Người lao động nỗ lực làm việc để mong nhận thưởng Tết Nguyên đán

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Chỉ còn ít tuần nữa là đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người lao động ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực làm việc để mong nhận được phần thưởng Tết xứng đáng với sức lao động đã bỏ ra.

Anh Nguyễn Đình Thắng (công nhân lao động tại Cụm công nghiệp Tân An, TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ: "Thời điểm cuối năm, doanh nghiệp may mặc có khá nhiều đơn hàng nên công nhân như chúng tôi thường phải làm tăng ca để kịp bàn giao cho đối tác.

Tuy công việc khá vất vả nhưng chủ doanh nghiệp đã hứa những ai làm việc năng suất tốt, hoàn thành chỉ tiêu được giao sẽ được thưởng Tết xứng đáng. Gia đình 5 miệng ăn chi tiêu trong đợt Tết Nguyên đán ra sao đều tùy thuộc vào đợt thưởng này của tôi".

Anh Cao Minh (đã đổi tên nhân vật) cũng đang làm việc tại một trong những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến xuất khẩu nông sản thuộc dạng lớn nhất nhì tỉnh Đắk Lắk cũng đang tất bật, làm việc cật lực cuối năm để hy vọng có một cái Tết đủ đầy cho gia đình.

Nhiều công nhân lao động ở Đắk Lắk đang “cày ải” trong thời điểm gần đến Tết Nguyên đán. Ảnh: Bảo Trung
Nhiều công nhân lao động ở Đắk Lắk đang bận rộn trong thời điểm gần Tết Nguyên đán. Ảnh: Bảo Trung

Anh Cao Minh cho biết: "Thời điểm này, hầu như ngoài giờ làm việc ở công ty, tôi còn phải "cày" thêm 4 tiếng ban đêm ở nhà mới xong được việc. Áp lực công việc dịp cuối năm là rất lớn, hầu như không có thời gian rảnh rỗi dành cho gia đình. Tuy nhiên, chỉ khi hoàn thành được khối lượng công việc chủ doanh nghiệp giao thì khi đó người lao động như tôi mới được thưởng Tết xứng đáng với sức lao động đã bỏ ra, nên dù có vất vả mấy cũng gắng mà làm".

Trước ảnh hưởng của suy thoái kinh tế kéo dài, nhiều công nhân lao động tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang lâm vào cảnh thất nghiệp, chưa có việc làm trong khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến nay, số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại địa bàn là 679 người. Trong đó, có 439 người là lao động làm việc ở các tỉnh khác nộp hồ sơ và 240 người là lao động tại địa phương. Cơ quan chức năng đã ban hành 669 quyết định hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, với số tiền chi trả gần 11 tỉ đồng.

Đại diện Công đoàn Cơ sở, Công ty Cổ phần Thép Asean (Khu công nghiệp Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột) - cho biết: "Năm nay là một năm rất khó khăn của doanh nghiệp, suy thoái kinh tế, thị trường bất động sản đóng băng khiến đơn hàng không nhiều như năm 2022. Quý IV/2023, nhiều người đã làm việc không biết mệt mỏi để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Tuy nhiên, Ban Giám đốc Công ty vẫn đảm bảo chi thưởng Tết cho hơn 500 cán bộ, nhân viên, người lao động 2 tháng lương thực nhận. Tức, người nhận được thấp nhất cũng được khoảng 10 triệu đồng. Đây là mức thưởng Tết Nguyên đán ở mức cao tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Mong rằng, với mức thưởng như vậy, người lao động sẽ cố gắng làm việc, cống hiến nhiều hơn cho đơn vị".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp tại Ninh Bình nợ bảo hiểm xã hội, người lao động gặp khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trên địa bàn tỉnh có hàng loạt đơn vị, doanh nghiệp đang nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền trên 107 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Người lao động thắc mắc về việc gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Chăm lo cho người lao động là hoạt động thường xuyên, liên tục

Hoàng Lâm |

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn - 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu năm mới với Thông tấn xã Việt Nam.

Bắt khẩn cấp cựu Chủ tịch Sen Tài Thu

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu - Phạm Thị Hoà cùng con gái bị bắt khẩn cấp với cáo buộc huy động vốn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Bí thư Thành ủy Uông Bí được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sáng nay (29.1), tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành các quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát thử tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Linh Nhi |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm và xem xét dự án chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Linh vật rồng từ độc lạ đến hài hước ở các nước trên thế giới

Đan Thanh |

2024 là năm Giáp Thìn, ngoài Việt Nam, hình tượng linh vật rồng cũng được chú ý ở các nước như Malaysia, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Mỹ...

Doanh nghiệp tại Ninh Bình nợ bảo hiểm xã hội, người lao động gặp khó khăn

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Trên địa bàn tỉnh có hàng loạt đơn vị, doanh nghiệp đang nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền trên 107 tỉ đồng. Đặc biệt, có nhiều đơn vị, doanh nghiệp nợ với số tiền lớn và kéo dài trong nhiều năm khiến người lao động gặp nhiều khó khăn.

Người lao động thắc mắc về việc gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

HẠNH AN |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến việc gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Chăm lo cho người lao động là hoạt động thường xuyên, liên tục

Hoàng Lâm |

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn - 2024 và kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu năm mới với Thông tấn xã Việt Nam.