Mức hưởng Bảo hiểm y tế đối với thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về mức hưởng Bảo hiểm y tế (BHYT) với thân nhân quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ khi khám chữa bệnh (KCB) đúng tuyến.

Bạn đọc hỏi: Tôi có con đi nghĩa vụ quân sự lính hải quân hồi tháng 2.2021, đến tháng 3.2021, tôi nhận được thẻ Bảo hiểm y tế do Bộ Quốc phòng cấp và nơi đăng ký KCB trên thẻ là Bệnh viện quận Tân Bình (TPHCM). Vậy nếu tôi muốn đăng ký nhập viện sinh đẻ ở Bệnh viện Quân đội 175 quận Gò Vấp thì có được hưởng 100% quyền lợi BHYT không? Và những quyền lợi nào tôi sẽ được hưởng?

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014, con bạn đang phục vụ trong Quân đội, bạn là đối tượng “thân nhân quân nhân” tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng.

Về mức hưởng BHYT, căn cứ Điểm g, Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, thì đối tượng thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ sẽ có mức hưởng BHYT khi đi đúng tuyến là 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Các trường hợp được xem là KCB đúng tuyến: Căn cứ quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 22, Điều 26, Điều 27, Điều 28 của Luật BHYT 2008 (sửa đổi 2014) và Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT thì các trường hợp được xác định là đi KCB đúng tuyến bao gồm:

Người có thẻ BHYT đi KCB đúng nơi đăng ký KCB ban đầu.

Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được đi KCB BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

Người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

Được chuyển tuyến KCB theo quy định.

Trường hợp cấp cứu tại bất kỳ cơ sở KCB nào.

Người tham gia BHYT trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú đi KCB ban đầu tại cơ sở KCB cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký KCB ban đầu ghi trên thẻ BHYT và có xuất trình các giấy tờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản chụp): giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường.

Như vậy, bạn thuộc đối tượng thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ, nếu đi KCB đúng tuyến sẽ được chi trả 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT.

Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện tuyến Trung ương thuộc Bộ Quốc phòng, để được hưởng BHYT như KCB đúng tuyến tại đây, ngoài trình đủ thủ tục KCB BHYT theo quy định, bạn phải có thêm giấy chuyển tuyến KCB của Bệnh viện quận Tân Bình.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến cần xin giấy chuyển viện không

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến.

Bị ung thư có được đăng ký bảo hiểm y tế lên tuyến trên không?

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có đăng ký bảo hiểm y tế từ tháng 1.2020 ở Bệnh viện Tân Phú, TP.HCM, tháng 8.2020, tôi phát hiện bị bệnh u ác.

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho một trường hợp bệnh nhân hơn 2 tỉ đồng

gia minh |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện chi trả với số tiền hơn 100.000 tỉ đồng cho khoảng từ 160-185 triệu lượt người đi khám chữa bệnh BHYT. Điều này khẳng định, cùng với ngân sách nhà nước, quỹ BHYT là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc KCB, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến cần xin giấy chuyển viện không

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến quy định khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến.

Bị ung thư có được đăng ký bảo hiểm y tế lên tuyến trên không?

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có đăng ký bảo hiểm y tế từ tháng 1.2020 ở Bệnh viện Tân Phú, TP.HCM, tháng 8.2020, tôi phát hiện bị bệnh u ác.

Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả cho một trường hợp bệnh nhân hơn 2 tỉ đồng

gia minh |

Theo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, trong vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện chi trả với số tiền hơn 100.000 tỉ đồng cho khoảng từ 160-185 triệu lượt người đi khám chữa bệnh BHYT. Điều này khẳng định, cùng với ngân sách nhà nước, quỹ BHYT là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho việc KCB, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.