Bị hại vụ Tân Hoàng Minh bế con nhỏ đến tòa, mong được giải quyết quyền lợi

Việt Dũng |

Hàng nghìn nhà đầu tư mua trái phiếu của Tân Hoàng Minh đến tham dự phiên tòa, trong đó có nhiều người cao niên, hay cả phụ nữ bế theo con nhỏ, mong được giải quyết quyền lợi.

Sau phần thủ tục, lúc hơn 9h ngày 19.3, đại diện Viện KSND Hà Nội đã công bố bản cáo trạng, truy tố 15 bị cáo, trong đó có Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng con trai Đỗ Hoàng Việt và 13 người đã có hành vi chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 bị hại.

Số tiền này hiện đã được cơ quan tố tụng truy thu từ các nguồn (Tân Hoàng Minh, gia đình bị cáo Dũng nộp khắc phục...).

Theo ghi nhận của PV Lao Động, từ 4h30 sáng nay, dù trời mưa lớn nhưng nhiều bị hại mặc áo mưa, che ô đứng trước cổng TAND Hà Nội chờ vào làm thủ tục đăng ký dự phiên tòa. Các bị hại đến từ nhiều tỉnh thành, nhiều người ở xa phải đi xe khách từ tối hôm trước.

Bà Ngô Ánh Phương (71 tuổi, Hoàng Mai Hà Nội) từ 5h sáng đã đội mưa đến tòa, tham dự phiên xử vụ án liên quan đến 15 bị cáo.

Bà cho biết, thông qua lời giới thiệu của một nhân viên ngân hàng, bà biết đến các gói trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sau đó, bà tìm hiểu và đầu tư 500 triệu đồng mua trái phiếu. Vì thời gian đầu thấy có lãi suất nên bà đã rủ một người con đầu tư thêm 2 tỉ đồng.

Bà Phương cho hay, tin tưởng vào Tập đoàn Tân Hoàng Minh và không do dự khi tham gia mua trái phiếu. Giờ bà chỉ mong được nhận lại tiền để an dưỡng tuổi già.

Tòa dựng rạp để các bị hại tới nghe xét xử 15 bị cáo vụ Tân Hoàng Minh. Ảnh: Quang Việt
Tòa dựng rạp để các bị hại tới nghe xét xử 15 bị cáo vụ Tân Hoàng Minh. Ảnh: Quang Việt

Là một trong hàng nghìn nhà đầu tư, ông Phan Văn Tuyến (89 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, do gia đình ông mua nhà của Tân Hoàng Minh, "quá tin tưởng" tập đoàn này nên đã rút 200 triệu đồng tiền tiết kiệm để mua trái phiếu kỳ hạn một tháng vào ngày 4.4.2022.

Tuy nhiên, ngay hôm sau, bố con con chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, ông Tuyến chưa kịp lấy hợp đồng chứng từ.

"Dù tôi mất tiền trong vụ án, nhưng vì cha con ông Dũng đã khắc phục toàn bộ hậu quả nên tôi vẫn mong tòa giảm nhẹ hình phạt cho họ. Sau khi phiên tòa kết thúc, tôi mong sớm được nhận lại tiền", ông Tuyến nói.

Trong số hàng nghìn bị hại tới tòa, còn có trường hợp chị Hoa (tên đã thay đổi, 42 tuổi, quê Nghệ An) - người bế theo con nhỏ 4 tuổi đến tòa. Người phụ nữ này đón xe khách từ tối muộn hôm qua và đến Hà Nội lúc rạng sáng nay.

Đứa con nhỏ đi đường xa, nằm cuộn tròn trong chiếc khăn rộng, quấn kín người, ngủ trên tay mẹ. Ngoài giấy tờ liên quan đến vụ án, chị Hoa mang theo nhiều túi nilon lỉnh kỉnh bên trong đựng quần áo, bỉm, sữa, đồ ăn cho con nhỏ.

Theo chia sẻ của người phụ nữ này, chồng chị đi làm ăn xa, nên phải mang theo con nhỏ tới phiên xử các bị cáo trong vụ Tân Hoàng Minh. Chị cũng như các bị hại khác, đến tòa mong ngóng được giải quyết quyền lợi của mình.

Nói về quá trình trở thành nhà đầu tư trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chị Hoa cho hay "có bạn thân làm việc trong tập đoàn này nên tha thiết nhờ mua trái phiếu để chạy chỉ tiêu".

