Bị ung thư có được đăng ký bảo hiểm y tế lên tuyến trên không?

Minh Phương |

Bạn đọc hỏi: Tôi có đăng ký bảo hiểm y tế từ tháng 1.2020 ở Bệnh viện Tân Phú, TP.HCM, tháng 8.2020, tôi phát hiện bị bệnh u ác.

Bệnh viện Tân Phú làm giấy chuyển tuyến qua Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Nhưng mỗi lần hết hẹn tái khám bên Bệnh viện Ung Bướu, tôi lại phải qua Tân Phú để xin giấy chuyển tuyến. Có cách nào đổi trực tiếp qua Ung Bướu được không vì mỗi lần khám tôi phải qua Tân Phú xin giấy chuyển tuyến?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

- Thứ nhất, “có cách nào đổi trực tiếp qua Ung Bướu được không?”: Theo quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16.11.2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, không nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Như vậy, bạn sẽ không thể đổi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu vào Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thứ hai, sử dụng giấy chuyển tuyến: Cũng theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT, tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 có quy định sử dụng giấy chuyển tuyến như sau:

“Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế mắc các bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp được sử dụng Giấy chuyển tuyến quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31.12 năm dương lịch đó. Trường hợp đến hết ngày 31.12 của năm đó mà người bệnh vẫn đang điều trị nội trú tại cơ sở khám chữa bệnh thì Giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết đợt điều trị nội trú đó”.

Bạn không nói cụ thể bệnh của mình được Bệnh viện Tân Phú chẩn đoán là gì, nên chúng tôi xin tư vấn như sau: Nếu là bệnh Ung thư (là 1 bệnh có trong Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2015/TT-BYT), thì Giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Tân Phú đến bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh có giá trị sử dụng đến hết ngày 31.12 năm dương lịch và được sử dụng khám lại theo yêu cầu điều trị nếu có giấy hẹn khám lại của Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Sẽ sửa điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Minh Phương |

Từ ngày 1.9, sẽ sửa điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động của người lao động theo Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59 về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Không khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú bị phạt tiền ra sao

Minh Phương |

Phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng đối với cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

Làm thủ tục thế nào để hưởng BHXH sớm nhất từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng?

Nhóm PV |

Để hiểu rõ hơn về những đối tượng nhận hỗ trợ, cũng như thủ tục BHXH cần chuẩn bị nhận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH TP. Hà Nội).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sẽ sửa điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Minh Phương |

Từ ngày 1.9, sẽ sửa điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động của người lao động theo Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 59 về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Không khai báo tạm vắng, thông báo lưu trú bị phạt tiền ra sao

Minh Phương |

Phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng đối với cá nhân, chủ hộ gia đình không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng.

Làm thủ tục thế nào để hưởng BHXH sớm nhất từ gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng?

Nhóm PV |

Để hiểu rõ hơn về những đối tượng nhận hỗ trợ, cũng như thủ tục BHXH cần chuẩn bị nhận gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng (BHXH TP. Hà Nội).