Thêm 86 triệu trẻ em đối mặt với nguy cơ đói nghèo vì đại dịch

Hương Quỳnh |

Tính đến cuối năm 2020, sẽ có thêm khoảng 86 triệu trẻ em rơi vào vào tình cảnh nghèo đói do đại dịch COVID-19.

Một nghiên cứu chung của tổ chức Save the Children và UNICEF hôm 27.5 đã chỉ ra rằng, tính đến cuối năm 2020, khoảng 86 triệu trẻ em có thể bị đẩy vào tình trạng nghèo đói do những hậu quả về kinh tế của đại dịch COVID-19, hãng AFP đưa tin.

Hai tổ chức viện cũng cho biết, điều này đã đưa tổng số trẻ em bị ảnh hưởng bởi nạn nghèo đói khắp nơi trên thế giới lên đến 672 triệu trẻ, tăng 15% so với năm ngoái. Gần 2/3 trong số những trẻ em đó sống ở vùng Nam Á và Châu Phi hạ Sahara.

Tuy nhiên, dựa trên ước tính và dữ liệu dân số từ 100 quốc gia của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), nghiên cứu cũng cho thấy tình trạng này chủ yếu diễn ra ở Châu Âu và Trung Á.

“Quy mô và độ nghiêm trọng của những khó khăn về tài chính trong các hộ gia đình có nguy cơ biến những nỗ lực giảm nghèo cho trẻ em trong mấy năm qua trở nên vô ích và đẩy các em vào tình cảnh thiếu thốn các dịch vụ thiết yếu” - bà Henrietta Fore, Giám đốc điều hành UNICEF cho biết.

Bằng hành động tức thời và quyết đoán, “chúng ta có thể ngăn chặn và khống chế mối đe dọa từ đại dịch đến những quốc gia nghèo nhất và nhóm trẻ em dễ bị tổn thương nhất,” Inger Ashing, người đứng đầu tổ chức Save the Children, nói thêm. Các em “rất dễ bị tổn thương khi bị bỏ đói và suy dinh dưỡng dù là trong một khoảng thời gian ngắn – điều có khả năng ảnh hưởng đến cả cuộc đời các em.”

Save the Children và UNICEF hiện đang kêu gọi các chính phủ nhanh chóng mở rộng hệ thống an sinh xã hội và tổ chức ăn tại trường để giảm thiểu ảnh hưởng của COVID-19 lên trẻ em.

Hương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19: Siết chặt quản lý tổ bay, cho ý kiến về du lịch quốc tế

Vương Trần |

Hai vấn đề được thảo luận kỹ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đó là siết chặt quản lý tổ bay, cho ý kiến về du lịch quốc tế.

Nỗ lực hết mình để dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh "nỗ lực hết mình để dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em" khi thay mặt Chính phủ và các cơ quan báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, tại phiên giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em chiều 27.5.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới phải di cư trong năm 2019

Bảo Châu |

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF lên tiếng cảnh báo tình trạng hàng triệu trẻ em di cư trên khắp thế giới không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách, đòi hỏi các hành động quốc tế khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dịch COVID-19: Siết chặt quản lý tổ bay, cho ý kiến về du lịch quốc tế

Vương Trần |

Hai vấn đề được thảo luận kỹ tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đó là siết chặt quản lý tổ bay, cho ý kiến về du lịch quốc tế.

Nỗ lực hết mình để dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em

VƯƠNG NGUYÊN CHUNG |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh "nỗ lực hết mình để dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em" khi thay mặt Chính phủ và các cơ quan báo cáo giải trình làm rõ thêm một số vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội quan tâm, tại phiên giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em chiều 27.5.

UNICEF: Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới phải di cư trong năm 2019

Bảo Châu |

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF lên tiếng cảnh báo tình trạng hàng triệu trẻ em di cư trên khắp thế giới không được chăm sóc và bảo vệ đúng cách, đòi hỏi các hành động quốc tế khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.