Du thuyền, nhà nổi ở hồ Tây được tháo dỡ

nguyễn huế |

Hà Nội: 7 du thuyền - nhà hàng nổi cuối cùng trên hồ Tây được doanh nghiệp tháo dỡ, trả lại cảnh quan mặt hồ.
Khu vực Đầm Bảy (Hồ Tây) còn khoảng 7 thuyền cao 2-3 tầng đang neo đậu, chiếm một góc hồ Tây. Tất cả đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, cũ nát và không còn giá trị sử dụng.
Khu vực Đầm Bảy (Hồ Tây) còn khoảng 7 thuyền cao 2-3 tầng đang neo đậu, chiếm một góc hồ Tây. Tất cả đều trong tình trạng xuống cấp trầm trọng, cũ nát và không còn giá trị sử dụng.
Nhiều năm trước, du thuyền, nhà nổi là điểm đến du lịch ưa thích của người dân Thủ đô cũng như khách du lịch.
Nhiều năm trước, du thuyền, nhà nổi là điểm đến du lịch ưa thích của người dân Thủ đô cũng như khách du lịch. Tuy nhiên do không được hoạt động thời gian dài, các du thuyền, nhà hàng nổi tiền tỉ này đang trở thành những đống sắt, mục nát, hoen gỉ
Năm 2016, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu dừng hoạt động bến thủy nội địa và hoạt động kinh doanh có liên quan khu vực Hồ Tây do không đảm bảo điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông...
Năm 2016, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu dừng hoạt động bến thủy nội địa và hoạt động kinh doanh có liên quan khu vực Hồ Tây do không đảm bảo điều kiện về môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông...
Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết trong ba tháng cuối năm, bốn tàu, bốn nhà nổi lớn, 30 phương tiện gồm tàu nhỏ, xuồng máy, phao nổi và xe đạp nước ở hồ Tây sẽ được tháo dỡ. Việc tháo dỡ sẽ chia làm ba đợt và hoàn tất cuối năm 2022.
Ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết trong ba tháng cuối năm, bốn tàu, bốn nhà nổi lớn, 30 phương tiện gồm tàu nhỏ, xuồng máy, phao nổi và xe đạp nước ở hồ Tây sẽ được tháo dỡ. Việc tháo dỡ sẽ chia làm ba đợt và hoàn tất cuối năm 2022.
Hầu hết du thuyền thiết kế hai tầng, chủ yếu là sắt, với những bức tường khung kính cao, bên trong cải tạo trang trí theo mục đích sử dụng riêng. Doanh nghiệp cho biết, việc tháo dỡ ước tính tốn hàng trăm triệu đồng.
Hầu hết du thuyền thiết kế hai tầng, chủ yếu là sắt, với những bức tường khung kính cao, bên trong cải tạo trang trí theo mục đích sử dụng riêng. Doanh nghiệp cho biết, việc tháo dỡ ước tính tốn hàng trăm triệu đồng.
Trước khi tiến hành tháo dỡ hoàn toàn khung, các du thuyền, nhà nổi cần được dọn dẹp toàn bộ nội thất và các thiết bị bên trong.
Trước khi tiến hành tháo dỡ hoàn toàn khung, các du thuyền, nhà nổi cần được dọn dẹp toàn bộ nội thất và các cơ sở thiết bị bên trong.
Nhóm công nhân cho biết, mỗi du thuyền có thể phải tháo dỡ trong 10 ngày mới xong bởi các hạng mục nhiều, việc di chuyển vệ sinh cũng phải cẩn thận để tránh xả rác và gây ô nhiễm Hồ Tây.
Nhóm công nhân cho biết, mỗi du thuyền có thể phải tháo dỡ trong 10 ngày mới xong bởi các hạng mục nhiều, việc di chuyển vệ sinh cũng phải cẩn thận để tránh xả rác và gây ô nhiễm Hồ Tây.
Một trong những du thuyền bị bỏ hoang tại Đầm Bảy đang được các công nhân tháo dỡ các khung sắt còn lại.
Một trong những du thuyền bị bỏ hoang tại Đầm Bảy đang được các công nhân tháo dỡ các khung sắt còn lại.
Tất cả vật dụng, rác tàu khi tháo dỡ sẽ được vận chuyển lên bờ chờ xe đưa đi nơi khác. Công nhân điện và hàn sẽ tháo dỡ hệ thống dây điện và cắt bỏ các giá sắt trước khi đưa thuyền ra khỏi mặt nước.
Tất cả vật dụng, rác tàu khi tháo dỡ sẽ được vận chuyển lên bờ chờ xe đưa đi nơi khác. Công nhân điện và hàn sẽ tháo dỡ hệ thống dây điện và cắt bỏ các giá sắt trước khi đưa thuyền ra khỏi mặt nước.
Việc tháo dỡ được hoàn thành sẽ trả lại mỹ quan đô thị và môi trường mặt nước sạch sẽ cho Hồ Tây.
Việc tháo dỡ được hoàn thành sẽ trả lại mỹ quan đô thị và môi trường mặt nước sạch sẽ cho Hồ Tây.
nguyễn huế
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng những du thuyền tiền tỉ đang được tháo dỡ ở hồ Tây

Vĩnh Hoàng - Hữu Chánh |

Hà Nội - UBND quận Tây Hồ đang tiến hành tháo dỡ những du thuyền, nhà nổi bỏ không đang neo đậu ở khu vực Đầm Bảy để trả lại cảnh quan cho hồ Tây.

