Sở NNPTNT Thái Bình xử lý việc Báo Lao Động nêu

NGUYỄN DU |

Sau khi Báo Lao Động đăng tải các bài viết phản ánh tình trạng sản xuất lúa của bà con nông dân ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình bị ảnh hưởng bởi việc san lấp, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thái Bình đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, UBND huyện Thái Thụy và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể, kịp thời.

Sản xuất nông nghiệp rất được quan tâm

Trước đó, ngày 13.3, Báo Lao Động các bài viết: “Hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị úng, lúa chết khi vừa gieo cấy” và “Giải pháp nào cho hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị ngập úng” phản ánh đơn thư, kiến nghị của bà con nông dân ở tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) về việc: Do ảnh hưởng bởi quá trình san lấp, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), từ năm ngoái đến nay, hoạt động tưới tiêu phục vụ canh tác lúa của bà con nông dân ở đây bị ảnh hưởng khá nhiều.

Liên quan vụ việc này, trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Văn Chiến - Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thái Bình - cho biết: Ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo Lao Động, Sở đã chỉ đạo, yêu cầu Chi cục Thủy lợi chủ trì phối hợp với UBND huyện Thái Thụy và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hiện trạng, tình hình sản xuất, gieo cấy lúa vụ xuân 2024 tại cánh đồng xứ Đông Biên và Nam Biên của tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) của bà con nông dân.

“Tỉnh Thái Bình vẫn rất quan tâm sản xuất nông nghiệp chứ không phải là tập trung sản xuất công nghiệp mà lơ là sản xuất nông nghiệp như bà con nói. Chúng tôi cũng đã có văn bản đề nghị UBND huyện Thái Thụy chỉ đạo các Hợp tác xã nông nghiệp tăng cường công tác giải phóng dòng chảy; điều tiết nước mặt ruộng hợp lý, phù hợp cho việc chăm sóc lúa xuân năm 2024”, ông Nguyễn Văn Chiến nói.

Các giải pháp cụ thể, thiết thực

Vẫn theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thái Bình, đơn vị cũng đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy phân công cán bộ kỹ thuật tăng cường về các địa phương để hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh nói chung và có biện pháp xử lý ốc bươu vàng nói riêng trên đồng ruộng gây hại cho lúa và chăm sóc lúa xuân năm 2024.

“Công ty Cổ phần Green i-Park nạo vét tuyến kênh từ cống qua đường ven biển đến cống Mai Diêm và các tuyến kênh thi công khác để tiêu nước cho cánh đồng xứ Đông Biên và Nam Biên của tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) đề phòng mưa lớn gây ngập úng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công trạm bơm chống ngập Mai Diêm.

Chi cục Thủy lợi phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy hướng dẫn Công ty Cổ phần Green i-Park trong việc nạo vét tuyến kênh từ cống qua đường ven biển đến cống Mai Diêm”, trích nội dung chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện Thái Bình.

Trả lời phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Bảo Khương - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Thái Bình - cho biết: “Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi nhận thấy diện tích lúa xuân của thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy sinh trưởng và phát triển bình thường, chưa có hiện tượng úng ngập. Tuy nhiên có một số diện tích sinh trưởng, phát triển kém do ốc bươu vàng phá hoại.

Hệ thống kênh ven Khu công nghiệp Liên Hà Thái nông hẹp có thể ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của khu vực khi có mưa lớn xảy ra. Thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thái Thụy và các đơn vị có liên quan để hỗ trợ, giúp đỡ bà con yên tâm sản xuất lúa cho tốt hơn”.

NGUYỄN DU
TIN LIÊN QUAN

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm ngay sát sông Diêm Hộ ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Thời gian gần đây, bãi rác tập trung trên địa bàn xã Đông Kinh (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bốc mùi gây ô nhiễm, việc đốt rác làm ảnh hưởng đến người dân. Bãi rác lộ thiên ô nhiễm này nằm sát dòng sông Diêm Hộ và chỉ cách đường đi vài chục mét.

Giải pháp nào cho hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị ngập úng

Trung Du |

Thái Bình - Trước tình trạng hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của bà con nông dân ở tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị chết, phải cấy đi cấy lại vào đầu vụ chiêm xuân 2024, các cơ quan chức năng liên quan của huyện Thái Thụy đã có những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để khắc phục, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị úng, lúa chết khi vừa gieo cấy

TRUNG DU |

Thái Bình - Do ảnh hưởng bởi quá trình san lấp, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), từ năm ngoái đến nay, hoạt động tưới tiêu phục vụ canh tác lúa của hàng chục bà con nông dân ở tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.

Bị hại vụ Tân Hoàng Minh bế con nhỏ đến tòa, mong được giải quyết quyền lợi

Việt Dũng |

Hàng nghìn nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đến tham dự phiên tòa, trong đó có nhiều người cao niên, hay cả phụ nữ bế theo con nhỏ, mong được giải quyết quyền lợi.

Chi nhánh Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam trây ỳ tiền BHXH

Tân Văn |

Tính đến tháng 2.2024, tỉnh Cao Bằng có khoảng 91 đơn vị, doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) với số tiền khoảng 10,3 tỉ đồng.

Nga yêu cầu Đức công nhận cuộc vây hãm Leningrad là tội diệt chủng

Ngọc Vân |

Nga yêu cầu Đức chính thức nhận trách nhiệm về sự tàn bạo của Đức Quốc xã trong cuộc vây hãm Leningrad.

Doanh nghiệp FDI đề xuất giảm thủ tục hành chính, hướng tới Chính phủ số

Đức Mạnh |

Yếu tố quan trọng tạo nên môi trường đầu tư thuận lợi là môi trường pháp lý công bằng, minh bạch, dễ dự đoán và tinh giản. Các doanh nghiệp FDI đánh giá việc coi trọng sự đổi mới không chỉ thu hút đầu tư mới mà còn để duy trì và phát triển các dự án đầu tư hiện tại.

Nữ chính phim "Nữ hoàng nước mắt" có nhan sắc giống một hoa hậu Việt

Chí Long |

Diễn viên Kim Ji Won - người vào vai nữ tài phiệt Hong Hae In trong "Nữ hoàng nước mắt" được nhận xét nhan sắc có nhiều nét tương đồng với Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm ngay sát sông Diêm Hộ ở Thái Bình

Hà Vi |

Thái Bình - Thời gian gần đây, bãi rác tập trung trên địa bàn xã Đông Kinh (huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) bốc mùi gây ô nhiễm, việc đốt rác làm ảnh hưởng đến người dân. Bãi rác lộ thiên ô nhiễm này nằm sát dòng sông Diêm Hộ và chỉ cách đường đi vài chục mét.

Giải pháp nào cho hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị ngập úng

Trung Du |

Thái Bình - Trước tình trạng hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của bà con nông dân ở tổ dân phố Bao Trình (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị chết, phải cấy đi cấy lại vào đầu vụ chiêm xuân 2024, các cơ quan chức năng liên quan của huyện Thái Thụy đã có những giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để khắc phục, giúp bà con yên tâm sản xuất.

Hơn 40 mẫu ruộng của nông dân Thái Bình bị úng, lúa chết khi vừa gieo cấy

TRUNG DU |

Thái Bình - Do ảnh hưởng bởi quá trình san lấp, xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), từ năm ngoái đến nay, hoạt động tưới tiêu phục vụ canh tác lúa của hàng chục bà con nông dân ở tổ dân phố Bao Trình, thị trấn Diêm Điền bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.