Cần xoá sổ dứt điểm nhiều bãi rác gây ô nhiễm trên đường Lã Xuân Oai

Thạch Bích Ngọc |

TPHCM - Từ nhiều năm nay, bên lề Đường Lã Xuân Oai, đoạn từ ngã 3 Đường Làng Tăng Phú, tới điểm giao với Đường Võ Chí Công (thuộc địa bàn 2 phường Tăng Nhơn Phú A, và Long Thạnh Mỹ- TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), luôn trong tình trạng vô cùng nhếch nhác, ô nhiễm bởi sự xuất hiện của rất nhiều các bãi rác tự phát khủng. Mùi hôi thối bốc lên từ các bãi rác tự phát trực tiếp tra tấn người đi đường khiến ai cũng ngao ngán.

Cơ quan chức năng, chính quyền địa bàn cần phải có biện pháp ngăn ngừa và xử phạt mạnh tay, để xoá sổ dứt điểm những bãi rác thải trên con đường này.... Ảnh Ngọc Thạch
Cơ quan chức năng, chính quyền địa bàn cần có biện pháp ngăn ngừa và xử phạt mạnh tay, để xoá sổ dứt điểm những bãi rác thải trên con đường này.... Ảnh Ngọc Thạch

Theo quan sát của chúng tôi thì nơi đây từ lâu thực sự được coi là điểm đen của rác thải, khi hằng ngày có vô số người dân thiếu ý thức vẫn lén lút  mang rác thải sinh hoạt ra đây để vứt, đổ tràn lan. Mặc dù tổ vệ sinh cũng rất nỗ lực khi thường xuyên thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng mang đi xử lý nhưng chỉ được ít hôm các đống rác lại tái xuất hiện trở lại. Rồi chỉ vài ba hôm là rác lại ngập ngụa khủng khiếp, khiến không chỉ những người làm công tác quét dọn vệ sinh mệt mỏi.

Được biết, đã có không ít bài báo phản ảnh về những bãi rác thải tự phát trên con đường này, nhưng sự biến chuyển dường như chẳng có mấy tác dụng khi các bãi rác bấy lâu nay vẫn nằm im tại chỗ.

Để có thể xoá sổ dứt điểm những bãi rác, trả lại hình ảnh mỹ quan và môi trường trong lành sạch sẽ cho con đường Lã Xuân Oai, thiết nghĩ cơ quan chức năng, chính quyền địa bàn 2 phường nêu trên cần phải có biện pháp canh chừng giám sát, đồng thời thật kiên quyết xử phạt nặng các trường hợp vi phạm quy định vứt đổ rác không đúng nơi quy định. Ngoài hình thức phạt tiền ra, những người vi phạm cũng cần phải bị phạt lao động công ích, bằng hình thức dọn dẹp sạch sẽ số rác thải còn tồn đọng bên ven đường trong khu vực. Có làm nghiêm, xử phạt mạnh tay như vậy thì may ra mới đủ sức nặng răn đe để buộc những người bấy lâu thiếu ý thức với môi trường và cộng đồng phải tuân thủ quy định và nâng tầm ý thức sống lên…!

Thạch Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Lấn chiếm lòng đường lập chợ tự phát, rác thải tràn ngập kênh rạch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Ghi nhận tại khu vực xung quanh chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8), nhiều tiểu thương đã lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán. Sau khi họp chợ xong, rác thải từ rau củ, bọc ni lông được thải xuống các kênh, rạch gần đó gây ô nhiễm môi trường.

2 kênh thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất bị bức tử bởi rác thải

MINH QUÂN |

TPHCM – Kênh Hy Vọng và A41 có chức năng thoát nước, giúp chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất nhưng đang bị phủ kín bởi đủ loại rác thải, bốc mùi hôi thối.

Rào chắn cầu vượt chữ C cong vênh, rách nát "đe dọa" người đi đường

Bảo Thoa - Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, nhiều hàng rào chắn tại dự án cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) ngả nghiêng, cong vênh, nhiều đoạn rách nát lồi hẳn ra ngoài gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày gỡ, đêm lại dán, rác quảng cáo nham nhở khắp nơi

MINH HÀ - HÀ CHI |

Rác quảng cáo là thực trạng đang tồn tại ở hầu khắp ngõ, ngách của Hà Nội nhiều năm nay nhưng chưa được khắc phục. Theo các chuyên gia, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời phải giám sát xử lý nghiêm hành vi vi phạm quảng cáo để đảm bảo về mỹ quan đô thị.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Về khoản hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH PouYuen: Thuế thu nhập cá nhân chỉ là tạm thu

Nam Dương |

2.358 công nhân Công ty TNHH PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng và được hỗ trợ 275 tỉ đồng, nhưng phải tạm trừ thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc này. Luật sư đưa ý kiến: Người lao động (NLĐ) nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.

Lấn chiếm lòng đường lập chợ tự phát, rác thải tràn ngập kênh rạch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Ghi nhận tại khu vực xung quanh chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8), nhiều tiểu thương đã lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán. Sau khi họp chợ xong, rác thải từ rau củ, bọc ni lông được thải xuống các kênh, rạch gần đó gây ô nhiễm môi trường.

2 kênh thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất bị bức tử bởi rác thải

MINH QUÂN |

TPHCM – Kênh Hy Vọng và A41 có chức năng thoát nước, giúp chống ngập sân bay Tân Sơn Nhất nhưng đang bị phủ kín bởi đủ loại rác thải, bốc mùi hôi thối.

Rào chắn cầu vượt chữ C cong vênh, rách nát "đe dọa" người đi đường

Bảo Thoa - Hải Danh |

Hà Nội - Theo ghi nhận, nhiều hàng rào chắn tại dự án cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa) ngả nghiêng, cong vênh, nhiều đoạn rách nát lồi hẳn ra ngoài gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày gỡ, đêm lại dán, rác quảng cáo nham nhở khắp nơi

MINH HÀ - HÀ CHI |

Rác quảng cáo là thực trạng đang tồn tại ở hầu khắp ngõ, ngách của Hà Nội nhiều năm nay nhưng chưa được khắc phục. Theo các chuyên gia, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời phải giám sát xử lý nghiêm hành vi vi phạm quảng cáo để đảm bảo về mỹ quan đô thị.