Người lao động đề nghị giải quyết về chế độ trợ cấp thôi việc

Bảo Hân |

Hai người lao động vừa có đơn đề nghị gửi đến Báo Lao Động liên quan đến việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc của Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm (xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đối với mình.

Trong đơn gửi đến Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Dung, nguyên là công nhân xưởng Tạo hình thuộc Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm cho biết, bà có thời gian làm việc như sau: Từ tháng 12.1995 đến tháng 7.1999, bà làm việc tại Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng; từ tháng 8.1999 đến tháng 9.2002, bà làm việc tại Nhà máy gạch Từ Liêm – Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng; từ tháng 10.2003 đến tháng 12.2008, bà làm việc tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm.

Theo bà Dung, vừa qua, Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm có chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho bà, nhưng chỉ trả thời gian từ tháng 10.2003 đến tháng 12.2008, còn thời gian từ tháng 8.1999 đến tháng 9.2003, công ty nói là bà làm ở Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng nên không chi trả cho bà. Theo bà, Công ty phải trả tiền trợ cấp thôi việc cho cả thời gian từ tháng 8.1999 đến tháng 9.2003 chứ không chỉ từ tháng 10.2003 đến tháng 12.2008.

Tương tự, ông Trần Văn Tuân có đơn phản ánh: Từ tháng 11.1998 đến tháng 9.2003, ông làm việc tại Nhà máy gạch Từ Liêm – Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng; từ tháng 10.2003 đến tháng 12.2008, ông làm việc tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm.

Theo ông Tuân, tháng 3.2020, Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm có chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho ông, nhưng chỉ trả thời gian từ tháng 10.2003 đến tháng 12.2008, còn thời gian từ tháng 11.1998 đến tháng 9.2003, công ty nói ông làm ở Công ty gốm xây dựng Hữu Hưng nên không chi trả cho ông.

Để có thông tin 2 chiều, phóng viên Báo Lao Động đã có buổi làm việc với ông Lưu Văn Hưng – Giám đốc Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm.

Ông Hưng xác nhận công ty chỉ chi trả trợ cấp thôi việc cho 2 người lao động trên cho quãng thời gian làm việc tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm, còn quãng thời gian người lao động làm việc cho Công ty Gốm xây dựng Hữu Hưng, công ty không chi trả.

Lý giải nguyên nhân, ông Hưng cho biết: Điều khoản về trợ cấp thôi việc là điều khoản rất nhân văn, nhưng do công ty đang quá khó khăn, vì vậy công ty chỉ trả phần trách nhiệm của mình (thời gian người lao động làm việc tại công ty), còn quãng thời gian trước đó người lao động làm việc tại Công ty Cổ phần gốm Hữu Hưng thì người lao động chia sẻ với công ty.

“Nếu công ty “ăn nên làm ra” thì có thể thanh toán (số tiền trợ cấp thôi việc cho khoảng thời gian người lao động làm ở Công ty gốm xây dựng Hữu Hưng), nhưng do công ty đang gặp về khó khăn tài chính nên không có nguồn trả”- ông Hưng nói. Cụ thể, theo ông Hưng, công ty đang tạm dừng sản xuất từ cuối năm 2019.

Ông Hưng cũng cho biết, đã hướng dẫn người lao động cầm quyết định chi trả tiền trợ cấp thôi việc đến Công ty Cổ phần gốm Hữu Hưng để đòi số tiền trợ cấp thôi việc cho quãng thời gian người lao động làm việc tại công ty này.

Điều 48 Bộ Luật lao động 2012 quy định về trợ cấp thôi việc:

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ việc trước khi nghỉ hưu, có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Công ty tôi có người lao động xin nghỉ hưu trước ngày đủ tuổi nghỉ 3 tháng. Công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho người đó không?

Những điểm mới về trợ cấp thôi việc cho người lao động từ năm 2021

Nhật Huy |

Bộ luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20.11.2019 có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng; có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Trong đó có 3 điểm thay đổi quan trọng về trợ cấp thôi việc từ năm 2021.

Thêm người lao động yêu cầu công ty trả tiền trợ cấp thôi việc

Bảo Hân |

Liên quan đến vụ việc 3 người lao động Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương yêu cầu công ty trả tiền trợ cấp thôi việc, vừa có thêm 2 người lao động khác cũng có đơn với nội dung tương tự gửi tới Báo Lao Động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghỉ việc trước khi nghỉ hưu, có được trợ cấp thôi việc?

nam dương |

Công ty tôi có người lao động xin nghỉ hưu trước ngày đủ tuổi nghỉ 3 tháng. Công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho người đó không?

Những điểm mới về trợ cấp thôi việc cho người lao động từ năm 2021

Nhật Huy |

Bộ luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20.11.2019 có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng; có hiệu lực từ ngày 1.1.2021. Trong đó có 3 điểm thay đổi quan trọng về trợ cấp thôi việc từ năm 2021.

Thêm người lao động yêu cầu công ty trả tiền trợ cấp thôi việc

Bảo Hân |

Liên quan đến vụ việc 3 người lao động Công ty Cổ phần Giầy Hải Dương yêu cầu công ty trả tiền trợ cấp thôi việc, vừa có thêm 2 người lao động khác cũng có đơn với nội dung tương tự gửi tới Báo Lao Động.