Ngày 27.5, Quốc hội họp thảo luận báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.
Phát biểu tại buổi sáng của ngày họp, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho biết, khi tiếp xúc với cử tri, rất nhiều người nhắc đến vấn đề xâm hại trẻ em.
Theo đó, ai cũng bức xúc và căm phẫn, đòi hỏi phải truy tố và xử lý nghiêm minh các đối tượng xâm hại trẻ em, không thể để các đối tượng này nhở nhơ ngoài xã hội.
Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương đã phân tích và nhấn mạnh về thủ đoạn dã man và sự lặp đi lặp lại hành vi xâm hại trẻ của các đối tượng.
Mặt khác, qua công tác giám sát cho thấy thực trạng vi phạm và thực tiễn xử lý, xem xét sửa đổi, điều chỉnh văn bản pháp luật để xử lý nghiêm đối tượng vi phạm cũng như việc nhiều quy định về tội ấu dâm hiện nay chưa rõ ràng...
Từ những phân tích của mình, đại biểu đề nghị Chính phủ và các cơ quan liên quan xem xét mở rộng áp dụng thêm biện pháp "thiến hóa học" với những kẻ xâm hại tình dục trẻ em. Bên cạnh đó cần làm tốt công tác tuyên truyền và tăng cường hiệu lực của pháp luật trong thực tế.
Trước đề xuất trên của đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, bạn đọc Trung Nguyễn bày tỏ: "Đề xuất này quá hay! Tôi hoàn toàn ủng hộ".
Bạn đọc Vy Linh cho biết: "Đây là mong mỏi từ trước tới nay của tôi. Giờ đại biểu có đề xuất vậy, tôi rất ủng hộ. Mong Quốc hội xem xét và sớm thông qua vì sự an toàn của con trẻ".
Còn bạn đọc Ngọc Minh cho ý kiến: "Tôi rất ủng hộ đề xuất này của vị đại biểu Quốc hội. Nhưng tôi băn khoăn, người bị thiến hoá học sẽ phải tiêm thuốc hàng tháng và nếu ngưng sử dụng thuốc thì vẫn có thể tìm lại bản năng.
Về điều này nên cân nhắc để tránh tốn kém mà chưa thực sự hiệu quả. Hơn thế nữa, cũng cần quy định rõ loại hoá chất nào được sử dụng để thiến hoá học".
"Nếu biện pháp thiến hoá học được áp dụng sẽ làm tăng khả năng răn đe của quy định pháp luật. Tôi ủng hộ điều này và mong Quốc hội xem xét kỹ lưỡng. Nếu đồng thuận thì cần sớm hoàn thiện và áp dụng vào thực tiễn" - bạn đọc Duy Trường cho hay.
"Thiến hoá học là một biện pháp rất nhân văn, nhưng cũng có sức nặng để răn đe đối với những đối tượng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Tôi thấy đề nghị này là cần thiết và hoàn toàn ủng hộ. Nếu có thể, cũng nên áp dụng cả biện pháp này với loại tội phạm hiếp dâm" - bạn đọc Châu Nguyễn nói.