Cá chết nổi trắng hồ Tây, Hà Nội yêu cầu 5 đơn vị, sở ngành xử lý khẩn

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Tây, đề xuất giải pháp khắc phục.

Du khách sắp không phải nhìn thấy những khối sắt hoen gỉ trên Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) hiện còn 5 chiếc du thuyền kích thước lớn bị bỏ hoang nhiều năm nay. Những du thuyền từng được đầu tư tiền tỉ, giờ đây trở thành những khối sắt hoen gỉ dọc Hồ Tây, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Bất thường cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi ở Hồ Tây

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Mấy ngày gần đây, tình trạng cá chết chủ yếu là cá to dạt vào bờ tại một góc Hồ Tây trải dọc theo đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Theo người dân đây là hiện tượng bất thường, vì mọi năm cá thường chết vào mùa hè.

Chiều hoàng hôn mùa thu đạp xe quanh Hồ Tây, Hà Nội

PHONG LINH - MINH HÀ |

Hà Nội - Khi tiết trời bắt đầu sang thu, đông đúc người trẻ Hà Nội lại lựa chọn đạp xe quanh Hồ Tây để ngắm nhìn phố phường Thủ đô trong buổi hoàng hôn...

Hồ Tây là di sản, là biểu tượng của Hà Nội, cần quy hoạch cho đúng

Minh Ánh - Tuấn Anh |

Hà Nội - Ủng hộ chủ trương xây dựng, quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ Tây, tuy nhiên, nhiều chuyên gia kiến trúc mong muốn UBND TP.Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi của người dân toàn thành phố. Đồng thời, sớm tổ chức triển lãm, hội thảo khoa học xoay quanh đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và vùng phụ cận (A6) cùng đồ án Quy hoạch chi tiết trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hiện trạng những du thuyền tiền tỉ đang được tháo dỡ ở hồ Tây

Vĩnh Hoàng - Hữu Chánh |

Hà Nội - UBND quận Tây Hồ đang tiến hành tháo dỡ những du thuyền, nhà nổi bỏ không đang neo đậu ở khu vực Đầm Bảy để trả lại cảnh quan cho hồ Tây.

Cá chết nổi trắng hồ Tây, Hà Nội yêu cầu 5 đơn vị, sở ngành xử lý khẩn

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ Tây, đề xuất giải pháp khắc phục.

Du khách sắp không phải nhìn thấy những khối sắt hoen gỉ trên Hồ Tây

Tô Thế |

Hà Nội - Tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội) hiện còn 5 chiếc du thuyền kích thước lớn bị bỏ hoang nhiều năm nay. Những du thuyền từng được đầu tư tiền tỉ, giờ đây trở thành những khối sắt hoen gỉ dọc Hồ Tây, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị.

Bất thường cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi ở Hồ Tây

MINH HÀ - VIỆT ANH |

Mấy ngày gần đây, tình trạng cá chết chủ yếu là cá to dạt vào bờ tại một góc Hồ Tây trải dọc theo đường Nguyễn Đình Thi (phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Theo người dân đây là hiện tượng bất thường, vì mọi năm cá thường chết vào mùa hè.

Chiều hoàng hôn mùa thu đạp xe quanh Hồ Tây, Hà Nội

PHONG LINH - MINH HÀ |

Hà Nội - Khi tiết trời bắt đầu sang thu, đông đúc người trẻ Hà Nội lại lựa chọn đạp xe quanh Hồ Tây để ngắm nhìn phố phường Thủ đô trong buổi hoàng hôn...

Hồ Tây là di sản, là biểu tượng của Hà Nội, cần quy hoạch cho đúng

Minh Ánh - Tuấn Anh |

Hà Nội - Ủng hộ chủ trương xây dựng, quy hoạch kiến trúc cảnh quan khu vực Hồ Tây, tuy nhiên, nhiều chuyên gia kiến trúc mong muốn UBND TP.Hà Nội lấy ý kiến rộng rãi của người dân toàn thành phố. Đồng thời, sớm tổ chức triển lãm, hội thảo khoa học xoay quanh đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và vùng phụ cận (A6) cùng đồ án Quy hoạch chi tiết trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An.