Nga yêu cầu Đức công nhận cuộc vây hãm Leningrad là tội diệt chủng

Ngọc Vân |

Nga yêu cầu Đức chính thức nhận trách nhiệm về sự tàn bạo của Đức Quốc xã trong cuộc vây hãm Leningrad.

RT cho hay, Nga gửi công hàm yêu cầu Đức chính thức thừa nhận cuộc vây hãm Leningrad trong Thế chiến thứ hai và các hành động tàn bạo khác do Đế chế thứ ba gây ra ở Liên Xô là hành vi diệt chủng.

Bộ Ngoại giao Nga đã gửi công hàm ngoại giao tới Bộ Ngoại giao Đức ở Berlin vào cuối tháng 2, nhằm đáp lại tuyên bố được Berlin đưa ra ngày 27.1.2024, đánh dấu 80 năm dỡ bỏ cuộc bao vây Leningrad (St Petersburg ngày nay).

“Phía Nga đọc kỹ tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức ngày 27.1.2024 nhân kỷ niệm 80 năm dỡ bỏ cuộc bao vây Leningrad, trong đó khẳng định trách nhiệm lịch sử của Đức đối với trong những tội ác chống lại loài người do Đức Quốc xã gây ra, chế độ chống lại các dân tộc Liên Xô” - công hàm nêu rõ.

Người dân xếp hàng đặt hoa tưởng niệm ở St. Petersburg, Nga, ngày 27.1.2023, nhân kỷ niệm 79 năm chấm dứt cuộc bao vây Leningrad của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Ảnh: Xinhua
Người dân xếp hàng đặt hoa tưởng niệm ở St. Petersburg, Nga, ngày 27.1.2023, nhân kỷ niệm 79 năm chấm dứt cuộc bao vây Leningrad của Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Ảnh: Xinhua

Công hàm nhắc lại “phía Nga coi việc phong tỏa Leningrad và các hành vi tàn bạo tàn bạo khác của Đế chế thứ ba trên lãnh thổ Liên Xô là hành động diệt chủng đối với các dân tộc Liên Xô, được ghi trong quyết định của tòa án thành phố St. Petersburg ngày 20.10.2022 và trong tuyên bố của Duma Quốc gia Liên bang Nga ngày 22.3.2023 “về tội diệt chủng các dân tộc Liên Xô của Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm 1941 -1945”.

Đồng thời, “phía Nga lưu ý tính chất mâu thuẫn trong cách tiếp cận của Đức đối với vấn đề chính thức công nhận tội ác chống lại loài người mà Đức Quốc xã gây ra trong quá khứ là hành động diệt chủng”.

Đại sứ quán Nga chỉ ra, “trong khi thừa nhận tội ác trong thời kỳ chủ nghĩa thực dân là hành động diệt chủng, phía Đức vẫn chưa làm như vậy đối với việc phong tỏa Leningrad và các tội ác khác chống lại các dân tộc Liên Xô trong Thế chiến 2”.

"Phía Nga nhất quyết yêu cầu phía Đức chính thức công nhận sự tàn bạo của Đế chế thứ ba là hành động diệt chủng" - công hàm viết.

Theo số liệu do Bộ Ngoại giao Nga công bố vào tháng trước, cuộc phong tỏa Leningrad của Đức Quốc xã - bắt đầu vào ngày 8.9.1941 và kéo dài 872 ngày - đã khiến hơn 1 triệu người, tương đương một nửa dân số thành phố này thiệt mạng. Cuộc xâm lược Liên Xô của Đức Quốc xã đã gây ra cái chết của hơn 13,6 triệu dân thường.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Đức và hai nước châu Âu hợp lực khi không có khí đốt Nga qua Nord Stream

Ngọc Vân |

Đức phê duyệt thỏa thuận với Italy và Thụy Sĩ để cung cấp khí đốt giữa các nước trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung do thiếu khí đốt Nga qua Nord Stream.

Nga đáp trả yêu cầu của EU về việc trả lại vàng cho Romania

Song Minh |

Nghị viện EU đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga trả lại số vàng mà Romania gửi cho Đế quốc Nga vào năm 1916.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Tổng cục Thuế cảnh báo lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế

TRÍ MINH |

Ngày 23.3, Tổng cục Thuế phát đi những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ, cơ quan thuế để lừa đảo trong tháng cao điểm quyết toán thuế.

Taxi mất lái đâm 2 người trọng thương ở Long Biên, Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Xe taxi đâm trực diện vào một đôi nam nữ đi xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Ngô Gia Tự - Đặng Vũ Hỷ khiến hai người này bị thương nặng.

Đưa du thuyền lớn nhất cả nước vào khai thác thí điểm trên vịnh Bái Tử Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Lần đầu tiên, du khách sẽ được tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Bái Tử Long – vịnh đẹp không kém gì vịnh Hạ Long – vào mùa hè này. 1 trong cặp du thuyền lớn nhất hiện nay trên cả nước, với tổng vốn đầu tư hơn 35 triệu USD, sẽ được đưa vào thí điểm trên tuyến du lịch mới này.

Hiện trạng dòng sông Nhuệ tại Hà Nội trước khi được hồi sinh

Nhật Minh |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ chảy qua địa bàn Hà Nội rơi vào tình trạng ô nhiễm trầm trọng, nước sông đen kịt và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân xung quanh.

Tuyển sinh 2024 - Thí sinh đắn đo chặng đua nước rút

Thanh Hằng |

Trên chặng đua nước rút thi vào đại học, nhiều thí sinh bày tỏ sự băn khoăn khi lựa chọn ngành học, lo lắng về khả năng đỗ do các trường thay đổi cách thức xét tuyển trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Đức và hai nước châu Âu hợp lực khi không có khí đốt Nga qua Nord Stream

Ngọc Vân |

Đức phê duyệt thỏa thuận với Italy và Thụy Sĩ để cung cấp khí đốt giữa các nước trong trường hợp khủng hoảng nguồn cung do thiếu khí đốt Nga qua Nord Stream.

Nga đáp trả yêu cầu của EU về việc trả lại vàng cho Romania

Song Minh |

Nghị viện EU đã thông qua nghị quyết kêu gọi Nga trả lại số vàng mà Romania gửi cho Đế quốc Nga vào năm 1916.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.