Hoàng Anh (sinh năm 2003, Hà Nội) hiện là sinh viên năm 2 cho biết bản thân đang vừa học vừa làm nên công việc chưa đem lại mức thu nhập ổn định.
Vì ở cùng gia đình nên Hoàng Anh không phải lo nghĩ về các khoản chi cho tiền thuê nhà, điện nước, chủ yếu thu nhập là để phục vụ nhu cầu cá nhân như đi lại, ăn uống...
Nguồn chi tiêu chính của Hoàng Anh vẫn được chu cấp bởi bố mẹ. Ngoài ra, bạn trẻ này còn có nguồn tiền dự phòng từ tiết kiệm và thù lao những công việc nhỏ được nhận, thường sử dụng cho những việc khẩn cấp hoặc gửi ngân hàng.
Hoàng Anh thường phân bổ chi tiêu của bản thân theo kế hoạch 2 tuần một lần, mục đích để tiền chi không vượt quá số tiền mình có. Anh bạn cũng dành phần nhỏ chi tiêu cho những ngày ưu đãi hàng tháng của các sàn thương mại điện tử để tiết kiệm hơn.
Tuy vậy, Hoàng Anh chia sẻ trong thời gian gần đây bản thân lại gặp phải vấn đề mất kiểm soát khi chi tiêu: “Tôi chuyển sang mua hàng trên mạng, nếu chỉ mua đúng món đồ mình cần thì tiết kiệm kha khá. Nhưng những lúc thiếu một chút để được giảm thêm hay miễn phí vận chuyển, tôi lại “nhặt” thêm đồ. Thế rồi quá tiền lúc nào không hay.”
Việc phải sử dụng sang cả nguồn tiền dự phòng đã ảnh hưởng khá nhiều tới kế hoạch các tuần tiếp theo, phải bù lại khoản tiết kiệm đã sử dụng.
Vì quá bận nên bản thân cũng không thể tập trung theo dõi và chủ động quản lý chi tiêu như trước. Hiện nam sinh đang cố gắng tìm công việc có thu nhập ổn định để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của bản thân và phần nào giúp thêm gia đình.
Ngoài ra, Hoàng Anh cũng đang tìm kiếm ứng dụng giúp quản lý tài chính bản thân sao cho phù hợp.
Còn với Minh Hồng (sinh năm 2003, Hà Nội), ngoài giờ học và sinh hoạt hàng ngày, bạn trẻ này còn dành thời gian đi dạy thêm. Thu nhập vào khoảng 3 triệu đồng/tháng.
Hiện Hồng cũng ở cùng gia đình nên tiền điện nước hàng tháng cũng như tiền ăn đều không phải lo. Hồng thường dùng khoản thu nhập của mình vào việc đi chơi, quần áo và mỹ phẩm.
Minh Hồng cho biết, tuy kiếm được tiền nhưng chị chưa hỗ trợ được nhiều cho gia đình mà mới chỉ đáp ứng nhu cầu cá nhân.
Cô gái trẻ cảm thấy chi tiêu của bản thân hiện nay chưa hợp lý, nói đúng hơn là phung phí bởi chị tiêu khá nhiều vào quần áo, mỹ phẩm, có những bộ chỉ mặc một lần.
Đứng trước vấn đề này, Hồng biết rằng bản thân phải có kế hoạch thay đổi. Minh Hồng đã tự khắc phục việc quản lý tài chính cá nhân bằng cách gửi tiết kiệm trực tuyến qua ngân hàng hoặc nhờ bố mẹ giữ hộ phòng trường hợp bất trắc.
Khác với Hoàng Anh và Minh Hồng, Hải Anh (sinh năm 2002, Thái Bình) phải đi học xa nhà và thuê trọ ở Hà Nội. Tiền trọ hàng tháng vào khoảng 1,5 triệu đồng sau khi chia với bạn cùng phòng. Hải Anh chia sẻ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bản thân đã đi làm ở các quán ăn từ năm nhất. Mỗi tháng cũng đủ để trả tiền nhà và ăn uống.
Khi lên năm hai, năm ba có công việc thu nhập ổn định hơn. Hải Anh đã phân chia nguồn tiền của mình thành 4 phần: tiền nhà, ăn uống, đi lại và tiết kiệm. Song, không thể tránh khỏi có những tháng phát sinh tiền quá cao so với số tiền dự tính.
Hải Anh cho biết bản thân vẫn đang khá “đau đầu” trong việc quản lý nguồn tài chính cá nhân. Sao cho vừa đáp ứng nhu cầu cá nhân, đồng thời có thể biếu bố mẹ trong một số dịp.