Mức lương sinh viên kỳ vọng khi ra trường

Mạnh Cường |

Tùy thuộc vào ngành nghề và kỹ năng tích lũy, mỗi sinh viên sẽ có những kỳ vọng khác nhau về thu nhập khởi điểm. Để đạt được mức thu nhập cao sau khi ra trường, sinh viên cần trau dồi thêm kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng.

Anh Nguyễn Bá Vượng, sinh viên năm nhất chuyên ngành Điện công nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mong muốn mức thu nhập tối thiểu sau khi ra trường là 8 triệu đồng/tháng.

Anh Vượng mong muốn ra trường thu nhập tối thiểu 8 triệu đồng/tháng vì được đào tạo bài bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Anh Vượng mong muốn ra trường thu nhập tối thiểu 8 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Nam sinh cho rằng, bản thân được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp. Thêm nữa, trong quá trình học phần lớn thời gian là thực hành nên mức lương khởi điểm ra trường phải nhỉnh hơn một chút so với công nhân.

Với 6 tháng kinh nghiệm thực tập và làm thêm từ năm cuối, Phạm Thị Thu Hà - sinh viên năm cuối Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) mong muốn ra trường có thể nhận được mức lương khởi điểm từ 7 đến 8 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, nữ sinh này đang theo học ngành quản trị khách sạn.

Chị Hà đã tìm hiểu một số công việc đang tuyển dụng liên quan đến ngành nghề và nhận thấy mức lương trung bình từ 7 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên, nhà tuyển dụng đều yêu cầu có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

"Bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế nên khi ra trường tôi không dám đòi hỏi cao" - chị Hà nói.

Nữ sinh Phan Thị Bích Liên - năm cuối chuyên ngành Báo ảnh Học viện Báo chí và Tuyên Truyền (Hà Nội) kỳ vọng ra trường với mức lương khởi điểm 10 triệu đồng/tháng.

Sẵn có nhiều “tiềm lực” khi còn đi học nên chị Liên mong muốn mức lương ra trường khởi điểm là 10 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Sẵn có nhiều “tiềm lực” khi còn đi học nên chị Liên mong muốn mức lương ra trường khởi điểm là 10 triệu đồng/tháng. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo chị Liên, con số này không phải cao so với mặt bằng chung của ngành học và những kỹ năng, kiến thức mà nữ sinh viên đang sở hữu.

Hiện tại, chị Liên đang cộng tác cho một tòa soạn khá nổi tiếng tại Hà Nội.

Đồng thời, chị cũng tham gia vào nhiều câu lạc bộ trong và ngoài trường, tham gia nhiều khóa học kỹ năng.

Do đó, khả năng viết bài, kỹ năng giao tiếp, kiến thức và ngoại ngữ của chị tương đối tốt - điều mà các tòa soạn, công ty vô cùng coi trọng.

Anh Nguyễn Văn Chính - sinh viên năm ba chuyên ngành Cơ điện tử Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ ra trường sẽ làm việc ở nơi đáp ứng được mức lương tối thiểu 10 triệu đồng/tháng.

Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng anh Chính vẫn tự tin sẽ có công ty chấp nhận.

Theo anh Chính, ngành học của anh rất khó, mang tính chuyên môn sâu, nguồn nhân lực hiện nay cũng khá hiếm. Mức lương cho người có kinh nghiệm 6 tháng trên thị trường hiện nay khoảng 12 đến 15 triệu đồng/tháng.

Vậy làm thế nào để sinh viên ra trường có thu nhập cao? Theo anh Nguyễn Ngọc Dũng (22 tuổi) cựu sinh viên mới tốt nghiệp Trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội cho hay - để ra trường dễ tìm được việc và có thu nhập hấp dẫn, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, sinh viên nên đi làm thêm công việc liên quan đến chuyên ngành mình học.

Theo anh Dũng, để ra trường có thu nhập hấp dẫn, sinh viên phải tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Theo anh Dũng, để ra trường có thu nhập hấp dẫn, sinh viên phải tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Muộn nhất cũng phải bắt đầu làm từ đầu năm cuối để tích lũy kinh nghiệm vững chắc. Bởi điều mọi nhà tuyển dụng mong muốn nhất chính là kinh nghiệm chứ không phải bằng cấp.

Anh Nguyễn Tiến Duyệt - Giám đốc Nhân sự một Công ty FDI ở Nam Định chia sẻ: Thông thường các nhà tuyển dụng sẽ quan tâm đến 6 yếu tố. Đó là kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian, tư duy công việc, tin học văn phòng, kỹ năng ngoại ngữ, đặc biệt là thái độ với công việc.

Do đó, các bạn sinh viên cần phải trau dồi kiến thức thật vững, tự rèn luyện bản thân về ngoại ngữ, khả năng quản lý thời gian, tin học văn phòng. Hãy thể hiện thật tốt ngay trong thời gian còn đi học.

Đồng thời, hãy trải nghiệm không lương hoặc lương thấp tại các công ty khi còn ngồi trên ghế nhà trường về khả năng tư duy công việc và “ép buộc” bản thân phải nghiêm túc thực hiện công việc một cách tốt nhất.


Mạnh Cường
TIN LIÊN QUAN

Miệt thị ngoại hình khiến nhiều người tự ti, tâm lý trở nên tồi tệ

Cam Ly |

Body shaming (miệt thị ngoại hình) là hành động nhạo báng hoặc chế giễu ngoại hình của một người nào đó. Vấn đề này khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm, tự ti, thậm chí ám ảnh ở môi trường công sở, trường học.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Trường không được cấp kinh phí, sinh viên dài cổ chờ hỗ trợ học phí

Vân Trang |

Sau gần 3 năm bắt đầu triển khai Nghị định 116, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa được nhận kinh phí để chi trả cho sinh viên khoản trợ cấp sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Miệt thị ngoại hình khiến nhiều người tự ti, tâm lý trở nên tồi tệ

Cam Ly |

Body shaming (miệt thị ngoại hình) là hành động nhạo báng hoặc chế giễu ngoại hình của một người nào đó. Vấn đề này khiến nhiều người cảm thấy bị xúc phạm, tự ti, thậm chí ám ảnh ở môi trường công sở, trường học.

Loạn chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên gặp khó

Linh Tâm |

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ là điều kiện bắt buộc với sinh viên đại học hiện nay. Tuy nhiên, mỗi trường một chuẩn đầu ra, mỗi ngành lại yêu cầu chứng chỉ khác nhau khiến sinh viên bối rối.

Trường không được cấp kinh phí, sinh viên dài cổ chờ hỗ trợ học phí

Vân Trang |

Sau gần 3 năm bắt đầu triển khai Nghị định 116, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chưa được nhận kinh phí để chi trả cho sinh viên khoản trợ cấp sinh hoạt 3,63 triệu đồng/tháng.