Cung Thiếu nhi Quảng Ninh: Sân tập rủ nhau đóng cửa, trẻ em thiếu sân chơi

Nguyễn Hùng |

Khánh thành vào đầu năm 2019, Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh với vốn đầu tư 343 tỉ đồng được kỳ vọng là sân chơi cho thanh, thiếu nhi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nếu bể bơi hiện đại “đắp chiếu” sau những vụ tai nạn chết người từ hè 2019 đến nay, thì gần đây, đến lượt các sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn cũng tạm “đóng cửa” vì không đạt chuẩn thiết kế.

Sau một thời gian đưa vào hoạt động, gần đây bỗng dưng các sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng bàn… của Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh dừng hoạt động khiến học sinh, các bậc phụ huynh bức xúc vì không còn chỗ tập luyện, vui chơi.

Sân bóng đá dành cho thanh thiếu nhi tạm dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sân bóng đá dành cho thanh thiếu nhi tạm dừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Bọn trẻ chơi bóng rổ ở đây từ hè năm ngoái và tạm dừng sau Tết vì dịch COVID-19. Sau dịch, không thấy các thầy cô gọi đi tập, hỏi thì các thầy cô cũng không nắm được” – anh Trần Việt Hà – một phụ huynh ở phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long – cho biết.

Theo ông Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng thể dục thể thao, Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh – trước đây không rõ Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh cho học sinh, người dân thuê sân bãi như thế nào, nhưng gần đây đơn vị này xin thủ tục kinh doanh thì mới phát hiện nhiều khu tập luyện không đạt tiêu chuẩn.

Sân bóng rổ cũng trong tình cảnh tương tự. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sân bóng rổ cũng trong tình cảnh tương tự. Ảnh: Nguyễn Hùng

“Có thể các sân đó người dân chơi bình thường, nhưng khi xin cấp phép thì phải căn cứ vào quy định. Qua kiểm tra trước khi cấp phép thì thấy sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền… đều không đạt tiêu chuẩn, thậm chí không an toàn khi thi đấu. Chẳng hạn như sân thiếu kích thước, lại có hàng rào thép bao xung quanh, khi cứu bóng rất nguy hiểm” – ông Hiếu cho biết.

Cũng theo ông Hiếu, chỉ khi nào sửa cho phù hợp với quy định thì mới dám trình Sở VHTT cấp phép.

Bể bơi dừng hoạt động không lâu sau ngày Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh được khánh thành vào đầu năm 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bể bơi dừng hoạt động không lâu sau ngày Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh được khánh thành vào đầu năm 2019. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo ông Duyên Danh Thìn – Phó trưởng Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án Cung Thanh thiếu nhi – khi lập dự án đã lấy ý kiến của các sở, ngành…, trong đó có Sở VH-TT Quảng Ninh nhưng không có ý kiến gì về tiêu chuẩn của các sân tập luyện.

“Bây giờ sửa lại thì rất tốn kém bởi phải di dời nhiều thứ phía trên và cả dưới mặt đất. Chưa kể, việc xin điều chỉnh quy hoạch, vốn… cũng mất rất nhiều thời gian” – ông Thìn chia sẻ.

Sân cầu lông đạt tiêu chuẩn thi đấu những bị hỏng mặt do đặt bể bơi di động lên trên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sân cầu lông đạt tiêu chuẩn thi đấu những bị hỏng mặt do đặt bể bơi di động lên trên. Ảnh: Nguyễn Hùng

Như vậy, đến nay, ngoài một số bộ môn học tập, rèn luyện trong nhà thì các sân chơi ngoài trời cơ bản đều bị “đóng cửa” trong khi học sinh, trẻ em thành phố thiếu sân chơi.

Đường chạy trong Cung thường ngập nước mỗi khi mưa to. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường chạy trong Cung thường ngập nước mỗi khi mưa to. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trước đó, hè 2019, sau khi xảy ra tai nạn chết người, bể bơi của Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh đã phải dừng hoạt động. Để phục vụ nhu cầu người dân, đơn vị quản lý Cung Thanh thiếu nhi Quảng Ninh cho lắp đặt một bể bơi ngoài trời, nhưng lại đặt lên sân cầu lông, khiến sân này bị hư hỏng nặng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Gần 17.000 khách thăm vịnh Hạ Long/ngày: Bằng mức cao điểm trước dịch

Nguyễn Hùng |

Lượng khách đổ về vịnh Hạ Long những ngày cuối tuần đông không kém những dịp lễ khi chưa có dịch COVID-19, khiến đội tàu du lịch hàng trăm con hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng nhu cầu của khách.

Thủ tướng cắt băng khánh thành đường bao biển bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng nay (24.5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và cắt băng khánh thành công trình mở rộng tuyến đường bao biển đẹp nhất bên bờ vịnh Hạ Long.

Du khách quốc tế cũng được miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

HĐND tỉnh Quảng Ninh, sáng nay (14.5) đã họp, thông qua Nghị quyết về một số giải pháp, chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020, trong đó sẽ miễn, giảm giá vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh.

Không miễn, giảm phí cho khách lưu trú, các chủ tàu vịnh Hạ Long kêu khó

Nguyễn Hùng |

Trong khi khách tham quan vịnh Hạ Long ban ngày được miễn, giảm phí từ tháng 5 đến tháng 7, thì khách lưu trú qua đêm trên vịnh không được hưởng bất cứ ưu đãi gì. Các chủ tàu lưu trú cho rằng, nếu tỉnh không hỗ trợ thì càng kích cầu thì các doanh nghiệp càng lỗ nặng, còn không kích cầu thì sẽ không có khách.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Gần 17.000 khách thăm vịnh Hạ Long/ngày: Bằng mức cao điểm trước dịch

Nguyễn Hùng |

Lượng khách đổ về vịnh Hạ Long những ngày cuối tuần đông không kém những dịp lễ khi chưa có dịch COVID-19, khiến đội tàu du lịch hàng trăm con hoạt động hết công suất cũng không thể đáp ứng nhu cầu của khách.

Thủ tướng cắt băng khánh thành đường bao biển bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng - Trần Ngọc Duy |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng nay (24.5), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và cắt băng khánh thành công trình mở rộng tuyến đường bao biển đẹp nhất bên bờ vịnh Hạ Long.

Du khách quốc tế cũng được miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

HĐND tỉnh Quảng Ninh, sáng nay (14.5) đã họp, thông qua Nghị quyết về một số giải pháp, chính sách hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020, trong đó sẽ miễn, giảm giá vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh.

Không miễn, giảm phí cho khách lưu trú, các chủ tàu vịnh Hạ Long kêu khó

Nguyễn Hùng |

Trong khi khách tham quan vịnh Hạ Long ban ngày được miễn, giảm phí từ tháng 5 đến tháng 7, thì khách lưu trú qua đêm trên vịnh không được hưởng bất cứ ưu đãi gì. Các chủ tàu lưu trú cho rằng, nếu tỉnh không hỗ trợ thì càng kích cầu thì các doanh nghiệp càng lỗ nặng, còn không kích cầu thì sẽ không có khách.