Đừng để con trẻ thiếu sự quản lý giáo dục từ cha mẹ

Cẩm Anh |

Tính tự lập của trẻ được hình thành từ nhỏ là điều rất tốt để lớn lên các em sống, học tập, làm việc có tính kỷ luật và tự giác cao.

Trong xã hội hiện đại, một số gia đình mải mê làm ăn nên không có nhiều thời gian dành cho việc chăm sóc, dạy dỗ con cái. Chính vì lẽ đó mà các em đã phải tự quản lý mình trong hầu hết giờ giấc sinh hoạt, học tập ngay từ khi còn nhỏ.

Tính tự lập của trẻ được hình thành từ nhỏ cũng là điều rất tốt để lớn lên các em sống, học tập, làm việc có tính kỷ luật và tự giác cao. Tuy nhiên, không phải em nào cũng được như vậy, mà không ít em, do không có sự quản lý, kèm cặp và dạy bảo của cha mẹ nên dễ bị nhiễm thói hư tật xấu mà trở nên hư láo, nói dối, học hành sa sút,…

Đây là một thực trạng đáng buồn và đáng báo động đối với các bậc làm cha, mẹ, bởi trẻ em khi còn nhỏ, chúng đang trong giai đoạn hình thành nhân cách và nếu không được dạy dỗ chu đáo, lớn lên việc hư là điều khó tránh khỏi.

Chẳng nói đâu xa, ngay sát bên nhà tôi, do cả bố lẫn mẹ đều tối ngày lo toan công việc buôn bán ở ngoài chợ nên tất tật công việc ở nhà từ trông nhà cửa, cơm nước, bếp núc,… đều giao phó cho hai đứa con mới chỉ vừa qua tuổi lên 10. Bố mẹ chúng cứ rời khỏi giường là ra chợ và khi từ chợ về thì trời đã nhá nhem tối, nên hai đứa nhỏ phải tự đi chợ nấu cơm ăn, giặt giũ quần áo của mình và cả của bố mẹ. Đứa học sáng, đứa học chiều và mỗi khi rời nhà trường về là chúng lại tất bật làm việc.

Vì không có sự quản lý của bố, mẹ nên vừa qua tuổi 13, 14 là hai đứa nhỏ đã dẫn bạn bè về nhà, yêu đương nhăng nhít. Có hôm, cả hai đứa đi chơi một mạch không thèm ngó ngàng tới nhà cửa khiến bố, mẹ chúng về không thấy nên la, mắng. Thay vì la mắng, thậm chí đánh đòn con, để răn đe, cả bố, mẹ của chúng vẫn không tra khảo xem con đi đâu và làm những gì.

Được đà, chúng cứ thả cửa chơi bời giao du với đám bạn xấu để rồi năm trước, khi vừa tròn 16 tuổi, thằng con trai của gia đình hàng xóm này đã mắc tội cướp giật. Chuyện học hành của nó còn thậm tệ hơn khi bố mẹ cũng không hay biết con đã bỏ học từ hơn một năm trước. Đứa con gái 14 tuổi vẫn bỏ nhà đi theo đám bạn trai “qua đêm” như cơm bữa.

Có quá nhiều đứa trẻ trong xã hội đã và đang ngày một hư hỏng chỉ vì chúng thiếu sự quản lý, giáo dục thường xuyên từ cha mẹ. Đây là một vấn đề mà các bậc phụ huynh cần nhìn lại mình, bởi tương lai của các em phụ thuộc, ảnh hưởng rất nhiều từ cách giáo dục của gia đình. Chính vì vậy, mặc dù có bận rộn, mải mê cùng công việc mưu sinh đến đâu thì cha mẹ cũng không được bỏ bê con cái. Nếu có bận rộn quá thì cũng phải dành ra một khoảng thời gian nhất định để dõi theo giờ giấc sinh hoạt, học tập của con.

Cẩm Anh
TIN LIÊN QUAN

Cung Thiếu nhi Quảng Ninh: Sân tập rủ nhau đóng cửa, trẻ em thiếu sân chơi

Nguyễn Hùng |

Khánh thành vào đầu năm 2019, Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh với vốn đầu tư 343 tỉ đồng được kỳ vọng là sân chơi cho thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nếu bể bơi hiện đại “đắp chiếu” sau những vụ tai nạn chết người từ hè 2019 đến nay, thì gần đây, đến lượt các sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cũng tạm “đóng cửa” vì không đạt chuẩn thiết kế.

Thêm 86 triệu trẻ em đối mặt với nguy cơ đói nghèo vì đại dịch

Hương Quỳnh |

Tính đến cuối năm 2020, sẽ có thêm khoảng 86 triệu trẻ em rơi vào vào tình cảnh nghèo đói do đại dịch COVID-19.

Người dân ủng hộ đề xuất "thiến hoá học" tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Kiều Trang |

Đề xuất áp dụng biện pháp "thiến hóa học" với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em của đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đang được người dân rất quan tâm. Đa số đều ủng hộ đề xuất này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cung Thiếu nhi Quảng Ninh: Sân tập rủ nhau đóng cửa, trẻ em thiếu sân chơi

Nguyễn Hùng |

Khánh thành vào đầu năm 2019, Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh với vốn đầu tư 343 tỉ đồng được kỳ vọng là sân chơi cho thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nếu bể bơi hiện đại “đắp chiếu” sau những vụ tai nạn chết người từ hè 2019 đến nay, thì gần đây, đến lượt các sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cũng tạm “đóng cửa” vì không đạt chuẩn thiết kế.

Thêm 86 triệu trẻ em đối mặt với nguy cơ đói nghèo vì đại dịch

Hương Quỳnh |

Tính đến cuối năm 2020, sẽ có thêm khoảng 86 triệu trẻ em rơi vào vào tình cảnh nghèo đói do đại dịch COVID-19.

Người dân ủng hộ đề xuất "thiến hoá học" tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Kiều Trang |

Đề xuất áp dụng biện pháp "thiến hóa học" với loại tội phạm xâm hại tình dục trẻ em của đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) đang được người dân rất quan tâm. Đa số đều ủng hộ đề xuất này.