nợ tháng lương đầu tiên

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc tập thể, hơn 100 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam vừa được nhà trường trả nợ tháng lương đầu tiên, hiện vẫn còn bị nợ 5 tháng lương.

Vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc, Trường chi sai hàng chục tỉ đồng

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ việc giảng viên ngừng việc tập thể vì bị nợ lương đến 6 tháng, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã để xảy ra sai phạm kéo dài nhiều năm, làm thâm hụt ngân sách hàng chục tỉ đồng, đến nay chưa thể khắc phục.

Cách tuồn pháo hoa chui cho khách sỉ của các cửa hàng pháo hoa

NHÓM PV |

Để bán được số lượng lớn pháo hoa, nhiều cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa đã dùng nhiều cách để "tuồn" hàng cho khách sỉ trái quy định.

Thái Nguyên: Lợn giống trong dự án giảm nghèo vừa cấp đã ốm, chết hàng loạt

Lam Thanh |

Sau vài ngày đưa về chuồng, hàng loạt lợn giống hỗ trợ giảm nghèo cho đồng bào dân tộc tại xã Cây Thị (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) có biểu hiện ho, ốm. Nhiều con chết bất thường khiến người dân đứng ngồi không yên.

Điện Biên tạm dừng cấp bò giống, doanh nghiệp cam kết hoàn lại tiền sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến dự án cấp bò giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại Điện Biên, sau khi Báo Lao Động có loạt bài phản ánh về những bất cập, chính quyền đã yêu cầu tạm dừng dự án và thu hồi toàn bộ nguồn vốn.

Không khí lạnh tăng cường tác động mạnh, miền Bắc sắp mưa kèm rét cắt da

AN AN |

Theo biểu đồ nhiệt của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngoài việc nhiệt độ giảm thấp do không khí lạnh mạnh tác động, miền Bắc sắp có mưa nhỏ nhiều nơi.

Truy tìm được tài xế ôtô bán tải thông chốt nồng độ cồn, kéo lê xe cảnh sát

Tô Thế |

Lực lượng chức năng đã truy tìm được tài xế ôtô bán tải có hành vi vượt chốt kiểm tra nồng độ cồn, đâm và kéo lê xe môtô của cảnh sát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ lương khiến giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

Thời hạn trả nợ lương đến cuối năm 2023 đã qua, nhưng đến nay, 111 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam mới được giải quyết 1 tháng lương trong tổng số nợ 6 tháng.

Giảng viên ngừng việc tập thể ở Quảng Nam được trả nợ tháng lương đầu tiên

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc tập thể, hơn 100 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam vừa được nhà trường trả nợ tháng lương đầu tiên, hiện vẫn còn bị nợ 5 tháng lương.

Vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc, Trường chi sai hàng chục tỉ đồng

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ việc giảng viên ngừng việc tập thể vì bị nợ lương đến 6 tháng, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã để xảy ra sai phạm kéo dài nhiều năm, làm thâm hụt ngân sách hàng chục tỉ đồng, đến nay chưa thể khắc phục.