Tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu: Cần có lộ trình

Vĩnh Linh (Kon Tum) |

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Chính phủ có tờ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Điều dư luận đặc biệt quan tâm là dự thảo Luật này đề nghị nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ 4.000 đồng/lít lên tối đa là 8.000 đồng/lít.

Việc tăng thuế thêm 4.000 đồng/lít xăng dầu có thể sẽ gây ra những ảnh hưởng đối với người dân và cả nền kinh tế. Bởi vì, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu, có vai trò quan trọng được coi là “máu” của nền kinh tế của nước ta hiện nay. Việc tăng thuế bảo vệ môi trường vào thời gian này chưa hợp lý, bởi những lý do sau:

Thứ nhất, các hoạt động kinh tế - xã hội hiện nay nước ta còn phụ thuộc khá nhiều vào xăng dầu, nhất là lĩnh vực giao thông, vận tải, sản xuất nông nghiệp. So với các nước có hệ thống giao thông công cộng, cơ sở hạ tầng phát triển thì việc lệ thuộc vào xăng dầu rất ít do được điện khí hóa, tuy nhiên ở nước ta rất nhiều lĩnh vực muốn hoạt động được đều phải dựa vào xăng dầu. Do đó, việc tăng gấp đôi thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng dầu sẽ tác động tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế, kéo theo giá cả tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Thứ hai, quy mô nền kinh tế nước ta còn nhỏ, khí thải gây ô nhiễm chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với nhiều nước trên thế giới. Minh chứng là khi tham gia các hiệp định cắt giảm khí thải toàn cầu thì Việt Nam được ưu tiên, nới lỏng tỷ lệ thải khí CO2 ra môi trường so với các nước tiên tiến hoặc nước có quy mô nền kinh tế lớn. Trong nền kinh tế, “sức dân” còn yếu, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp còn hạn chế nên phải tận dụng điều này để phát triển kinh tế. Ngay như Mỹ, nước có nền kinh tế hàng đầu thế giới cũng đang muốn tăng lượng khí thải để thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo công ăn việc làm cho người dân, thì tại sao chúng ta lại tìm cách kìm hãm?

Thứ ba, việc tăng thuế xăng dầu theo Bộ Tài chính là nhằm hạn chế tình trạng buôn lậu xăng dầu, gây thất thu lớn cho ngân sách. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của cơ quan thuế, cơ quan tài chính như thế nào khi để xảy ra tình trạng thất thu thuế kéo dài, và ngày càng nghiêm trọng như hiện nay. Ngoài ra, có phải là vì do yếu kém của ngành thuế, thu không đạt kế hoạch do Quốc hội đề ra nên phải chuyển sang nguồn thu từ xăng dầu hay không? Bởi vì, ai cũng biết nói là thu thuế môi trường nhưng thực chất là thu ngân sách, vì chi cho môi trường không đáng kể, trong khi thu thuế qua xăng dầu lại quá dễ dàng!

Thiết nghĩ, việc thu thuế môi trường thông qua xăng dầu là cần thiết, tuy nhiên cơ quan chức năng không nên cứng nhắc, áp dụng mức thu quá cao có thể gây sốc cho toàn bộ nền kinh tế, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, sinh hoạt của người dân, nhất là người nghèo. Trong giai đoạn hiện nay, cơ quan có thẩm quyền nên triển khai việc tăng thuế môi trường theo lộ trình có thể kéo dài phù hợp với tình hình phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, có thể tăng dần theo định kỳ hằng năm, 5 năm để giảm tối đa các hệ lụy tiêu cực nếu tăng một lần với mức thuế quá cao gây ra.

 

Vĩnh Linh (Kon Tum)
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Trách nhiệm cá nhân trong vụ Chủ tịch Vimedimex thâu tóm "đất vàng" ra sao?

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài bị can Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Vimedimex và 8 người trong vụ dìm giá, thâu tóm 49.000 m2 đất, công an còn nêu trách nhiệm của nhiều cá nhân.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.