Vì cả nể nên ngày 4.4.2022, chị Hoa rút hơn 100 triệu đồng tiết kiệm mua trái phiếu kỳ hạn một tháng. Ngay hôm sau, vụ án bị khởi tố, cha con chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt.

"Ban đầu, tôi rất lo lắng vì không biết có lấy lại được tiền không. Nhưng đến nay biết được các bị cáo đã nộp lại tiền để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án nên tôi an tâm hơn", chị Hoa cho hay.

Ngồi bên cạnh chị Hoa, chị Thu (tên đã thay đổi, đồng hương với chị Hoa) cho biết, vào cuối tháng 3.2022, chị được cháu gái làm tại tập đoàn Tân Hoàng Minh giới thiệu mua trái phiếu.

Đến đầu tháng 4.2022, sau khi bán căn chung cư ở Hà Nội được 2,9 tỉ đồng, chị Thu quyết định đầu tư 1,6 tỉ đồng để mua trái phiếu.

"Vừa mua được 2 hôm tôi nhận tin chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt nên chưa thể lấy được hợp đồng chứng từ. Giờ tôi chỉ mong muốn lấy lại được tiền", chị Thu chia sẻ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Hình ảnh ông chủ Tân Hoàng Minh và cả nghìn bị hại xếp hàng... tới tòa

Việt Dũng |

Chủ tịch Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng cùng một số bị cáo tạm giam bị dẫn giải vào phòng xử lúc hơn 7h, trong khi cả nghìn bị hại tới tòa từ trước đó một tiếng để làm thủ tục.

Hôm nay xét xử bố con ông chủ Tân Hoàng Minh cùng 13 người

Việt Dũng |

Hôm nay (19.3), theo quyết định đưa ra xét xử của TAND Hà Nội, bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai, cùng 13 người bị xét xử cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dựng rạp rộng nghìn chỗ cho bị hại tham dự phiên xử vụ Tân Hoàng Minh

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã dựng rạp có sức chứa nghìn chỗ để các bị hại tới tham dự phiên xử.

Bắc Ninh điều tra vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên

Trần Tuấn |

Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ hiệu trưởng ỉm 613 triệu đồng phụ cấp của giáo viên trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch.

Chủ đầu tư khu công nghiệp ở Thái Bình phủ nhận gây ngập úng hơn 40 mẫu ruộng của dân

Trung Du |

Thái Bình - Công ty Cổ phần Green i-Park - chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Liên Hà Thái (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) - không thừa nhận quá trình xây dựng dự án là nguyên nhân gây ngập úng khiến hơn 40 mẫu ruộng trồng lúa của người dân bị chết do ốc bươu vàng ăn cụt.

Ngày mai, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng ngày 21.3 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 630-640 đồng/lít.

Thủ Thiêm Real báo cáo lãi 622 triệu đồng trong năm 2023

LỤC GIANG |

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm (Thủ Thiêm Real Estate Iab Co., LDT - Thủ Thiêm Real) vừa báo cáo tình hình tài chính năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 622 triệu đồng, giảm 53,5% so với năm trước.

TPHCM kiến nghị Bộ TTTT quản lý, giải quyết nạn sử dụng sim rác lừa đảo

Vinh Phú |

Để giải quyết tình trạng các đối tượng lừa đảo, vi phạm pháp luật sử dụng điện thoại không chính chủ, sim rác nhằm trốn tránh trách nhiệm khi bị cơ quan điều tra phát hiện, xử lý, Sở Thông tin truyền thông (TTTT) TPHCM đã đề xuất UBND TPHCM kiến nghị Bộ TTTT xem xét một số nội dung nhằm quản lý, giải quyết tình trạng trên.

Hình ảnh ông chủ Tân Hoàng Minh và cả nghìn bị hại xếp hàng... tới tòa

Việt Dũng |

Chủ tịch Tân Hoàng Minh - Đỗ Anh Dũng cùng một số bị cáo tạm giam bị dẫn giải vào phòng xử lúc hơn 7h, trong khi cả nghìn bị hại tới tòa từ trước đó một tiếng để làm thủ tục.

Hôm nay xét xử bố con ông chủ Tân Hoàng Minh cùng 13 người

Việt Dũng |

Hôm nay (19.3), theo quyết định đưa ra xét xử của TAND Hà Nội, bị cáo Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai, cùng 13 người bị xét xử cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Dựng rạp rộng nghìn chỗ cho bị hại tham dự phiên xử vụ Tân Hoàng Minh

Việt Dũng |

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã dựng rạp có sức chứa nghìn chỗ để các bị hại tới tham dự phiên xử.